• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân tất bật chuẩn bị cho vụ tôm mới

Nguồn tin: Báo Sóc Trăng, 08/04/2019
Ngày cập nhật: 9/4/2019

Thời điểm này, bà con ở vùng nuôi tôm trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đang tất bật tập trung cải tạo ao, xử lý mầm bệnh, khôi phục cơ sở hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống… với hy vọng vụ tôm mới sẽ thắng lợi.

Sẵn sàng cho vụ nuôi tôm mới

Ông Mã Văn Hồng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú 1 cho biết: “HTX có 71 thành viên, với diện tích 83ha. Để chuẩn bị cho vụ nuôi tôm mới đạt kết quả tốt, ngay sau khi thu hoạch hết diện tích nuôi tôm vụ trước, bà con xã viên của HTX đã tập trung cải tạo ao, tháo nước kết hợp nạo vét bùn đáy ao, tháo chua rửa mặn, sau đó bón vôi bột diệt tạp khuẩn và chuẩn bị mọi điều kiện khác. Đến nay, công tác cải tạo ao nuôi đã cơ bản hoàn thành và đang tập trung lấy nước, xử lý nước theo yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị đến khoảng giữa tháng 4 này là tiến hành thả giống”.

Theo ông Tạ Minh Bạch là người có thâm niên trong nghề nuôi tôm ở ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, vụ nuôi vừa qua, tuy giá tôm có giảm so với mọi năm nhưng nhờ các hộ nuôi tôm đều tuân thủ theo lịch thời vụ cũng như các khuyến cáo của ngành chức năng về giải pháp nuôi tôm theo hướng an toàn dịch bệnh nên tôm nuôi đạt năng suất và có lãi. “Vụ năm nay, bà con phấn khởi, đầu tư kinh phí cải tạo ao kỹ hơn, đúng hướng dẫn kỹ thuật như: phơi đáy, bón vôi diệt khuẩn... để đảm bảo vụ nuôi thắng lợi. Riêng gia đình tôi có 3 ao với diện tích 1ha, đã cải tạo xong, đang bơm nước vào ao để xử lý và chờ ngày thả giống” - ông Bạch cho biết thêm.

Bà con nuôi tôm ở Mỹ Xuyên đang tích cực cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Để vụ nuôi tôm thắng lợi

Theo kế hoạch, vụ nuôi tôm năm 2019 toàn huyện Mỹ Xuyên sẽ thả nuôi 17.700ha. Đến nay, đã thả nuôi được hơn 500ha chủ yếu tập trung ở những địa phương có độ mặn sớm như: Ngọc Tố, Hòa Tú 2; các diện tích còn lại đang trong giai đoạn cải tạo. Để góp phần cho vụ nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện được thành công, ngành chức năng quan tâm hướng dẫn bà con nuôi tôm cải tạo ao, quản lý môi trường ao nuôi; phối hợp tốt với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi tôm cho bà con nông dân…

Cùng với việc hướng dẫn bà con chuẩn bị cơ sở vật chất cho nuôi tôm, huyện cũng tích cực chỉ đạo các phòng, ban chức năng làm tốt công tác phối hợp kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất tôm giống; tổ chức công tác kiểm dịch chặt chẽ, tránh sơ hở, bỏ qua nguồn bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi. Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Xuyên Tăng Thanh Chí cho biết: “Khung mùa vụ thả giống tôm nước lợ năm 2019 của huyện là từ ngày 9-3-2019 dương lịch (dl) đến ngày 30-6-2019 dl. Riêng đối tượng nuôi là tôm sú nên kết thúc thả giống trong tháng 5-2019 dl để đảm bảo đủ thời gian lấp lại vụ lúa”.

Để khung mùa vụ thả giống góp phần cho vụ tôm năm 2019 thắng lợi, trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến, dịch bệnh còn tiềm ẩn, đồng chí Tăng Thanh Chí lưu ý với người nuôi tôm như sau: “Bà con cần tập trung cải tạo, chuẩn bị ao và các điều kiện nuôi thật kỹ; không thả đồng loạt hết diện tích, thả rải vụ thăm dò tình hình và quan tâm theo dõi thông tin về thời tiết, môi trường và dịch bệnh để chủ động thả nuôi. Tùy diễn biến tình hình nuôi, ngành nông nghiệp huyện sẽ có những khuyến cáo và thông báo điều chỉnh khung mùa vụ thả giống cho phù hợp (khi cần thiết); theo dõi các khuyến cáo, hướng dẫn của ngành chuyên môn trong từng thời điểm để cân nhắc trong việc thả giống và chăm sóc tôm nuôi; bố trí thả giống trong khung mùa vụ nhằm duy trì, giữ vững và đảm bảo cơ cấu sản xuất 1 vụ tôm - 1 vụ lúa; tùy vào điều kiện kinh tế, công trình, năng lực và trình độ quản lý, thị trường... mà chọn đối tượng và mật độ thả nuôi cho phù hợp”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt trong việc lựa chọn con giống đảm bảo chất lượng cũng như sự chủ động trong việc chuẩn bị các điều kiện của bà con nuôi tôm, hy vọng rằng huyện Mỹ Xuyên sẽ dành thắng lợi trong vụ tôm mới và con tôm khẳng định được vị thế trong việc nâng cao giá trị thu nhập và đời sống cho bà con.

Tuyết Xuân

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang