• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chất lượng hàng nông sản nhập khẩu: Đang bị thả nổi

Nguồn tin: Hà Nội mới, 28/03/2009
Ngày cập nhật: 28/3/2009

Những ngày vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới thông tin cam xuất xứ Thái Lan có chứa hóa chất độc hại ethion vượt ngưỡng cho phép và đã bị một số nước trong khu vực cấm nhập khẩu.

Còn ở Việt Nam nó vẫn được bán rộng rãi. Ai biết thông tin, nếu cẩn thận thì chuyển sang mua các loại quả khác, còn không thì đành chịu vậy. Bộ NN&PTNT cũng thừa nhận cơ quan chức năng còn quá lỏng lẻo trong quản lý chất lượng hàng nông sản nhập khẩu.

Đừng quá "sính ngoại"

Sau khi có thông tin cam Thái Lan chứa ethion, một loại thuốc bảo vệ thực vật có độc tố cao, ngày 24-3, PV báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), được biết hiện nay, Cục cũng mới chỉ nghe thông tin từ dư luận chứ vẫn chưa có kết luận chính thức của tổ chức, cá nhân liên quan gửi cho Cục. Tuy nhiên, theo rà soát, kiểm tra của BVTV phía Nam khẳng định, hiện loại cam này trên thị trường hầu như không có bởi đây đang là chính vụ của nhiều loại quả trong nước. Còn tại khu vực miền Bắc, hiện nay cam Thái đang có bán tại một số chợ. Ngay cả trong các siêu thị bày bán các loại cam cũng chỉ ghi chung chung là cam nhập khẩu, còn nhập khẩu ở đâu, như thế nào không thể trong một vài ngày có kết luận chuẩn xác. Cục trưởng Cục BVTV cho biết thêm: Nói Cục BVTV và các ngành liên quan phản ứng chậm trước thông tin cam Thái Lan có chứa hóa chất độc hại ethion vượt ngưỡng cho phép thì không hẳn nhưng để nhanh thì chưa thể nhanh. Chúng tôi muốn đi kiểm tra bất kỳ mặt hàng nào phải có đoàn, phải có kế hoạch cụ thể cũng như có quyết định rõ ràng, không thể nói rằng sáng có thông tin, chiều triệu tập đi ngay được. Trước mắt, Bộ NN&PTNT khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng, khi lựa chọn các loại quả phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời hiện nay, đang là mùa thu hoạch của nhiều loại hoa quả trong nước, tốt nhất là người tiêu dùng đừng quá "sính ngoại".

"Rối như canh hẹ"

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nguồn gốc của các loại trái cây được nhập từ Trung Quốc và Thái Lan rất khó xác định bởi chỉ có người chủ nhập hàng đầu tiên về mới biết chính xác loại hàng đó được lấy từ đâu vì có hóa đơn, có chứng từ xác nhận nguồn gốc rõ ràng. Song nếu như chủ hàng nhập theo đường tiểu ngạch thì cũng không nắm được nguồn gốc của loại hoa quả này.

Hiện nay, các khu vực biên giới đã áp dụng các bộ test để thử nhanh các mặt hàng rau, củ, quả. Tuy nhiên, biện pháp kỹ thuật này mới chỉ kiểm tra được định tính, còn pháp luật quy định muốn bắt giữ và xử phạt hàng kém chất lượng cần phải có các thông số kiểm tra theo định lượng. Vậy là công tác bắt giữ, xử phạt… lúc nào cũng ở trong tình trạng không khả thi. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dành cho công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm còn thiếu. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản (NAFIQUAVED) dẫn chứng: "Nguồn kinh phí Bộ NN&PTNT cấp cho các tỉnh, tỉnh lại chuyển hết sang cho y tế mà không chuyển sang cho các cơ quan chuyên ngành bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm".

Do thiếu kinh phí, máy móc trang thiết bị kiểm nghiệm tại các khu vực quan trọng như biên giới cũng không được trang bị đầy đủ. Tại các phòng xét nghiệm, các máy móc hiện đại để phát hiện những chất độc hại mới cũng thiếu trầm trọng. Bộ NN&PTNT đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến vấn đề này, tuy nhiên ở cơ sở chưa mấy chuyển biến. Theo Thứ trưởng Lương Lê Phương, thời gian tới, các nhà khoa học nên chú ý nghiên cứu và đưa ra những danh mục chất độc hại mới. Cục Thú y và Cục BVTV nên đặt hàng với các nhà khoa học. Đặc biệt, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường cần có kinh phí hằng năm cho nghiên cứu về VSATTP.

Sơn Tùng - Ngọc Quỳnh

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang