• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại trên diện rộng

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 15/12/2021
Ngày cập nhật: 17/12/2021

Bến Tre là tỉnh có diện tích trồng dừa lớn với khoảng 72.000ha, nhưng gần đây dịch bệnh sâu đầu đen tấn công nhiều vườn dừa, gây thiệt hại nặng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của bà con nông dân.

Ngành chức năng hỗ trợ người dân phun chế phẩm sinh học, đồng thời thả ong ký sinh tiêu diệt sâu đầu đen.

Giảm năng suất

Bà Phan Thị Phấn, ngụ Ấp 2, xã Phú Long, huyện Bình Đại cho biết: Tôi sống một mình, với 7 công đất trồng dừa là sinh kế. Nhưng từ khi dịch bệnh sâu đầu đen bùng phát, hơn nửa diện tích vườn bị thiệt hại, sản lượng cho trái giảm đi rất nhiều, nên đời sống khó khăn. Trước đây, trung bình 1 tháng tôi bán được khoảng 1 thiên dừa (1.000 trái), với giá 60 ngàn đồng/chục (12 trái), thu lãi khoảng 5 triệu đồng, sau khi trừ hết các chi phí vật tư. Nhưng từ khi vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại đến nay, khoảng 2 tháng mới thu hoạch 1 lần nhưng năng suất giảm hơn phân nửa trước đây, giá dừa hiện cũng chỉ 80 ngàn đồng/chục, thu nhập giảm, đời sống vô cùng khó khăn.

Ông Hoàng Minh Sĩ, ngụ ấp Giồng Tre, huyện Bình Đại chia sẻ: Tôi sống với nghề trồng dừa mấy chục năm nay, kinh tế ổn định cũng nhờ cây dừa. Nhưng từ khi vườn dừa bị dịch sâu đầu đen tấn công, kinh tế giảm đáng kể. Trung bình 1 năm, vườn dừa mang lại thu nhập cho gia đình khoảng 40 triệu đồng. Nhưng hiện nay hơn nửa diện tích bị sâu đầu đen tấn công, cây mất sức, ôm trái ít nên giờ không có dừa để bán, khoảng 2 tháng thu hoạch 1 lần nhưng chưa được 200 trái. Trong khi khoảng thời gian cận Tết, dừa khoảng 80 ngàn đồng/chục, nên đời sống cũng khá bấp bênh khi Tết đến cận kề.

Tháng 7-2020, tỉnh ghi nhận dịch bệnh sâu đầu đen (tên khoa học là Opisina arenosella walker) gây hại vườn dừa của bà con nông dân, diện tích khoảng 2,4ha tại ấp Giồng Tre, xã Phú Long, huyện Bình Đại. Không lâu sau, dịch lây lan ra các huyện: Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, TP. Bến Tre, Chợ Lách, tổng diện tích hơn 146ha. Trong đó, diện tích nhiễm nặng chiếm khoảng 40ha, một số hộ đã tự đốn, tiêu hủy do vườn dừa bị sâu đầu đen tấn công, chết cây. Sau hơn 1 năm dịch bệnh tấn công, đến nay toàn tỉnh ghi nhận trên 513ha diện tích vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại. Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ chiếm 206ha, trung bình là trên 214ha, nhiễm nặng lên tới 98ha, trong đó huyện Bình Đại bị ảnh hưởng nhiều nhất 140ha, Chợ Lách 105ha, Mỏ Cày Nam trên 75ha…

Nhiều giải pháp hữu hiệu

Do địa bàn tỉnh có nhiều hộ dân nuôi tôm càng xanh xen trong mương vườn dừa nên ngành nông nghiệp tỉnh chọn dập dịch bằng các biện pháp sinh học, vừa đảm bảo an toàn cho môi trường, vừa hướng đến sản xuất dừa hữu cơ an toàn, xuất khẩu. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Võ Văn Nam cho biết: Ngành nông nghiệp đã tiến hành phun chế phẩm sinh học đồng thời hiện triển khai công tác nhân nuôi 2 loài ông ký sinh (có tên khoa học là Habrobracon hebetor và Trichospilus pupivorus) cho Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 8 huyện nhằm dùng thiên địch tiêu diệt loài sâu đầu đen gây hại này. Hiện đã nhân nuôi, phóng thích khoảng trên 100 ngàn con ra các huyện trên địa bàn tỉnh. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục vườn dừa cho người dân, hiện đã có khoảng 100ha diện tích dừa bị sâu đầu đen tấn công được phục hồi tốt.

Theo ông Hoàng Minh Sĩ, với việc phun chế phẩm sinh học và nuôi ong ký sinh thì vườn dừa của gia đình cũng đã có dấu hiệu phục hồi tốt, đọt dừa đã xanh, lá không bị khô… đồng thời, ông cũng thực hiện theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, thăm vườn thường xuyên, đảm bảo bón phân theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Hy vọng với tín hiệu lạc quan này, vườn dừa của gia đình sẽ sớm phục hồi trong năm tới.

Theo ông Võ Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, dừa là cây trồng chủ lực của tỉnh, người dân sống với cây dừa mấy chục năm nay. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh tổng lực dập dịch bằng nhiều giải pháp hiệu quả, giúp bà con khôi phục vườn dừa, đảm bảo cho bà con ổn định cuộc sống, an tâm bám trụ với cây dừa. Được biết, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đang khuyến cáo bà con chuyển sang trồng dừa hữu cơ, hiện có khoảng 10.000ha diện tích trồng dừa hữu cơ rải rác tại một số huyện trên địa bàn tỉnh như: Bình Đại, Châu Thành, Thạnh Phú. Việc trồng dừa hữu cơ nhằm hạn chế sâu bệnh, hướng đến sản xuất không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất sạch, an toàn.

Bài, ảnh: Hà Giang

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang