• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hồi sinh trên một dòng kênh “chết”

Nguồn tin: Lao Động, 10/02/2013
Ngày cập nhật: 12/2/2013

Anh Nguyễn Bá Huy (SN 1993, ngụ đường Hoàng Sa, quận Tân Bình) làm nghề bảo vệ. Chiều hàng ngày, anh đều ra kênh câu cá.

Ngày đầu năm mới, mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013, có dịp chạy dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM) nhiều người đã bất ngờ về hình ảnh không ít người đang câu cá.

Đây là hình ảnh mà cách đây hơn 10 năm ít ai có thể hình dung được. Sự hồi sinh của con kênh này sau gần 10 năm thực hiện dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè bằng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới.

Anh Phan Thanh Cẩm, ngụ đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM làm nghề bảo trì xe máy YAMAHA, cho biết: Trước đây anh hay đi câu cá trong hồ Công viên Lê Thị Riêng và phải đóng phí để câu. Nhưng trong thời gian gần đây mỗi khi đi ngang qua đường Hoàng Sa va Trường Sa (kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) có rất đông người đứng câu cá, thế là anh chuyển sang Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để câu cá. Hiện nay, kênh không còn ô nhiễm, nước trong xanh và rất nhiều cá như: cá trê, cá rô..., có ngày anh câu được khoảng 2kg cá trê.

Được biết, tổng vốn giai đoạn 1 của dự án trên khoảng 8.600 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) là 5.252 tỉ đồng. Dự án góp phần chống ngập cho 1,2 triệu dân ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh (rộng 33 km2), đồng thời thu gom toàn bộ nước thải, nước mưa thông qua hệ thống cống bao nằm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, sau đó đưa về trạm bơm để lược rác, pha loãng và đổ ra sông Sài Gòn.

Anh Phan Thanh Cẩm (SN 1986, ngụ đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TPHCM) làm nghề bảo trì xe máy YAMAHA. Mồi để câu cá của anh là trùn quế, dế, giun đều đi mua tại cửa tiệm.

Nhiều người dân thường xuyên lựa chọn kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè câu cá.

Chỉ đứng câu có 1 lúc mà anh Nguyễn Bá Huy đã câu được rất nhiều cá rô. Theo anh Huy, cá ở đây chủ yếu là cá trê và cá rô. Cá trê ở đây rất to, có con nặng từ 3 lạng đến gần 1 kg. Có ngày anh Huy câu được 4-5kg.

Tuấn Thy – Lê Linh

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang