• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai): Cây đương quy bị chết khiến người dân lo lắng

Nguồn tin: Báo Lào Cai, 03/08/2018
Ngày cập nhật: 4/8/2018

Theo thông tin từ UBND xã Trịnh Tường (Bát Xát, tỉnh Lào Cai), vụ đông năm 2017, xã thực hiện kế hoạch giao trồng 10ha cây đương quy với 60 hộ tham gia trồng (thôn Tả Cồ Thàng 4ha, thôn Lao Chải 6ha).

Diện tích đương quy ít ỏi còn lại cũng kém phát triển, không cho thu hoạch.

Tuy nhiên, sau khi người dân gieo hạt (thời gian gieo trồng từ ngày 15 đến 30/10/2017), chỉ có khoảng 5ha đương quy nảy mầm, còn 5ha không nảy mầm (thôn Tả Cồ Thàng 2,5ha, thôn Lao Chải 2,5ha), trong đó 20 hộ trồng đương quy hoàn toàn không nảy mầm. Diện tích đương quy nảy mầm tiếp tục được người dân chăm sóc, phát triển bình thường nhưng đến tháng 5, tháng 6/2018, thời tiết nắng, mưa xen kẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển mạnh, dẫn đến cây đương quy có hiện tượng vàng lá, thối củ và chết nhiều.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bát Xát phối hợp với UBND xã Trịnh Tường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân làm cỏ, chăm sóc cây đương quy, mua thuốc phun phòng, trừ bệnh. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, bà con không kịp phun thuốc, nấm bệnh lây lan mạnh. Đến ngày 6/7/2018, diện tích thực tế chỉ khoảng 0,6ha còn sống ở thôn Lao Chải (diện tích đương quy ở thôn Tả Cồ Thàng đã chết hết).

Ông Lý Giá Xe, Trưởng thôn Lao Chải cho biết: Hiện nay, diện tích cây đương quy của thôn Lao Chải còn lại không đáng kể. Người dân rất chán nản vì bỏ nhiều công sức trồng và chăm sóc đương quy, tiền mua phân bón, nhưng đều mất trắng.

Một vườn đương quy ở thôn Lao Chải bị chết, người dân để cỏ mọc xanh.

Ghi nhận mới đây của phóng viên, diện tích đương quy còn lại ở thôn Lao Chải phát triển kém, tiếp tục có biểu hiện bị vàng lá, thối củ, nhiều khả năng không cho thu hoạch.

Theo ông Sần Thó Suy, Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, hai nguyên nhân chính dẫn đến đương quy bị chết là do giống không đảm bảo và thời tiết diễn biến phức tạp gây sâu bệnh. Ngoài ra, một số vườn đương quy nằm ở vị trí cao, thiếu nước, người dân không tưới kịp trong những ngày nắng nóng, nên cây bị chết hoặc không phát triển được.

Lao Chải và Tả Cồ Thàng là 2 thôn đặc biệt khó khăn, đa số là người dân tộc Hà Nhì và dân tộc Mông sinh sống, trong đó Lao Chải còn 36/56 hộ nghèo; Tả Cồ Thàng còn 26/46 hộ nghèo. Vụ đương quy thất bại khiến người dân càng thêm khó khăn.

Được biết, giống cây đương quy trồng tại xã Trịnh Tường do Công ty TNHH Tâm Phát Green cung ứng.

TUẤN NGỌC

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang