• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngư dân mở biển đón lộc đầu năm

Nguồn tin: Báo Chính Phủ, 07/02/2019
Ngày cập nhật: 9/2/2019

Những ngày Tết Kỷ Hợi, ngư dân nhiều nơi đã mở biển, đón lộc đầu năm, bắt đầu một mùa đánh bắt mới.

Lễ mở biển đầu năm của ngư dân Lý Sơn. Ảnh: Báo Nhân dân điện tử

Sáng 7/2, tại các cửa biển Sa Huỳnh, Mỹ Á (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), từ sáng sớm hàng nghìn người dân nô nức tập trung về cửa biển tham gia lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như hò chèo, hát bá trạo, múa lân cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặn, lộc biển dồi dào về với ngư dân.

Sau các nghi lễ và tiếng trống khai hội, hàng trăm tàu cá cùng ngư dân vươn cao cờ Tổ quốc hướng ra biển với khí thế thi đua sôi nổi hy vọng thắng lớn trong mùa biển mới.

Quảng Ngãi hiện có hơn 5.600 tàu thuyền, phần lớn chuyên đánh bắt ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm trung bình 150 – 160 nghìn tấn. Lễ khai tàu mở cửa biển đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống mong mùa biển mới ngư dân làm ăn khấm khá và góp phần bảo vệ, giữ vùng chủ quyền biển đảo quê hương.

Tại TP Đà Nẵng, từ sáng sớm mùng 3 Tết Kỷ Hợi, không khí tại bãi thuyền Mân Thái, quận Sơn Trà khá nhộn nhịp. Từng nhóm ngư dân hối hả kéo lưới lên bờ. Nhìn những con cá, tôm, cua biển mắc lưới, bà con rất phấn khởi.

“Đi chuyến biển đầu năm, mùng 2 tốt ngày, anh em đi bủa lưới ngày kiếm được 4-5 triệu đồng, chia ra người được 400.000- 500.000 đồng, có hồi từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng”, ngư dân Phan Thanh Tuấn, ở phường Mân Thái cho biết.

Bà Phạm Thị Bốn, một người chuyên mua bán hải sản ở đây cho biết, mỗi chuyến biển đầu năm, nhóm ngư dân từ 8-10 người đi lưới thúng hai buổi sáng và chiều. Mỗi buổi kéo được khoảng 4 mẻ lưới.

Theo lão ngư Đinh Văn Thanh, ở làng chài Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Tết này, trời yên, biển lặng, bà con ngư dân bắt đầu mở biển từ ngày Mồng 2 Tết: “Đầu năm mới, ngư dân mong muốn được mùa cá để đánh bắt đạt yêu cầu. Ngư dân cũng mong muốn trời chốn êm, thuận lợi để ngư dân làm ăn”.

Còn tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), sáng mùng 2 Tết (7/2), ngư dân tổ chức lễ khai tàu mở cửa biển cho mùa đánh bắt mới ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa.

Hàng chục tàu cá công suất nhỏ hành nghề lưới thanh ba và lặn đêm của ngư dân Lý Sơn sau một đêm bám biển thả lưới buông câu tại ngư trường ven đảo trên khoang chở nặng “lộc biển” hối hả cập bờ vào sáng sớm 7/2.

Nhanh tay chuyển những phên cá còn tươi rói, ánh vẩy từ dưới khoang con tàu cá công suất 45 CV vừa cập đảo sau một đêm thả lưới tại ngư trường ven đảo, ngư dân Lê Văn Phát (ở thôn Đông, xã An Vĩnh) hành lưới thanh ba vui mừng chia sẻ, sáng mùng 2 Tết, ông làm lễ khai tàu mở cửa biển. Chiều tối cùng ngày, ông tranh thủ cho tàu vươn khơi hành nghề.

Thời tiết biển đầu năm khá tốt nên chỉ sau một đêm thả lưới, tàu của ông khai thác được gần 1 tạ cá các loại, trong đó phần lớn là hải sản có giá trị cao như: cá mú, cá tà ma, dìa, ngoài ra còn có chình biển, mực lá và cua huỳnh đế. Với giá bán các loại cá và chình biển dao động từ 350.000 – 400.000 đồng/kg, riêng cua huỳnh Đế có giá 750.000 - 900.000 đồng/kg, trừ mọi khoản chi phí, tàu của ông cho thu nhập gần 25 triệu đồng. Giá cá tăng cao nên phiên biển đầu năm mới, 3 lao động trên tàu cho thu nhập gần 8 triệu đồng/ người.

Ngoài các loại cá mú, dìa cho giá trị kinh tế cao, nhiều tàu cá còn khai thác được cua huỳnh đế.

Còn ngư dân Nguyễn Ba (ở thôn Tây, xã An Hải, hành nghề lặn đêm tại ngư trường ven đảo) bộc bạch, nghề lặn đêm chi phí thấp, mỗi tàu chỉ cần 4-5 lao động để thay phiên nhau đổi ca lặn là có thể kiếm tiền triệu mỗi đêm. Chỉ trong đêm mùng 2 Tết, tàu của ông khai thác được hơn 1,5 tạ cá tà ma và cá dìa, cho thu nhập gần 50 triệu đồng.

Phấn khởi vì trúng đậm cá ngừ đại dương ở chuyến biển cuối năm nên nhiều tàu cá của ngư dân Phú Yên tiếp tục vươn khơi bám biển những ngày cuối tháng Chạp. Điều này đồng nghĩa với việc ngư dân sẽ đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ngay trên biển.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn tỉnh có 67 phương tiện với 405 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Đây chủ yếu là các tàu câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà dàn DK.

MK (tổng hợp)

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang