Nguồn tin: ND, 14/10/2008
Ngày cập nhật:
15/10/2008
TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế Dự phòng và Môi trường, cho biết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại Nghệ An đang diễn biến rất phức tạp với 24 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Ðáng chú ý, trong vụ dịch tả này, phần lớn người bệnh đều ăn hải sản tươi sống.
Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An đề nghị triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Theo đó, yêu cầu hai đơn vị phải điều tra rõ mối liên quan về dịch tễ của các trường hợp bệnh. Cử các đoàn công tác chống dịch hỗ trợ địa phương, xử lý triệt để môi trường, chất thải tại khu vực lưu trú và điều trị người bệnh. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người bệnh, không để xảy ra chết.
Ðồng thời tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Có biện pháp kiểm soát bảo đảm ATVSTP và môi trường tại các hộ gia đình, các tập thể tổ chức ăn, uống đông người, tránh các vụ ngộ độc lớn xảy ra. Kiểm tra vệ sinh các nguồn nước sinh hoạt, xử lý nguồn nước nhiễm bẩn, bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân ăn uống và sử dụng trong sinh hoạt...
TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế Dự phòng và Môi trường, cho biết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại Nghệ An đang diễn biến rất phức tạp với 24 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Ðáng chú ý, trong vụ dịch tả này, phần lớn người bệnh đều ăn hải sản tươi sống.
Thói quen ăn đồ hải sản tươi sống, trong khi mầm phẩy khuẩn tả tồn tại ngoài môi trường, có mặt trong nguồn nước sông, là nguyên nhân làm dịch bệnh bùng phát. Chính vì vậy, biện pháp tốt nhất là khuyến cáo người dân không sử dụng nước sông để dùng trong sinh hoạt. Ðặc biệt, ngành y tế địa phương cần khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn gỏi (hải sản sống), không xả thẳng chất thải ra môi trường chung quanh như hiện nay.
Theo nhận định, nguy cơ dịch tiêu chảy cấp lây lan sang các tỉnh chung quanh, là không lớn, nếu dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có bùng phát trở lại thì cũng ở quy mô nhỏ và rải rác chứ không trên diện rộng như năm 2007. Tuy nhiên, việc khống chế hoàn toàn dịch là việc làm rất khó khăn vì vi khuẩn tả tồn tại trong môi trường, trong khi ý thức người dân về phòng bệnh lại rất kém. Thống kê cho thấy dịch vẫn xuất hiện rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, số ca dương tính với phẩy khuẩn tả từ đầu năm đến nay là gần 800 trong tổng số hơn 4.600 trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm.
* Hưởng ứng Ngày toàn cầu rửa tay bằng xà phòng, hôm nay 15-10, Bộ Y tế phối hợp một số ban ngành đồng loạt phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng ở 260 xã tại bảy tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Ðịnh, Ðồng Tháp và Tiền Giang với sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh tiểu học, sinh viên, phụ huynh.
Theo Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, 80% số bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất hiện nay như tiêu chảy, tay chân miệng, thương hàn... đều có liên quan hành vi không rửa tay bằng xà phòng. Trong khi số người Việt Nam tuân thủ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi tiểu tiện, đại tiện rất thấp, chiếm 12 - 15%. Hơn 60% số bà mẹ được hỏi đều quan niệm sai lầm chỉ cần rửa tay bằng nước sạch là đã bảo đảm vệ sinh.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.