• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thái Nguyên: Phủ Lý phát huy tiềm năng chăn nuôi

Nguồn tin: Báo Thái Nguyên, 23/02/2024
Ngày cập nhật: 27/2/2024

Xác định phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung là giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân, xã Phủ Lý (Phú Lương, Thái Nguyên) đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hình thức trang trại, gia trại quy mô lớn. Địa phương cũng khuyến cáo để người dân nâng cao ý thức trong đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Lã Quang Huy, ở xóm Đồng Chợ, xã Phủ Lý (Phú Lương) cho thu nhập 120-150 triệu đồng/năm.

Địa hình của xã Phủ Lý phần lớn là đồi núi thấp, khí hậu mát mẻ là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phát huy tiềm năng lợi thế đó, trong khoảng 5-7 năm trở lại đây, địa phương đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân chuyển đổi các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, kém hiệu quả sang quy mô trang trại, gia trại, đẩy mạnh liên kết, gắn với chuỗi giá trị...

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường gà thịt chất lượng cao, đầu năm 2022, anh Lã Quang Huy, xóm Đồng Chợ quyết định tạm dừng chăn nuôi lợn chuyển sang chăn nuôi giống gà Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh). Đây là mô hình liên kết hỗ trợ sản xuất với hợp tác xã (HTX) chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Phú Lương. Mỗi năm, HTX ký kết tiêu thụ khoảng gần 2.000 con gà trống thiến, đem về lợi nhuận từ 120-150 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Huy nói: Gia đình anh được hỗ trợ gà giống Tiên Yên, với đặc tính là bị dịch bệnh, thịt chắc, lại được chăn nuôi theo quy trình VietGAP nên được thị trường ưa chuộng. Giá gà trống thiến xuất bán khoảng 140 nghìn đồng/kg, cao gấp 1,5-2 lần so với các loại gà thông thường. Để nâng cao giá trị, gia đình tôi tích cực chuyển đổi chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ.

Còn chị Hoàng Thị Huyền ở xóm Hiệp Hòa - một trong những người có nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm chia sẻ: Tận dụng diện tích đất vườn bãi rộng, gia đình tôi mở rộng chăn nuôi sang quy mô gia trại với trên 100 con lợn và 2.000 con gà/lứa. Hiện nay, thu nhập từ chăn nuôi đạt khoảng 150 triệu đồng/năm, chiếm 80% tổng thu nhập của gia đình.

Không riêng mô hình chăn nuôi của anh Huy và chị Huyền, trên địa bàn xã Phủ Lý hiện hiện đã có tổng cộng 19 trang trại (3 trang trại gà, 16 trang trại lợn) và khoảng trên 30 gia trại. Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt gần 110.000 con (trong đó, đàn gà là 100.000 con và trên 8.000 con lợn). Đến nay, Phủ Lý đã quy hoạch được vùng chăn nuôi với diện tích khoảng 50ha tại 2 xóm Na Rau và Đồng Chợ; trên địa bàn có 1 doanh nghiệp đầu tư vào vùng quy hoạch chăn nuôi và hiện đang xây dựng chuồng trại với quy mô dự kiến 24.000 con lợn.

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa các giống chất lượng cao vào chăn nuôi quy mô lớn như: Gà ri lai, gà Tiên Yên, gà hồ, gà lai Đông Tảo, lợn mán, lợn Móng Cái, bò lai Sind..., đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt gần 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 6% (giảm 1,16% so với năm trước đó); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,7%, giảm 0,68%.

Ông Hoàng Quốc Doanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phủ Lý cho biết: Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung nhằm kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học để tạo ra sản phẩm chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.

Việt Dũng

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang