• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Định: Các nhà máy tăng cường thu mua mì nguyên liệu

Nguồn tin: Báo Bình Định, 09/11/2018
Ngày cập nhật: 12/11/2018

Thời điểm này, các nhà máy chế biến tinh bột mì trên địa bàn tỉnh Bình Định đang mua mì nguyên liệu với giá khá cao, nông dân trồng mì có lãi khá.

Theo ghi nhận của PV báo Bình Định, thời điểm này, giá mì nguyên liệu tại các địa phương như Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát… bình quân ở mức từ 3.000 - 3.100 đồng/kg (mì có hàm lượng tinh bột từ 30% trở lên); tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước và là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với giá này, nông dân trồng mì có lãi ròng trên 30 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Vĩnh Quang (Vĩnh Thạnh) thu hoạch mì. Ảnh: N. QUÝ

Ông Nguyễn Uyển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm (nhà máy đặt tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh), cho biết: “Từ giữa tháng 10 đến nay, công ty thu mua mì với giá 3,1 triệu đồng/tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng mì nguyên liệu mua tại địa phương còn ít, nhà máy phải thu mua thêm từ các tỉnh lân cận như: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk… để đảm bảo hoạt động”.

Còn ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc nhà máy chế biến tinh bột mì thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm (tại xã Canh Thuận, huyện Vân Canh), cho hay: “Thời điểm này, nhà máy thu mua từ 400 - 450 tấn mì nguyên liệu/ngày. Nông dân thu hoạch mì đến đâu nhà máy mua ngay đến đó với giá 3.000 đồng/kg.

Ngoài mua mì trên địa bàn huyện Vân Canh, chúng tôi còn mở rộng thu mua nguyên liệu ở các huyện phía Tây của Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk…”.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) cho biết: Năm nay giá mì nguyên liệu tăng mạnh giúp nông dân có lãi khá. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 5 nhà máy chế biến tinh bột mì với tổng công suất chế biến 270 ngàn tấn sản phẩm/năm; tuy nhiên, vùng nguyên liệu trong tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 70% do nông dân chuyển đất mì sang trồng keo lai. Trước tình hình này, ngành chức năng đang phối hợp với các địa phương rà soát, tính toán, xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất trong các năm tới.

N. QUÝ

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang