• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Ngư dân Đông Hòa được mùa cá nục, cá ồ

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 14/05/2019
Ngày cập nhật: 15/5/2019

Cá nục được phân loại sau khi chuyển lên bờ - Ảnh: ANH NGỌC

Khoảng 1 tuần nay, nhiều tàu lưới vây của ngư dân Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) trúng đậm cá nục, cá ồ; có tàu khai thác được trên 10 tấn cá, thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Những ngày gần đây, Cảng cá Phú Lạc (huyện Đông Hòa) nhộn nhịp hẳn lên, không khí làm việc cũng khẩn trương, bởi ngư dân trúng mùa cá nục, cá ồ. Mỗi ngày có hàng chục tàu cá cập cảng, với sản lượng trung bình mỗi tàu từ 5-7 tấn cá, có tàu trúng trên chục tấn cá. Còn ở trên cầu cảng, hàng trăm người chuyển cá lên hàng chục xe đông lạnh chờ sẵn chở cá đi tiêu thụ.

Lãi từ 150-200 triệu đồng/chuyến biến

Ngư dân Hà Ngọc Đồng, chủ tàu cá PY95253TS ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa), cho biết: Khoảng 1 tuần nay, cá ồ, cá nục xuất hiện khá dày nên nhiều tàu lưới vây trúng đậm, trung bình mỗi tàu lãi từ 150-200 triệu đồng/chuyến biển. Chuyến vừa rồi, tàu cá của tôi đánh bắt hơn 11 tấn cá nục đuôi đỏ, với giá bán trung bình 25.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi hơn 200 triệu đồng.

Còn theo ông Võ Minh Hiền, chủ tàu cá PY95499TS ở thôn Phú Lạc, tại các địa phương ven biển thuộc huyện Đông Hòa có hàng trăm tàu cá hành nghề lưới vây. Nghề này đánh bắt chủ yếu các loài cá chù, cá ồ, cá nục…

Đợt này, cá nục, cá ồ xuất hiện khá dày và cách bờ khoảng chục hải lý nên hầu hết tàu lưới vây đều trúng mùa. Ngư dân Võ Minh Hiền cho biết: Chuyến biển vừa rồi, tàu của tôi đánh bắt được hơn 13 tấn cá nục, lãi gần 300 triệu đồng…

Theo Ban quản lý Cảng cá Phú Yên, không chỉ tàu cá của ngư dân Hà Ngọc Đồng, Võ Minh Hiền trúng mùa, mà nhiều tàu lưới vây khác ở huyện Đông Hòa, đặc biệt là ở làng biển Phú Lạc cũng trúng đậm cá nục, cá ồ.

Ngoài hai tàu cá nói trên còn có nhiều tàu trúng hàng chục tấn cá như tàu PY95889TS của ngư dân Trần Văn Trái cập cảng ngày 9/5 khai thác được hơn 12,5 tấn cá nục; tàu PY95536TS của ngư dân Trần Quốc Danh khai thác gần 10 tấn cá nục; tàu PY95868TS của ngư dân Hà Ngọc Hiệp cập cảng ngày 8/5 với sản lượng hơn 10,5 tấn cá nục và cá ồ; tàu PY95249TS của ngư dân Nguyễn Văn Thanh cập cảng ngày 9/5 với sản lượng hơn 10 tấn cá nục…

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Phú Yên, cho biết: Thời gian qua, nhiều tàu cá ở huyện Đông Hòa cập cảng Phú Lạc đều trúng cá ồ, cá nục. Đặc biệt, từ ngày 8/5 đến nay, mỗi ngày có từ 10-20 tàu cá cập cảng, trong đó có nhiều tàu với sản lượng trên 10 tấn cá. Tính từ đầu tháng 4/2019 đến nay, hơn 390 lượt tàu cá có công suất trên 50CV cập cảng Phú Lạc với tổng sản lượng khoảng 820 tấn cá ồ, cá nục.

Tạo thuận lợi cho ngư dân bám biển

Ngư dân Võ Minh Hiền cho biết: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi. Ngư dân chúng tôi quyết tâm bám biển làm ăn, tham gia khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mùa biển này, phần lớn ngư dân rất phấn khởi vì sản lượng đánh bắt khá cao. Tuy nhiên, ngư dân cũng gặp không ít khó khăn, nhiều chuyến biển lỗ vốn vì không đánh bắt được gì hoặc biển được mùa thì hải sản rớt giá. Để tạo điều kiện cho ngư dân bám biển lâu dài, Nhà nước cần có chính sách tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cho vay vốn ưu đãi để ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi…

Còn theo ngư dân Hà Ngọc Đồng, hiện nay là mùa cá nổi xuất hiện, đa số các tàu về cập cảng bốc dỡ cá xong thì tranh thủ lấy vật tư, nhu yếu phẩm để tiếp tục ra khơi đánh bắt. Cảng cá Phú Lạc được nâng cấp khá khang trang, rộng rãi hơn trước đây, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân đưa tàu về cập cảng, bốc dỡ hải sản.

Tuy nhiên, hiện nay, tàu thuyền về nhiều nên tàu cập cảng gặp khó khăn, trong khi đó trên cầu cảng cũng quá tải. Ngư dân chúng tôi kiến nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư mở rộng, ban quản lý cảng cần có kế hoạch sắp xếp ổn thỏa để các tàu về cập cảng bốc dỡ hải sản thuận lợi hơn…

Nói về vấn đề này, ông Hà Viên cho biết, thời gian qua, tại cảng cá Phú Lạc, nhiều đợt tàu khai thác về cùng một lúc, ngư dân tranh thủ bốc dỡ hải sản khai thác lên bờ, khu vực cầu cảng rất nhiều tàu thuyền nên việc chuyển hải sản lên bờ cũng gặp một số khó khăn.

Ban quản lý Cảng cá Phú Yên đã huy động thêm lực lượng, sắp xếp tàu thuyền cập cảng bằng cách chỉ đưa mũi tàu vào cập cảng nhằm tạo điều kiện cho nhiều tàu vào bốc dỡ hải sản. Trên cầu cảng, xe đông lạnh nào lấy cá thì ban quản lý cho vào, còn chờ thì phải đưa xe đến bãi trống trước cảng; tàu nào vào trước thì lên cá trước.

Ngoài ra, cán bộ văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng còn hướng dẫn ngư dân các thủ tục cần thiết theo quy định và vận động, tuyên truyền ngư dân không tổ chức khai thác hải sản bất hợp pháp ở các vùng biển nước ngoài…

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT đã chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá Phú Yên điều động nhân viên hợp lý, sắp xếp tàu thuyền thỏa đáng khi cập cảng cũng như khu vực trên bờ để ngư dân thuận lợi bốc dỡ và vận chuyển hải sản.

ANH NGỌC

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang