• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Rộ phong trào hái lá rừng bán cho thương lái Trung Quốc

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 03/11/2012
Ngày cập nhật: 6/11/2012

Thời gian gần đây, tại một số huyện vùng cao như Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà (Quảng Ninh) rộ lên việc nông dân lên rừng hái lá chuaka (có nơi gọi là cu ca) một loại cây dại bán cho tiểu thương Trung Quốc.

Để tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi đã có chuyến đi xuyên tuyến miền Đông từ Ba Chẽ đến Hải Hà. Tại huyện Tiên Yên, dọc tuyến đường từ xã Đông Ngũ đến xã Đại Dực quả nhiên không quá khó để bắt gặp hình ảnh người dân phơi lá chuaka trên đường, trong sân nhà. Mặc dù đang là vụ thu hoạch lúa mùa nhưng tại các gia đình của bà con đều có những đống lá Chuaka được phơi khô đóng bao chất thành từng đống to như đống rơm bày xung quanh sân.

Lá chuaka được phơi khô đem bán cho tiểu thương Trung Quốc.

Nhiều người dân ở đây cho biết tranh thủ thời gian nông nhàn, mỗi ngày lên rừng chặt lá chuaka rồi đem cho các điểm thu mua cũng ở trong thôn rồi phơi khô đem bán cho tiểu thương Trung Quốc. Chị Lý Thị Mai (người dân tộc Dao), thôn Đông Hồng, xã Đông Ngũ (Tiên Yên) cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng, một người chị họ làm nghề tự do ở Móng Cái về nhà mách chị đứng ra thu gom lá chuaka để bán cho thương nhân Trung Quốc. Giá lá tươi được mua từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg. Sau đó đem về phơi khô bán với giá 20.000 đồng/kg. Mỗi ngày gia đình chị thu mua khoảng 1 tấn cũng đã lãi từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Thấy việc bán, thu mua lá chuaka hiệu quả gấp nhiều lần so với đi làm đồng nên nhiều người xã đều rủ nhau vào rừng chặt lá.

Chị Mai cho biết thêm để lấy được lá chuaka không phải là dễ dàng gì. Mỗi lần vào rừng phải có 3 - 4 người đi, dậy từ sớm mang theo dao phay, bao tải, đi bộ vài km đường rừng để chặt lá. Nhiều khi phải dạt sang cả cánh rừng địa phương khác để chặt mang về. Những ngày đầu phải 2 - 3 ngày mới có tiểu thương đến mua nhưng hiện nay mỗi ngày có từ 3 - 4 chuyến xe tải vào thu mua trong xã với số lượng lên đến vài chục tấn. Chính vì vậy lá chuaka dần từ cây dại trở thành cây có giá trị và đem lại một nguồn thu nhập thêm khá cho nhiều gia đình nông dân vùng cao.

Mặc dù việc hái lá chuaka đem bán cho tiểu thương Trung Quốc mang lại thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, khi hỏi chúng tôi hỏi về việc lá chuaka có công dụng gì, tiểu thương Trung Quốc mua để làm gì thì tuyệt nhiên không người dân, lãnh đạo xã nào biết, trả lời. Ông Hoàng Trọng Minh, một thầy lang lâu năm trong thôn Hà Giàn, xã Đông Ngũ (Tiên Yên) cho biết: Tôi làm thầy lang ở đây khá lâu nhưng không biết lá chuaka có tác dụng gì, chỉ biết đây là cây dại sống ở trên rừng, quả có vị chát.

Lá chuaka (có nơi gọi là cuca).

Còn ông Hoàng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ trả lời rằng: Thời gian trước đây đã có hiện tượng tiểu thương Trung Quốc đến mua vải, chân trâu nhưng việc mua lá chuaka thì chúng tôi “chưa nắm được”, UBND xã sẽ cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra về hiện tượng trên và có văn bản trình báo lên UBND huyện.

Quay trở về TP Hạ Long chúng tôi đem lá và quả chua ka tới gặp ông Vi Văn Thái, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh thì được biết: Loại cây này không có trong danh sách các cây thảo dược chữa bệnh nên tôi cũng không biết nó có tác dụng gì.

Việc nông dân lên rừng chặt lá chuaka bán cho tiểu thương Trung Quốc với số lượng lớn nhưng hiện vẫn chưa được chính quyền nhiều nơi kiểm soát nắm tình hình. Trong khi người dân vẫn không biết tác dụng của lá chuaka cũng như mục đích việc thu mua lá của tiểu thương Trung Quốc. Trước tình hình trên thiết nghĩ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cương công tác kiểm tra, giám sát hiện tượng này và để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Nghĩa Hiếu

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang