• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hướng đi mới từ trồng cây dó bầu

Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 03/06/2025
Ngày cập nhật: 4/6/2025

Mô hình trồng cây dó bầu của một số nông dân xã vùng sâu Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bước đầu cho thấy kết quả khả quan, kỳ vọng mở ra hướng đi mới ở vùng đất này.

Sau nhiều năm loay hoay với cây ngô, cây sắn, chi phí sản xuất cao nhưng thu nhập lại bấp bênh, ông Đào Văn Sáu (dân tộc H'Mông, ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) quyết định tìm hướng đi mới.

Sau khi tìm hiểu, ông Sáu mạnh dạn thử nghiệm chuyển số diện tích đất đồi bạc màu sang trồng cây dó bầu. Ông được người quen giới thiệu đến huyện M’Drắk mua 1 kg hạt giống về ươm trồng. Do chưa có kinh nghiệm nên sau khi trồng một thời gian ngắn thì dó bầu bị sâu ăn lá phá hoại, tỷ lệ cây sống chỉ đạt 40%. Nhiều người trong thôn cho rằng ông Sáu là người "không bình thường" khi đưa cây “lạ” về trồng.

Ông Đào Văn Sáu bên những cây dó bầu trong vườn nhà.

Không dao động, ông Sáu học hỏi kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và tập trung chăm sóc số cây còn lại. Trên diện tích cây dó bầu bị hư hỏng, ông trồng xen cây ngô. Sau 8 năm trồng, cây dó bầu của gia đình ông có đường kính từ 15 cm trở lên, có thể áp dụng kỹ thuật khoan lỗ tạo trầm. Tuy nhiên, do chưa nắm bắt được kỹ thuật tạo ra trầm từ chế phẩm sinh học, tháng 7/2024 ông chấp nhận bán cho thương nhân với giá 1 triệu đồng/cây, hợp đồng giữ lại trong rẫy của ông 12 tháng để họ cấy chế phẩm sinh học. Đến nay người mua đã tiến hành thu hoạch trầm, riêng gia đình ông thu về 400 triệu đồng. Cái được lớn hơn là ông Đào Văn Sáu đã học hỏi được kỹ thuật cấy chế phẩm tạo trầm trên cây dó bầu.

Tương tự, ông Hầu Văn Nó (cùng thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) cũng mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 1.000 cây dó bầu. Khi đặt dó bầu xuống đất, ông làm chòi ở ngay tại nương rẫy, thường xuyên theo dõi cây sinh trưởng, phát hiện sâu phá hoại đến đâu thì kịp thời xử lý phòng trừ đến đó nên tỷ lệ cây sống đạt 100%.

Vừa qua ông Hầu Văn Nó bán cho thương nhân 200 cây; đồng thời tìm hiểu kỹ thuật cấy chế phẩm sinh học tạo trầm để áp dụng vào 800 cây còn lại của gia đình. Một tín hiệu vui, sau 10 tháng cấy, trên các thân cây dó bầu của gia đình ông đã có tóc trầm, hứa hẹn trong tương lai gần gia đình sẽ thu tiền tỷ từ loại cây trồng này.

Mai Viết Tăng

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang