• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tự tin làm giàu từ nuôi heo đen

Nguồn tin: Báo Bình Định, 09/03/2024
Ngày cập nhật: 12/3/2024

Nhờ cần cù, siêng năng cùng quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Đinh Văn Cho (SN 1990, dân tộc H’re, ở thôn 2, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) đã vượt qua khó khăn, xây dựng thành công mô hình nuôi heo đen sinh sản, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Anh Cho sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết bậc THPT anh nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy, quẩn quanh trong nghèo khó.

Anh Đinh Văn Cho (trái) thoát nghèo nhờ mô hình nuôi heo đen sinh sản theo chuỗi giá trị. Ảnh: T.C

Năm 2022, anh Cho được UBND xã An Quang hỗ trợ 6 con heo đen (gồm 2 heo đực và 4 heo cái) để phát triển kinh tế. Ngay từ khi được hỗ trợ con giống, anh bắt tay xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Anh Cho cho hay, heo đen được nuôi theo phương thức bán chăn thả và tận dụng các loại thức ăn có sẵn trong vườn nhà, phế phẩm nông nghiệp. Tuy heo chậm lớn nhưng bù lại chi phí nuôi thấp, chất lượng thịt thơm ngon, được nhiều khách hàng ưa chuộng, giá bán cao.

Với tập tính sinh sản mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa từ 8 - 10 con, chỉ sau 1 năm nuôi số heo trong trại tăng lên nhanh chóng, thời điểm nhiều nhất lên đến 40 - 50 con. Heo nuôi khoảng 6 - 8 tháng, đạt trọng lượng gần 30 kg có thể xuất chuồng. Hiện, giá bán heo giống dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/con và 140 - 180 nghìn đồng/kg thịt hơi, mỗi năm anh Cho xuất bán 2 đợt, thu lãi hơn 60 triệu đồng.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từ tiền lãi nuôi heo, anh Cho đầu tư trồng rừng, nuôi bò, nấu rượu, mở tiệm tạp hóa, mua 2 bàn bida... phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vui chơi giải trí của người dân địa phương. Nhờ biết cách làm ăn, cuộc sống của gia đình anh ngày càng được cải thiện, nâng cao.

“Được chính quyền quan tâm, hỗ trợ heo giống, tôi có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu, có nguồn thu nhập ổn định (hơn 110 triệu đồng/năm). Nhận thấy làm ăn hiệu quả, tôi đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn. Hơn nữa là đảng viên, tôi càng phải gương mẫu, đi đầu để các hộ dân khác làm theo, không nên mãi ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ của Nhà nước”, anh Cho nói.

TRIỀU CHÂU

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang