• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thỏa niềm đam mê với nghề trồng mai

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 29/01/2024
Ngày cập nhật: 30/1/2024

Hơn 20 năm làm nghề trồng mai ghép, anh Phan Minh Sơn, 46 tuổi, ở khu vực Thới Bình 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), đã mua, nhân giống nhiều loại mai vàng. Hiện nay, vườn mai nhà anh có khoảng 1.000 cây, chuẩn bị ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Anh Minh Sơn chăm sóc cây mai hơn 20 năm tuổi, trồng trước sân nhà.

Những ngày này, anh Minh Sơn tất bật lặt lá, áp dụng các biện pháp để mai ra hoa đúng dịp Tết. Các cây mai trong vườn của anh có nhiều độ tuổi khác nhau. Riêng cây mai hơn 20 năm tuổi được anh trồng trước sân nhà đã bắt đầu ra hoa. Ðây là cây mai được anh chăm sóc để ra hoa sớm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 ở gia đình. “Tôi làm nghề trồng mai phần nhiều thỏa niềm đam mê hơn làm kinh tế. Người chơi mai đến vườn mua thì tôi bán chứ tôi không mang ra chợ hoa” - anh Sơn chia sẻ.

Vì yêu thích nghề trồng mai, từ năm 15 tuổi, anh Sơn sưu tầm và trồng nhiều loại mai trong vườn nhà. Hơn 20 tuổi, anh Sơn bắt đầu học cách ghép mai. Anh thường xuyên đến nhà các lão nông trồng mai ở quận Thốt Nốt để đúc kết kinh nghiệm, đồng thời học thêm kiến thức từ bạn bè trồng mai trên mạng xã hội. Ðến nay, anh Sơn đã nắm vững các kỹ thuật ghép giống để tạo ra cây mai có hoa nhiều, lâu tàn... Vườn của anh có khoảng 1.000 cây mai, như Cúc Hoàng Hậu, Cúc Thọ Hương, Ðại Lộc, Lá Ngọc Cành Vàng, Giảo Thủ Ðức… Các cây mai trồng vườn đều khỏe mạnh, dáng đẹp.

Theo anh Sơn, lúc trước, nhiều thương lái từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Ðồng Nai về vườn của anh mua mai kiểng. Sau đại dịch COVID-19, người yêu thích mai vàng thắt chặt chi tiêu, không mua nhiều cây mai có trị giá hàng chục triệu đồng… Thay vào đó, họ chọn những cây mai có giá khoảng vài triệu đồng để chưng vào dịp Tết. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, anh ghép và trồng những loại mai nhỏ, có đường kính dưới 30cm. Các cây mai có giá khoảng 300.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Ngoài bán mai vàng chưng dịp Tết Nguyên đán, anh Sơn còn bán cây giống cho người trồng mai. Mỗi năm, anh thu lãi hơn 100 triệu đồng từ nghề trồng mai. Ðể tiết kiệm chi phí, anh tự ghép mai, làm chậu, làm phân hữu cơ… Bên cạnh đó, anh nhận chăm sóc mai kiểng cho khách hàng với giá 100.000-500.000 đồng/cây/năm. Người mua mai ở vườn anh chưng Tết xong, có thể gởi lại để anh chăm sóc. Hiện nay, anh Sơn có khoảng 40 khách hàng thường xuyên gởi mai tại vườn. “Tôi làm dịch vụ chăm sóc mai với giá vừa phải, chủ yếu lan tỏa niềm đam mê sưu tầm mai kiểng. Tôi đang trồng thử nghiệm loại mai có rễ đế nôm nổi trên mặt đất và mai thân xù có nguồn gốc từ Singapore để khu vườn thêm phong phú chủng loại mai cũng như đáp ứng thị hiếu của khách hàng hiện nay” - anh Phan Minh Sơn cho biết.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang