• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Phước: Giá giảm sâu, nông dân An Phú vẫn giữ vườn tiêu

Nguồn tin: Báo Bình Phước, 19/10/2018
Ngày cập nhật: 21/10/2018

Những năm trước, lúc cao điểm giá hồ tiêu khoảng 200-220 ngàn đồng/kg, thấy lợi nhuận cao người dân xã An Phú (Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) ồ ạt trồng. Tuy nhiên hơn 1 năm nay, giá tiêu giảm mạnh còn khoảng 50 ngàn đồng/kg. Bên cạnh đó, do đầu tư ồ ạt, không kiểm soát được chất lượng cây giống cũng như kỹ thuật chăm sóc dẫn đến tình trạng nhiều diện tích tiêu bị chết khiến người dân trong xã vướng vào cảnh nợ nần. Hiện nhiều hộ phải gồng mình chăm sóc vườn tiêu, chờ giá tăng trở lại.

Ông Bùi Văn Sảnh ở ấp Bình Phú, xã An Phú kiểm tra sâu, bệnh trong vườn tiêu

Ông Bùi Văn Sảnh ở ấp Bình Phú, xã An Phú, có 3.000 nọc tiêu, trong đó 1.500 nọc trồng từ năm 1995-1996. Những năm trước, vườn tiêu của gia đình cho thu khoảng 500-600 triệu đồng nhưng vài năm trở lại đây hồ tiêu mất mùa và rớt giá nên thu nhập bấp bênh... Niên vụ 2016-2017, gia đình ông tiếp tục trồng mới 1.500 nọc tiêu nhưng đợt mưa bão vừa qua đã làm gãy đổ hơn 1.000 nọc, ông phải thuê công, mua vật tư để dựng lại vườn tiêu với số tiền hơn 100 triệu đồng. Hiện với giá bán 51 ngàn đồng/kg tiêu, trừ chi phí gia đình lỗ khoảng 50-100 triệu đồng/năm. Ông Sảnh cho biết: “Mấy năm nay tiêu rớt giá, tôi vẫn cố gắng chăm sóc vườn để đợi giá lên”.

Ông Hồ Minh Hồng ở ấp Phố Lố, xã An Phú, có 1.500 nọc tiêu, hằng năm thu khoảng 3-3,5 tấn nhưng 4 năm trở lại đây, năng suất vườn tiêu chỉ đạt 2,5-4 tạ. Dù vườn tiêu của gia đình đã chết nhiều nhưng với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với cây tiêu, năm 2017 ông trồng lại 900 nọc với kinh phí đầu tư ban đầu hơn 100 triệu đồng, cùng với áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật nghiêm ngặt. Vì thế, vườn tiêu của gia đình ông ngày càng xanh tốt. Ông Hồng nói: “Tôi duy trì cây tiêu là bởi đất sản xuất ít, hơn nữa trồng tiêu cũng tiết kiệm được diện tích nên muốn gắn bó lâu dài”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Phú Bùi Văn Ngoạn cho biết: Mấy năm trước, do giá tiêu tăng cao nên người dân trong xã đầu tư mở rộng diện tích trồng. Tuy nhiên, hiện giá tiêu giảm sâu nên hội đã khuyến cáo các hộ trồng tiêu cố gắng chăm sóc, đảm bảo tiêu không bị bệnh.

Hiện nay, trên địa bàn xã An Phú có khoảng 180 hộ trồng tiêu với hơn 200 ha. Các hộ nông dân trong xã mong muốn cơ quan chức năng sớm xây dựng thương hiệu cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Hớn Quản, làm cơ sở ký kết hợp đồng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để người dân không bị thương lái ép giá.

Lê Khương

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang