Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang, 24/04/2025
Ngày cập nhật:
29/4/2025
Đến thời điểm này, nhờ sự chủ động triển khai các phương án phòng, chống hạn, mặn của tỉnh nên công tác ứng phó và thích nghi với hạn, xâm nhập mặn của tỉnh Tiền Giang đạt hiệu quả, nổi bật là bảo vệ các vùng trồng cây chuyên canh cây ăn trái, trong đó có hơn 8.000 ha thanh long ở các huyện, thị phía Đông của tỉnh.
Nông dân tích cực chăm sóc vườn thanh long.
Tại huyện Chợ Gạo, vùng chuyên canh trồng thanh long lớn nhất tỉnh Tiền Giang, các hộ nông dân đang tích cực chăm sóc vườn, chủ động đảm bảo nguồn nước tưới cho vườn thanh long, đặc biệt đối với những vườn thanh long vừa xử lý ra hoa mùa nghịch hoặc đang có trái chuẩn bị thu hoạch.
Vào những ngày này, giá mua thanh long ở huyện Chợ Gạo đang được duy trì ở mức cao. Nông dân huyện Chợ Gạo hiện đang thu hoạch vụ thanh long nghịch mùa với khoảng 5.750,48 ha, ước sản lượng đạt khoảng 28.000 tấn, chiếm 50% trên tổng diện tích thanh long của toàn tỉnh.
Thương lái hiện thu mua thanh long ruột đỏ tại vựa với giá 30.000 đồng/kg đối với loại I, 25.000 đồng/kg đối với loại II, 20.000 đồng/kg đối với loại III và 15.000 đồng đối với loại IV. Thanh long ruột trắng được mua với giá thấp nhất là 17.000 đồng/kg và giá cao nhất là 18.000 đồng/kg.
Huyện Chợ Gạo hiện có với diện tích 6.735,16 ha thanh long với diện tích thanh long đang cho trái là 5.850 ha, với sản lượng thu hoạch 190.000 tấn/năm. Trong đó, đối với các xã thuộc dự án sông Bảo Định, Tây kênh Chợ Gạo như Quơn Long, Tân Thuận Bình... thì nguồn nước tưới tiêu đến thời điểm này được đảm bảo, lượng nước ở các con kênh, mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu vườn thanh long còn tương đối dồi dào.
Tại xã Quơn Long, xã chuyên canh thanh long cùa huyện Chợ Gạo với 1.042 ha thanh long đang cho trái, trong đó có khoảng 20% diện tích đang được xử lý ra hoa mùa nghịch. Ông Đỗ Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quơn Long cho biết: Năm nay, nhờ tích cực triển khai sớm các phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn nên đến thời điểm này, nguồn nước ngọt phục vụ tưới tiêu ở hệ thống kênh, mương trên địa bàn xã được đảm bảo. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã cũng tuyên truyền người dân không được chủ quan, vận động người dân nạo vét các tuyến kênh nội đồng, ô bao bảo vệ vườn cây ăn trái nhằm trữ nước ngọt. Đồng thời, cán bộ nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp tưới nước tiên tiến, tiết kiệm để đảm bảo nước ngọt sản xuất trong mùa khô.
Còn những xã Bình Ninh, Bình Phục Nhứt, Bình Phan... của huyện Chợ Gạo, thuộc dự án Ngọt hóa Gò Công thì nguồn nước phục vụ tưới tiêu đến thời điểm này còn dồi dào, đảm bảo phục vụ sản xuất vì nhờ cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo) đang vận hành tiến hành lấy nước ngọt. Hiện nay, mực nước tại các kênh, mương nội đồng trong vùng Ngọt hóa Gò Công đã xuống rất nhanh và dần cạn kiệt. Mực nước trên kênh trục chính vùng Ngọt hóa Gò Công còn trên 0,09 mét đến 0,12 mét.
Ở xã Bình Phục Nhứt, chính quyền và người dân trong xã đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp cấp bách để chống mặn xâm nhập và chống hạn cho diện tích trồng thanh long cũng như các loại hoa màu khác.
Ông Lê Hữu Dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt cho biết: Nhờ triển khai công tác nạo vét các tuyến kênh nội đồng để dẫn nước ngọt từ tuyến kênh trục chính của dự án Ngọt hóa Gò Công nên lượng nước phục vụ sản xuất trên địa bàn xã trong mùa hạn, mặn năm 2025 đến thời điểm này được đảm bảo. Diện tích 475 ha thanh long đang cho trái cũng như trên 300 ha rau màu các loại cùng các cây ăn trái khác được cung cấp đủ nước tưới. Ngoài ra, chính quyền xã cũng khuyến cáo nông dân nên tiết kiệm nước, áp dụng các biện pháp phủ gốc thanh long bằng rơm, lục bình để giữ độ ẩm, hạn chế xông đèn xử lý ra hoa nghịch vụ vào thời điểm này... Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã đã tăng cường gia cố các cống đập ngăn mặn nhằm phòng tránh nước mặn từ kênh Chợ Gạo xâm nhập vào các tuyến kênh nội đồng.
Được biết, trong năm 2025, huyện Chợ Gạo đã tập trung nạo vét bằng cơ giới các tuyến kênh trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo thông thoáng dòng chảy, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tích trữ nước trong mùa khô hiện nay. Huyện Chợ Gạo đã thực hiện 7 công trình nạo vét bằng cơ giới các tuyến kênh từ nguồn vốn của huyện với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.
Ông Cao Tấn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo yêu cầu ngành Nông nghiệp huyện, các xã thuộc dự án Ngọt hóa Gò Công quan tâm theo dõi sát sao và thông báo cho Nhân dân nắm rõ lịch vận hành cống Xuân Hòa nhằm chủ động nguồn nước tưới cho vườn thanh long cùng các cây trồng khác. Đồng thời, người dân cần chủ động duy trì thông thoáng lòng kênh nội đồng tạo thông thoáng dòng chảy tại các tuyến kênh do xã quản lý, phục vụ tốt nhu cầu bơm tích trữ nước ngọt tưới cho cây trồng của Nhân dân.
Ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang khuyến cáo nông dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước, độ mặn trên các tuyến kênh nội đồng trong mùa khô hạn để có biện pháp ứng phó hữu hiệu; đồng thời, rà soát, củng cố hệ thống đê bao phòng, chống hạn hán và triều cường, chống xâm nhập mặn, quyết tâm bảo vệ an toàn vùng chuyên canh thanh long cũng như các loại trái cây đặc sản là nguồn lợi kinh tế hết sức quan trọng của tỉnh.
Hữu Chí
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.