• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Thuận: Khi ngư dân bỏ biển lên bờ để mưu sinh

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 17/07/2012
Ngày cập nhật: 19/7/2012

Đánh bắt hải sản là một trong những nghề góp phần giải quyết việc làm cho người lao động vùng biển, nhất là những lao động không có tay nghề. Mỗi chuyến biển sẽ không thể xuất bến nếu không có đủ bạn thuyền đi cùng. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng quan tâm là hiện nay ngày càng có nhiều lao động biển chuyển hướng sang những công việc trên bờ, mặc dù thu nhập từ những ngành nghề khác không hẳn cao hơn việc đi biển nhưng vẫn được các lao động lựa chọn. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Mặc dù thời tiết trên biển mấy ngày nay tương đối thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản, nhưng chiếc thuyền 400CV của ngư dân Trần Văn Lưu – Khu phố 5, phường Bình Hưng vẫn phải nằm bờ. Nguyên nhân là thuyền không có đủ lao động để xuất bến. Anh Lưu cho biết: Trước thời điểm Tết Nguyên đán 2012, thuyền của anh có 25 lao động tham gia khai thác hải sản, thế nhưng, từ đầu năm đến nay, nhiều bạn thuyền đã đi tìm công việc khác. Hiện nay, thuyền anh Lưu chỉ còn lại hơn 10 lao động, phần lớn là những anh em họ. Mỗi lần chuẩn bị ra khơi, anh lại phải chạy khắp nơi để tìm cho đủ bạn thuyền.

Ảnh: Đình Hòa

Thu nhập từ nghề biển được nhìn nhận là khá hấp dẫn đối với những lao động không được đào tạo tay nghề, không có trình độ chuyên môn. Anh Trần Văn Lưu cho biết: Thuyền của anh mỗi chuyến ra khơi thường kéo dài từ 5 đến 6 ngày. Sau khi vào bờ bán hải sản, tùy theo thành quả khai thác, mỗi bạn thuyền thường được trả công từ 300 ngàn đến 1,5 triệu đồng. Tuy tính bình quân thời gian khai thác tương ứng số tiền thu nhập là chấp nhận được nhưng một số lao động vẫn chưa thể yên tâm trong cuộc sống. Nghề biển phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên sản phẩm khai thác và thu nhập của lao động biển thường không ổn định. Một chuyến biển may mắn, thuận lợi sẽ giúp cho chủ thuyền và các lao động có nguồn thu nhập để trang trải cho thời gian thuyền nằm bờ.

Tuy nhiên, thời tiết thì không phải lúc nào cũng thuận lợi cho việc khai thác trên biển nên thu nhập của người lao động biển cũng bấp bênh theo. Mỗi chuyến biển đánh bắt không thuận lợi thì bạn thuyền không có đủ thu nhập để phục vụ chi tiêu cho gia đình. Từ đó, nhiều lao động chuyển sang tìm những ngành nghề thời vụ để kiếm thêm thu nhập mỗi lúc biển động. Trong đó, không ít lao động đã quyết định bỏ luôn nghề đi biển khi đã tìm cho mình việc làm ổn định hơn. Hiện nay, số bạn thuyền bỏ biển lên bờ tại những khu phố có thế mạnh về nghề biển ngày càng nhiều. Các khu phố 5, 6, 7 phường Bình Hưng có từ 30% đến 40% số lao động biển chuyển sang làm các ngành nghề khác. Đáng nói hơn, tình trạng này không chỉ gặp phải ở những người đã có tuổi như trước mà còn xuất hiện ở những lao động trẻ. Các ngành nghề thường được một số lao động phường Bình Hưng chọn mưu sinh sau khi bỏ nghề biển là: phục vụ các quán ăn, nhân viên bảo vệ, bốc xếp tại cảng cá,…

Thực trạng là vậy, nhưng hiện nay hầu hết các thuyền nghề tham gia khai thác đều không có hợp đồng ràng buộc đối với các thuyền viên. Khi có cá, thời tiết ổn định thì các lao động biển tập trung đông. Và ngược lại, khi thời tiết trên biển không thuận lợi thì rất khó kêu được bạn thuyền. Chính vì hình thức tham gia lao động có phần tự do nên rất khó giữ chân các lao động biển gắn bó với nghề. Từ đó, nhiều chuyến khai thác bị gián đoạn vì không đủ số lao động tham gia.

Nghề biển có đặc trưng là phụ thuộc vào thời tiết, ngư trường khai thác, mà hai yếu tố này không phải lúc nào cũng thuận lợi nên thu nhập của người ngư dân cũng chông chênh theo. Vì vậy, để người lao động biển gắn bó lâu dài với nghề là không dễ. Chủ thuyền không thể ràng buộc bạn thuyền khi chưa đảm bảo thu nhập cho họ. Thiết nghĩ, những chính sách hỗ trợ cho người lao động biển như tạo thêm việc làm thời vụ, phát triển kinh tế theo thế mạnh từng làng nghề… vẫn rất cần các cấp, ban ngành chức năng quan tâm. Từ đó mới hy vọng giữ chân được người lao động gắn bó với biển khơi.

Châu Tỉnh

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang