• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thừa Thiên Huế: Ngư dân Quảng Điền, Phong Điền trúng đậm cá trích

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 28/03/2019
Ngày cập nhật: 30/3/2019

Liên tục trong hai ngày 27 và 28/3, ngư dân ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền trúng đậm cá trích.

Ngư dân gỡ cá trích tại bờ biển

Sáng 28/3 tại biển An Lộc, xã Quảng Công, ngư dân tấp nập thu hoạch cá trích sau chuyến ra khơi. Đội thuyền của anh Nguyễn Vinh gồm 3 người vừa cập bến, người nhà hỗ trợ đưa thuyền, lưới lên bờ để gỡ cá. Theo anh Vinh, hơn một tháng nay người dân thôn An Lộc nói riêng, toàn xã Quảng Công nói chung rất lo lắng tình trạng mất mùa cá. Rất may trong 2 ngày 27 và sáng 28/3, bà con liên tục trúng đậm cá trích. Thuyền anh Vinh đánh bắt khoảng hơn 3 tạ cá, mỗi kg được thu mua tại bãi là 12 ngàn đồng, như vậy sau khi trừ chi phí, lãi 3 triệu đồng.

Toàn thôn An Lộc xã Quảng Công có hơn 15 con thuyền đang vươn khơi bám biển. Bình quân mỗi thuyền sau một ngày ra khơi thu về từ 3 đến 4 tạ cá. Không chỉ được mùa mà còn được giá. Hiện nay giá thủy sản đang được các tư thương mua tại bến 12 ngàn đồng/kg đối với cá trích, 20 ngàn đồng/kg đối với cá cơm.

Theo ông Lê Duận, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, hiện nay toàn xã có trên 50 ghe thuyền tham gia đánh bắt thủy sản vùng biển, thời gian hoạt động từ 3 giờ sáng đến 20 giờ tối.

Trong số 137 chiếc thuyền của xã Quảng Ngạn thì cả 100% tham gia khai thác gần bờ. Những thuyền này có công suất thường là 26 CV. Trung bình mỗi ngày, mỗi thuyền có thể khai thác 3 tạ đến 4 tạ cá. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, mỗi thuyền viên ở đây cũng thu nhập trung bình từ 1-2 triệu đồng/ngày.

* Tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền), tuy chỉ mới đầu mùa nhưng nhiều thuyền mỗi ngày thu về từ 5 tạ đến cả tấn cá, thu nhập từ 5-10 triệu đồng/thuyền.

Vào mùa cá trích, nhiều lao động nhàn rỗi có thêm việc làm với mức thu nhập từ 200 - 300 ngàn đồng/người. Chị Hoàng Thị Quý không có vốn buôn bán hải sản, chị chọn nghề làm lưới và gỡ cá ở bãi. Riêng cá trích đánh về cần rất nhiều người gỡ, nên mỗi ngày chị làm từ 5 -7 tiếng đồng hồ, mỗi tiếng được chủ thuyền trả 30 ngàn đồng.

Mỗi chuyến đi biển gần bờ của ngư dân thường bắt đầu từ 4h chiều ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, trung bình mỗi thuyền thường có từ 4 đến 5 thuyền viên.

Ông Hoàng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, trên địa bàn xã hiện nay có khoảng hơn 400 hộ chuyên nghề đánh bắt cá trích, tập trung ở Làng Hải Nhuận. Phần lớn các thuyền đánh bắt ven bờ trên địa bàn xã đều có nghề cá trích. Sản lượng cá trích hằng năm được đánh bắt khá lớn. Riêng mùa cá trích năm nay đến sớm và sản lượng lớn.

Tin, ảnh: Công Cường - Văn Bốn

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang