• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm rõ nguyên nhân cá chết ở sông Maspero

Nguồn tin: Báo Sóc Trăng, 02/04/2019
Ngày cập nhật: 4/4/2019

Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống ở khu vực bờ kè sông Maspero (TP. Sóc Trăng) bất ngờ trước hiện tượng nhiều cá chết và nổi lờ đờ ở đoạn từ Cầu Kênh Xáng đến khu vực khán đài đua ghe Ngo. Một số người dân cho biết, cá nổi lờ đờ và cặp vào mé sông chết từ tối ngày 27-3, nhiều người còn xuống cặp mé sông vớt được các loại cá mè dinh, cá chốt và cá bống.

Người dân xuống mé sông vớt cá. (Ảnh chụp ngày 1-4-2019)

Trước hiện tượng trên, các cơ quan chuyên môn và địa phương đã vào cuộc khảo sát và lấy mẫu nước mặt thử nghiệm. Chủ tịch UBND Phường 4 Nguyễn Thành Tâm cho biết, khi nhận được thông tin trên, UBND phường đã phối hợp các đơn vị liên quan để khảo sát thực tế và ghi nhận tình hình; đồng thời cử cán bộ phường kiểm tra nguồn nước ở các đầu cống của phường nhưng không phát hiện điều bất thường. Phường cũng mong cơ quan chuyên môn nhanh chóng vào cuộc để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Sóc Trăng Trần Hữu Hậu, ngày 28-3, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Sóc Trăng đã phối hợp với UBND các phường và các đơn vị có liên quan khảo sát nhưng thời điểm này không còn hiện tượng cá nổi lờ đờ và chết. Đến ngày 1-4, khi có tin báo xuất hiện hiện tượng cá nổi, phòng tiếp tục phối hợp với Công an TP. Sóc Trăng; Cảnh sát môi trường tỉnh và các đơn vị liên quan để khảo sát. Qua 2 đợt khảo sát thực tế, cơ quan chuyên môn đều lấy mẫu nước mặt để gửi Trung tâm Quan trắc môi trường thử nghiệm.

Đồng chí Trần Hữu Hậu cho biết thêm, hiện nay kết quả thử nghiệm mẫu nước mặt của lần khảo sát đầu tiên cho thấy, các chỉ tiêu về nhu cầu oxy hóa học (COD); Amoni tính theo N; TOC (carbon hữu cơ) đều ở mức cho phép. Tuy nhiên, để biết nguyên nhân chính xác hơn cần chờ kết quả phân tích sâu của mẫu nước mặt được lấy trong đợt khảo sát thứ 2.

Theo phản ánh của người dân, thời điểm phát hiện cá nổi lờ đờ không phát hiện thấy ai sử dụng hóa chất hay xung điện để đánh bắt cá. Hiện tượng cá nổi và chết những ngày vừa qua không phải là lần đầu tiên, những năm trước dưới kênh Maspero cũng có xảy ra hiện tượng này. Nhiều người nhận định, có thể do ảnh hưởng của thời tiết, vì đây là thời điểm mùa nắng nóng, nhưng lại có xuất hiện mưa hoặc thời điểm giáp con nước lớn và nước ròng làm cá bị “sốc” nên xảy ra hiện tượng trên.

Thiện Hải

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang