• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lộc Bình (Lạng Sơn): Khai thác rễ sim bừa bãi

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn, 27/09/2012
Ngày cập nhật: 29/9/2012

Những ngày này, hàng nghìn người dân tại các xã Tú Đoạn, Khuất Xá, Tam Gia, Tĩnh Bắc… của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đổ xô lên rừng đào rễ sim để bán cho tư thương. Dọc theo tuyến đường 236 không khó để gặp những tốp nông dân có đủ già, trẻ thậm chí nhiều em nhỏ nghỉ học tranh thủ lên đồi đào rễ sim. Cây sim vốn là cây mọc hoang theo từng vạt đồi nên người dân không phải mất nhiều công tìm kiếm, rễ lại nông nên dễ đào, vì vậy, bà con đổ xô khai thác.

Mỗi ngày có vài chục xe nông cụ chở rễ sim từ bản làng ra các điểm thu mua

Vừa nhanh tay chất những bao đầy rễ sim lên chiếc xe nông cụ để chở ra thị trấn, anh Đường Văn Tà, thôn Phiêng Bưa, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình cho biết: ở làng anh nhà nhà lên rừng, người người lên đồi đào rễ sim, lúc đầu chỉ những người thường xuyên đi rừng tiện thì đào về, bây giờ thấy họ đào đươc nhiều và giá tương đối cao nên anh chị cũng đi cùng. Tuy mới đi 1 ngày nhưng gia đình anh (3 người) đã đào được trên 5 tạ, nhiều người còn đào được nhiều hơn. Hiện nay, tư thương trả cho bà con 2.000 – 3.000 đồng/kg, theo nhiều người dân cho biết, trung bình mỗi ngày họ thu nhập 200 – 300 nghìn đồng, với người nông dân đó là một khoản thu nhập không nhỏ. Và như vậy, chỉ vì cái lợi trước mắt mà mỗi ngày hàng nghìn người tại các xã lên rừng khai thác rễ sim, không chỉ đốn hạ cây sim, nhiều loại cây khác cản trở quá trình khai thác cũng bị bà con chặt hạ.

Chị Lành Thị Sự, chủ một điểm thu mua tại xã Tú Đoạn cho biết: có người nhờ tôi thu mua và trích phần trăm hoa hồng, thấy thu nhập cũng khá nên gia đình nhận làm. Mỗi ngày thu mua được 2 - 4 tấn, chẳng biết họ mang về làm gì mà mua với số lượng lớn như vậy, mọi người chỉ phỏng đoán là mang về làm thuốc. Tính sơ bộ, trên tuyến đường 236 và thị trấn Lộc Bình có 5 – 7 điểm thu mua, như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 tấn rễ sim từ rừng chuyển về các điểm thu mua, trong khi, để đào được từng đó rễ thì số cây bị chặt hạ không nhỏ. Là loại cây thích hợp với các vùng đồi, chỗ nào hễ có là cây sẽ mọc thành từng vạt nên tìm cây sim không khó nên, chỉ sau hơn 2 tuần thu mua, những khu đồi ở gần đã bị bà con đào xới, ngổn ngang cành lá. Theo đông y, cây sim là vị thuốc quý có thể sử dụng tất cả các bộ phận, tác dụng giảm đau, tán nhiệt, cầm máu, chữa đau đầu, viên gan… nhưng với tốc độ khai thác chóng mặt của bà con thì chẳng mấy chốc vị thuốc này sẽ biến mất. Khi được hỏi về sự cảnh báo của chính quyền, nhiều người khá thờ ơ, họ cho biết có thấy cán bộ ủy ban xã nhắc nhở nhưng do đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là trong lúc nông nhàn như hiện nay, không có việc làm nên tranh thủ kiếm chút ít trang trải cuộc sống.

Một điểm thu mua rễ sim tại Tú Đoạn (Lộc Bình)

Thời gian gần đây, tư thương Trung Quốc liên tục thu mua nhiều cây dược liệu tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Thực tế cho thấy hễ cây gì có người thu mua thì loại cây đó bị khai thác triệt để. So với giá trị thật những cây dược liệu mang lại thì giá thành bà con được trả là cực rẻ tuy nhiên chỉ vì lợi ích trước mắt mà người dân ra sức tận diệt. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì không lâu nữa nhiều cây thuốc sẽ bị cạn kiệt và nguy cơ thất truyền nhiều bài thuốc quý do thiếu nguyên liệu là rất cao. Bên cạnh đó, khai thác bừa bãi những loại cây trong tự nhiên còn làm tăng nguy cơ xói mòn đất, mất nguồn dự trữ nước và cân bằng sinh thái.

Hoàng Vương

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang