• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Tháp: Nhà vườn Lai Vung kỳ vọng vào mùa quýt hồng Tết

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 14/12/2021
Ngày cập nhật: 16/12/2021

Thời điểm này, các nhà vườn trồng quýt hồng (huyện Lai Vung) đang tập trung các khâu chăm sóc giúp trái đạt chất lượng để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2022. Năm nay, thời tiết thuận lợi, quýt hồng phát triển tốt, dự kiến cây cho trái đúng vào dịp Tết. Điều này mang lại niềm phấn khởi cho nông dân trồng quýt Lai Vung khi loại cây thế mạnh dần phục hồi trở lại sau thời gian chịu ảnh hưởng dịch bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi.

Nhà vườn tập trung chăm sóc quýt hồng lên chậu chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2022

Tập trung chăm sóc vườn quýt Tết

Những ngày này, đến vùng chuyên canh trồng quýt hồng thuộc huyện Lai Vung sẽ nhận thấy không khí tất bật của nhà vườn trong việc chăm sóc quýt phục vụ thị trường Tết.

Là một trong những nhà vườn trồng quýt hồng lâu năm, bà Nguyễn Thị Hồng ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung cho biết: “Vụ quýt Tết năm nay, gia đình tôi trồng khoảng 5.000m2 quýt hồng. Mặc dù những ngày qua, một số cơn mưa làm độ ẩm vườn tăng khiến trái quýt hồng bị nứt và xuất hiện một số côn trùng gây hại, tuy nhiên tác động này không đáng kể. Nếu thời tiết thuận lợi đến Tết, năng suất trái có thể đạt khoảng 8-10 tấn”.

Là một trong những nhà vườn áp dụng quy trình kỹ thuật theo Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020-2024, vụ quýt Tết năm nay, vườn quýt hồng nhà ông Đoàn Anh Kiệt ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung phát triển rất tốt, ít sâu hại và năng suất cũng đạt hơn so với những năm trước. “Giai đoạn này rất quan trọng đối với sự phát triển của trái quýt hồng. Vì vậy, gia đình tôi đang tập trung vào công đoạn chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng giúp trái đạt chuẩn hương vị, màu tươi và chín đúng vào dịp Tết. Năm này, gia đình rất phấn khởi vì cây đạt năng suất gấp đôi so với năm trước”, ông Kiệt cho biết.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Lai Vung, toàn huyện hiện có 318ha quýt hồng đang cho trái. Trong đó, diện tích tham gia Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung là 50ha. Các diện tích trồng quýt này đều phát triển tốt. Ông Huỳnh Văn Tồn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Lai Vung cho biết: “Đến nay, Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung đã triển khai hoàn thành một vụ. Qua khảo sát tại các vườn trên địa bàn huyện, quýt hồng Tết đều cho trái đẹp, năng suất cao. Ước tính sản lượng quýt hồng của toàn huyện khoảng 1.500-2.000 tấn trái, cao gấp 4-5 lần năm ngoái. Đây là tín hiệu vui đối với nhà vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung khi loại cây đặc sản gắn liền với quê hương đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh”.

Quýt hồng lên chậu vẫn hút hàng

Vụ quýt Tết năm nay, ông Lưu Văn Khiêm - thành viên Tổ hợp tác trồng quýt chậu xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung dự kiến cung ứng khoảng 170 chậu quýt hồng lên chậu cho thị trường. Với thời tiết thuận lợi cùng kinh nghiệm chăm sóc nên trái quýt hồng sẽ chín đúng vào dịp Tết.

Ông Lưu Văn Khiêm cho biết: “Hiện tại, nhà vườn trồng quýt hồng trong chậu đang tập trung vào khâu chăm sóc giúp trái bóng đẹp, chỉnh sửa cho tàn cây phân bố đều, đồng thời cố định trái nhằm tránh bị rụng khi di chuyển. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách hàng đến mua trực tiếp giảm; vì vậy tôi chủ yếu bán bằng hình thức online. Đến thời điểm này, có nhiều khách đặt mua quýt hồng lên chậu chưng Tết”.

Theo ông Hà Thanh Hồng ngụ xã Vĩnh Thới, vụ Tết năm nay, ông dự kiến cung ứng cho thị trường khoảng 200 chậu. Tuy nhiên, quýt hồng lên chậu thường bị nhiễm bệnh thối rễ và nhện tấn công. Vì vậy, nhà vườn phải chủ động việc phòng ngừa và xây dựng hệ thống nhà lưới để bảo vệ cho cây phát triển tốt. Năm nay, giá bán quýt hồng chậu vẫn như mọi năm, dao động từ 2-7 triệu đồng/chậu, tùy vào hình dáng và số lượng trái mỗi chậu”.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Lai Vung, cây quýt hồng lên chậu chưng Tết có chiều cao trung bình từ 1-1,5m và cho nhiều trái to, vị ngọt như quýt trồng được trồng theo kiểu truyền thống. Hiện thị trường tiêu thụ của quýt hồng chậu Lai Vung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ và các tỉnh phía Bắc...

Ông Huỳnh Văn Tồn cho biết thêm: “Những năm gần đây, nhằm phục vụ nhu cầu biếu tặng các mặt hàng nông sản độc, lạ, quýt hồng trồng chậu chưng Tết rất được thị trường ưa chuộng. Mô hình này góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, mang lại thu nhập cao cho nhiều nhà vườn. Vì vậy, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các hộ trồng quýt hồng lên chậu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả mô hình”.

KHÁNH PHAN

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang