• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Nghề nuôi tôm hùm ở Sông Cầu: Cần sớm có giải pháp bền vững

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 04/04/2018
Ngày cập nhật: 5/4/2018

Nuôi tôm hùm bằng lồng bè trên vịnh Xuân Đài - Ảnh: LÊ TRÂM

Hiện nay, tại vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) có hàng ngàn người đến nuôi tôm hùm làm số lồng nuôi tăng đột biến. Trong khi đó, quanh vịnh chưa có bãi để thu gom chất thải dẫn đến việc ô nhiễm môi trường, làm tôm chết hàng loạt. Trước tình hình đó, ngành chức năng đã phải đề ra giải pháp cấp bách nhằm quản lý vùng nuôi.

Lồng tôm bủa vây mặt vịnh

Theo quy hoạch, diện tích nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài là 747ha, trung bình mỗi hécta có 30 lồng. Như vậy, vịnh Xuân Đài có thể chứa gần 22.500 lồng. Thế nhưng, mới đây, qua khảo sát của Sở NN-PTNT, số lượng lồng nuôi tại vịnh Xuân Đài đã tăng gấp đôi. Cụ thể, tại vùng nuôi phường Xuân Yên chỉ được phép có 6.301 lồng, nhưng tại đây số lượng lồng nuôi đã lên đến 15.522 lồng.

Theo Sở NN-PTNT, số lồng bè đã phân bố hầu khắp mặt vịnh, mật độ cao gấp 2-3 lần so với quy định. Hiện số lồng nuôi trên vịnh đã quá tải thế nhưng trên bờ vẫn có bè tiếp tục được đóng mới; mỗi bè có thể chứa 60-70 lồng. Với số lồng nuôi như vậy, mỗi ngày có hàng ngàn tấn thức ăn trút xuống vịnh. Ông Trần Văn Tân, một người nuôi tồm hùm ở phường Xuân Yên, cho hay: Trung bình, mỗi lồng nuôi 70 con tôm hùm (trọng lượng từ 0,6-0,8kg/con) một ngày cho ăn 7kg mồi; mỗi bè thì tôm ăn gần 5 tạ mồi.

Đó là cho tôm ăn cá giã (nhiều loại cá trộn chung lại), còn nếu cho tôm ăn cua ốc thì phải trừ hao vỏ. Đồng nghĩa với việc 1 bè cho tôm ăn cua ốc phải trừ hao lên thành 7 tạ.

Nuôi tôm hùm tràn lan nhưng quanh vịnh chưa có bãi tập kết vỏ cua ốc đưa lên bờ nên rác thải nuôi tôm hùm cứ thế đổ trút xuống vịnh; năm này qua tháng nọ đã hình thành “núi rác” khổng lồ dưới vịnh. Cộng với thức ăn thừa mứa lâu ngày tạo thành lớp bùn hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Ông Bùi Văn Tiến, một người nuôi tôm hùm than vãn: Từ sau Tết, tôm hùm bệnh lai rai, nay tôm chết nhiều hơn, có ngày mỗi bè có 10 con tôm hùm bệnh ngắc ngư.

Tăng cường quản lý

Trước tình trạng số lượng lồng nuôi tôm hùm phát triển “nóng”, dẫn đến ô nhiễm làm tôm chết, ngành chức năng phải có giải pháp quản lý bền vững nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài. TS Nguyễn Thị Bích Thúy, nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, có chuyến khảo sát vùng nuôi tôm vịnh Xuân Đài nhận định, vùng này nguồn nước ô nhiễm nặng cần giảm mật độ lồng nuôi để tăng hiệu quả kinh tế. Nếu không có giải pháp giảm mật độ lồng nuôi thì tỉ lệ tôm sống đến khi thu hoạch chỉ còn 40%, thậm chí mất trắng.

Theo điều tra của dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Phú Yên, năm 2016, phường Xuân Yên có 315 hộ tham gia nuôi trồng thủy sản lồng bè, nhưng đến nay đã lên đến 534 hộ. Điều này cho thấy diện tích quy hoạch có hạn nhưng số hộ nuôi đã vượt quá quy định. Phương án di dời được Sở NN-PTNT đề xuất, tạm xác định 315 hộ tại địa phương đủ điều kiện được giao mặt nước, còn lại 219 hộ không đủ điều kiện và địa phương cũng không có mặt nước để cho thuê. Địa phương vận động người nuôi tuân thủ quy hoạch, sử dụng mặt nước đúng mục đích.

Trên cơ sở đề xuất của Sở NN-PTNT, UBND tỉnh ban hành phương án sắp xếp lồng bè tại phường Xuân Yên. Theo đó, ngành Nông nghiệp phối hợp với UBND TX Sông Cầu thực hiện ngay việc sắp xếp các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh Xuân Đài; có lộ trình giải tỏa, di dời để giảm dần số lượng lồng, bè. Địa phương cần kiên quyết không cho phát sinh lồng, bè nuôi mới. Đối tượng phải giải tỏa, di dời là những người sinh sống tại địa phương nhưng không phải sống chủ yếu bằng nghề nuôi tôm hùm. Với các đối tượng ngoài địa phương, nuôi ngoài vùng quy hoạch, có số lồng, bè nuôi vượt quá quy định trong diện tích giao, cho thuê thì được xét cho thuê mặt nước, nếu địa phương còn đủ diện tích mặt nước để cho thuê.

Theo TS Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT, sở sẽ phối hợp với UBND TX Sông Cầu giải tỏa, sắp xếp lại lồng, bè nuôi trồng thủy sản đúng số lượng quy hoạch; đồng thời quản lý chặt chẽ người nuôi khi sử dụng thức ăn tươi cho tôm hùm đảm bảo chất lượng, thay thế dần thức ăn công nghiệp nhằm giảm ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh cũng đã giao Sở NN-PTNT phối hợp với UBND TX Sông Cầu sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết mặt nước nuôi trồng thủy sản trên vịnh Xuân Đài để sắp xếp, giao mặt nước nuôi trồng thủy sản đúng quy hoạch.

LÊ TRÂM

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang