• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thái Thụy (Thái Bình): Chủ động chăm sóc, bảo vệ thủy sản

Nguồn tin: Báo Thái Bình, 19/05/2025
Ngày cập nhật: 21/5/2025

Để bảo đảm hiệu quả nuôi trồng thủy sản, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã chủ động xây dựng phương án và hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp trong điều kiện thời tiết nắng nóng và biến động khí hậu.

Hộ dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) chủ động chăm sóc thủy sản mùa nắng nóng.

Kiểm tra thường xuyên nguồn nước, duy trì mực nước trong ao nuôi ổn định, dùng men vi sinh rải đều xuống ao để xử lý môi trường ao nuôi; đồng thời, bổ sung các loại thức ăn giàu vitamin C nhằm tăng sức đề kháng cho tôm là các biện pháp ông Nguyễn Duy Chữ, xã Thụy Xuân thực hiện khi chăm sóc tôm trong thời điểm này. Ông Chữ chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 1ha nuôi tôm thẻ. Trong thời điểm nắng nóng này, con tôm mới thả trong vụ xuân hè đang yếu; do đó tôi thực hiện nghiêm túc hướng dẫn, khuyến cáo ngành chuyên môn của huyện, tỉnh để chăm sóc theo đúng kỹ thuật, bảo đảm tôm phát triển ổn định. Trên mái các ao nuôi, thay vì che phủ nilon như mùa đông, tôi dùng lưới râm để giảm nhiệt và bảo đảm nguồn điện ổn định cho hệ thống sục khí.

Có kinh nghiệm nhiều năm nuôi các loại cá đặc sản, ông Bùi Sỹ Thịnh, xã Hồng Dũng cho biết: Trong sản xuất vụ xuân hè, tôi vệ sinh ao rất kỹ, khử trùng đáy ao bằng vôi bột. Sau khi thả giống cá hồng Mỹ ở diện tích 2ha, hàng tuần, tôi sử dụng chế phẩm sinh học để ổn định môi trường nuôi. Mỗi ngày, tôi đều đo độ pH trong ao để theo dõi diễn biến môi trường nước. Những ngày thời tiết nắng nóng, tôi cho cá ăn vừa phải, không để cá ăn quá no, dễ gây hại đường ruột. Nhờ chăm sóc tốt, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cũng như khuyến cáo của cán bộ khuyến nông nên diện tích nuôi cá hàng năm của gia đình ông Thịnh ít dịch bệnh, thu nhập mỗi năm hơn 200 triệu đồng.

Cùng với sự chủ động của các hộ dân, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của huyện Thái Thụy cũng tích cực xuống cơ sở hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện quản lý tốt môi trường ao nuôi và các biện pháp phòng bệnh cho thủy sản trong thời tiết nắng nóng.

Ông Lê Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thái Thụy cho biết: Diện tích thủy sản của huyện Thái Thụy đạt trên 4.000ha. Sau khi hoàn thành thả giống thủy sản vụ xuân hè, huyện Thái Thụy tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn các hộ nuôi quản lý tốt môi trường ao nuôi, trong đó khuyến cáo người nuôi tập trung ngay vào việc quản lý và chăm sóc thủy sản nuôi.

Trong quá trình nuôi thường xuyên sử dụng chế phẩm sinh học xử lý nước để bảo đảm không xảy ra dịch bệnh trên đối tượng thủy sản. Khi tôm, cá nuôi đạt trên 1 tháng tuổi, chúng rất nhạy cảm với sự biến động môi trường, dễ phát sinh bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt, do vậy phải áp dụng nhiều giải pháp để chăm sóc như: cho ăn với khẩu phần và chế độ ăn hợp lý theo kích cỡ, mật độ; giảm 15 - 30% lượng thức ăn trong những ngày nắng nóng; định kỳ 10 - 15 ngày bổ sung vitamin C, khoáng vi lượng; sử dụng men tiêu hóa trộn vào thức ăn, thời gian mỗi đợt từ 5 - 7 ngày để tăng cường sức đề kháng. Đối với thức ăn công nghiệp khi sử dụng phải có đăng ký tem nhãn, hạn sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cho ăn theo chế độ về số lượng, chất lượng thức ăn, thời gian và địa điểm. Sử dụng các loại chế phẩm sinh học định kỳ 10 - 15 ngày/1 lần để xử lý nước và đáy ao nuôi.

Theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp quản lý môi trường, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, trong những ngày nhiệt độ cao có thể giảm bớt nắng nóng cho thủy sản bằng một số biện pháp như: nâng cao mực nước, tạo những vùng tránh nóng bằng bèo, lục bình, bóng râm, mái che, hạ lồng nuôi; tăng cường sử dụng quạt nước, sục khí để tăng lượng oxy hòa tan trong nước ao nuôi, tránh phân tầng nước ao nuôi. Chủ động phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc, bảo vệ các đối tượng thủy sản trước những ảnh hưởng của thời tiết là điều kiện quan trọng góp phần giúp nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả kinh tế, hoàn thành mục tiêu đề ra trong nuôi trồng thủy sản năm 2025.

Mạnh Thắng

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang