• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhiều nỗi lo cho vụ mía mới

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 14/12/2022
Ngày cập nhật: 16/12/2022

Nông dân huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã bắt đầu xuống giống vụ mía mới, với nỗi lo chi phí đầu tư tăng so với năm rồi.

Giá mía giống tăng theo giá mía nguyên liệu nên chi phí mía giống vụ mới tăng hơn 1 triệu đồng/công.

Đến thời điểm này, vùng mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp đã thu hoạch gần 90% diện tích. Năng suất mía ổn định ở mức 105 tấn/ha, giá bán cao nên mỗi héc-ta mía nông dân lãi gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, niềm vui đó chưa được trọn vẹn thì hiện nay bà con vùng mía lại đối mặt với nỗi lo chi phí sản xuất tăng.

Vừa thu hoạch xong 3 công mía, bà Ngũ Thị Đúng, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, lại tất bật chuẩn bị xuống giống vụ mới cho kịp vụ sản xuất trong năm. Vụ rồi mía của bà Đúng bán với giá 2.200 đồng/kg, nhưng hiện nay bà Đúng phải mua mía giống với giá 3.000 đồng/kg, tăng gần 1.000 đồng/kg so với năm rồi. Theo bà Đúng, 3 công mía của gia đình trồng hơn 4 tấn mía, chi phí cao hơn năm trước khoảng 4 triệu đồng. Bà Đúng cho biết: “Năm nay, giá mía nguyên liệu cao nên chi phí vụ mới cũng tăng theo. Giá mía giống hiện ở mức 3.000 đồng/kg thì năm sau mía đường phải từ 2.000 đồng/kg nông dân mới có lời. Còn nếu như năm nay ở mức 1.300 đồng/kg thì buộc lòng nông dân phải bán mía chục để có nguồn thu nhập”.

Ngoài giá mía giống tăng mạnh thì chi phí nhân công đào hộc cũng tăng gần 300 đồng/m, hiện dao động ở mức 1.000-1.200 đồng/m, tương đương khoảng 1,2 triệu đồng/công. Theo tập quán sản xuất của nông dân trồng mía ở Phụng Hiệp, để xuống giống 1 công mía cần khoảng 1,2 tấn mía giống, có nơi ở mức 1,5 tấn/công. Bình quân mỗi ký mía giống tăng 1.000 đồng/kg, nhân công đào hộc tăng 300 đồng/m thì với kế hoạch xuống giống năm nay khoảng 3.050ha, kéo theo chi phí xuống giống tăng thêm hơn 54 tỉ đồng. Anh Lê Văn Thum, ở xã Hòa An, cho biết: “Chi phí sản xuất vụ này ở mức cao, nông dân đầu tư vụ mới cũng khá lo lắng. Trồng nhưng hiện nay vẫn chưa biết bán cho ai, nếu mía chục có giá thì bán mía chục, còn không thì bán mía đường. Nhưng với chi phí sản xuất như hiện tại thì bán mía chục mới có lãi, còn mía đường chắc chỉ huề vốn”.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, toàn huyện đã xuống giống được khoảng 1.000ha, chủ yếu là giống ROC 16. Năm nay, giá mía cao nên dự báo diện tích mía vụ sau sẽ tăng mạnh. Qua rà soát thì nhiều diện tích chuyển đổi trước đây cũng đã được nông dân quay lại trồng mía, nhưng diện tích thêm bao nhiêu đến cuối vụ mới có thể thống kê chính xác.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Ngành đã chỉ đạo cho cán bộ kỹ thuật ở các địa phương theo dõi sát tình hình xuống giống mía của người dân. Hiện nay, thị trường mía chục còn nhiều bấp bênh, dù giá cao nhưng chưa có cơ sở để đảm bảo năm sau giá bán sẽ được duy trì ở mức cao như hiện tại. Nếu mở rộng diện tích khả năng cung vượt cầu sẽ xảy ra, khi đó giá bán sẽ giảm mạnh, nông dân sẽ tiếp tục thua lỗ. Do đó, người dân cần tính toán kỹ khi mở rộng diện tích mía.

Cũng theo ông Tuấn, căn cứ vào nhu cầu và công suất của nhà máy đường trên địa bàn tỉnh thì quy hoạch của huyện đến năm 2025 sẽ ổn định vùng mía từ 2.000-2.500ha, do đó những diện tích mía kém hiệu quả ở một số địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân chuyển đổi. Riêng về định hướng phát triển vùng trồng mía chục thì huyện cũng đã quy hoạch khoảng 500ha, tập trung ở xã Phụng Hiệp, một phần của xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu.

Để giúp nông dân chủ động trong sản xuất mía trong vụ mới, vừa qua Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) đã công bố chính sách đầu tư sản xuất và tiêu thụ mía nguyên liệu trong 3 vụ liên tiếp, kéo dài từ năm 2023 đến năm 2026. Theo đó, khi hộ dân trồng mía có nhu cầu sẽ được công ty đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật như: cải tạo đất, giống mía và phân bón… và thế chấp bằng sản lượng mía giao cho nhà máy. Giá trị đầu tư quy đổi bằng tiền cho mía trồng lại không quá 37 triệu đồng/ha và 25 triệu đồng/ha đối với mía lưu gốc. Đến vụ, công ty sẽ thu mua toàn bộ sản lượng mía theo hợp đồng đã ký với giá bảo hiểm 1.000 đồng/kg mía sạch 10CSS tại ruộng. Nếu giá mía thị trường cao hơn giá bảo hiểm, công ty sẽ điều chỉnh giá thu mua theo giá thị trường.

Bài, ảnh: DUY KHÁNH

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang