• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Trúng “lộc” đầu năm, ngư dân phấn khởi

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 06/02/2018
Ngày cập nhật: 7/2/2018

Ngư dân đưa cá ngừ đại dương lên bờ - Ảnh: Anh Ngọc

Hơn một tuần nay, hàng trăm tàu khai thác xa bờ ở TP Tuy Hòa về cập cảng với sản lượng cao, nhiều ngư dân phấn khởi. Để hoạt động khai thác hải sản mùa biển mới thuận lợi, ngư dân kiến nghị tiếp tục nạo vét thông luồng lạch để tàu thuyền ra vào, đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá…

Nhiều tàu cá trúng mùa

Những ngày cuối năm âm lịch, tại hai cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) và Phú Lạc (huyện Đông Hòa), tàu thuyền cập bến tấp nập, không khí làm việc của ngư dân cũng khẩn trương hơn để tranh thủ xuống cá. Đặc biệt, hơn một tuần nay, mỗi ngày có hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên cập bến với sản lượng cao. Ngư dân Trần Hải ở phường 6 (TP Tuy Hòa), cho biết: Chuyến đánh bắt cuối cùng trong năm âm lịch này đối với tàu chúng tôi sản lượng không bằng một số tàu khác nhưng cũng đạt mức trung bình. Tính cả đi lẫn về khoảng 25 ngày, chúng tôi câu được hơn 40 con cá ngừ đại dương với trọng lượng khoảng 1,8 tấn, cộng thêm một số hải sản khác nên chuyến biển này có lãi khoảng 100 triệu đồng…

Còn theo ngư dân Phan Văn Thi ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), mặc dù chuyến đánh bắt cuối năm gặp thời tiết bất lợi vì sóng to, gió lớn nhưng đa số tàu câu cá ngừ đại dương đều đạt sản lượng cao. Ngư dân Phan Văn Thi cho biết: “Chuyến này tàu chúng tôi đánh bắt được hơn 1,6 tấn cá ngừ đại dương, khoảng 200kg mực, lãi hơn 70 triệu đồng, trong đó mỗi thợ bạn được chia khoảng 6 triệu đồng. Mặc dù thu nhập từ chuyến biển cuối năm không cao, nhưng với khoản tiền này cũng đủ để nhiều ngư dân mua sắm tết…”.

Theo ngư dân Phạm Văn Lai ở phường 6, sở dĩ chuyến biển cuối năm có hiệu quả là do mấy tháng vừa qua biển động, nhiều tàu thuyền không ra khơi. Đây là cơ hội để nguồn lợi thủy sản tái tạo. Hơn nữa, công nghệ bảo quản sản phẩm của ngư dân sau đánh bắt tốt hơn nên chất lượng cá được cải thiện, giá cá ngừ đại dương tăng lên, nhiều ngư dân phấn khởi vì lãi cao. Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, cho biết: Đến nay đã có hơn 2/3 số tàu đánh bắt xa bờ ở phường 6 vào bờ, trong đó có 80% tàu đánh bắt có lãi cao. Trung bình mỗi tàu khai thác từ 30-50 con cá ngừ đại dương, sản lượng khoảng 1,2-2 tấn, cá biệt có tàu câu được 2,5-3 tấn. Với giá cá hiện nay khoảng 115.000 đồng/kg, mỗi chuyến biển ngư dân có lãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Đối với những tàu đánh bắt cá chuồn cũng được mùa, mỗi tàu từ 8-12 tấn cá, với giá cá hiện nay khoảng 22.000-24.000 đồng/kg thì mỗi tàu lãi cả trăm triệu đồng.

Tiếp tục tạo thuận lợi

Cùng với việc nhiều tàu về bến, những ngày qua cũng có khá nhiều tàu tiếp tục vươn khơi đánh bắt xa bờ và ngư dân sẽ đón Tết Mậu Tuất ngay trên biển. Theo ngư dân, dù đón Tết ở nhà hay trên biển cũng không có sự khác biệt lớn, miễn sao trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm, cá và giá cả ổn định là ngư dân có được niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, một khó khăn hiện nay mà ngư dân TP Tuy Hòa gặp phải đó là cửa Đà Diễn thường xuyên bị bồi lấp, ngư dân đưa tàu thuyền ra vào dễ bị mắc cạn. Ông Phan Thuẩn cho biết: Hầu như năm nào đến mùa biển mới, cửa biển Đà Diễn cũng bị bồi lấp với mức độ ngày càng nặng. Trong khi hiện nay Cảng cá phường 6 cũng bị bồi lấp, hàng trăm tàu cá không thể cập các cảng cá ở TP Tuy Hòa mà phải đến các cảng cá khác trong và ngoài tỉnh để bán hải sản. Ngư dân kiến nghị tỉnh và thành phố cần có những giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề bồi lấp tại cửa biển Đà Diễn và các luồng lạch vào cảng…

Mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Tuy Hòa khẩn trương tổ chức nạo vét thông luồng khu vực cửa biển Đà Diễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vươn khơi khai thác hải sản. Ông Phan Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế (TP Tuy Hòa), cho biết: Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của ngư dân, UBND tỉnh và TP Tuy Hòa đã đồng ý để DNTN Bảo Châu hỗ trợ 100% kinh phí tiến hành nạo vét một luồng lạch từ Cảng cá Đông Tác ra biển và đã thực hiện từ ngày 25/1. Đến nay đã cơ bản tạo được một luồng lạch tạm thời, với độ sâu đảm bảo cho tàu thuyền ra vào cập Cảng cá Đông Tác… Ông Huỳnh Nuồng, Phó ban lạch Đông Tác, cho biết: Sau khi doanh nghiệp tổ chức nạo vét, đến nay đã có hơn 40 tàu cá đánh bắt xa bờ vào được Cảng cá Đông Tác. Tuy nhiên, để ngư dân đưa tàu thuyền ra vào cửa Đà Diễn an toàn, UBND TP Tuy Hòa cần tổ chức nạo vét thường xuyên, nếu không sẽ bị bồi lấp lại ngay. Về lâu dài, tỉnh cần đầu tư xây kè biển và nghiên cứu những giải pháp để nạo vét ổn định luồng lạch… Ông Đặng Văn Cần, Phó Giám đốc DNTN Bảo Châu, cho biết: Trước mắt chúng tôi dùng xáng cạp để nạo vét tạm thời một luồng lạch từ Cảng cá Đông Tác ra cửa biển Đà Diễn với chiều dài hơn 200m, rộng khoảng 20m và sâu từ 3-3,5m. Việc nạo vét sẽ được thực hiện liên tục để tàu cá công suất từ 600CV trở xuống có thể ra vào được, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân kịp ra khơi trong mùa biển mới.

Theo ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 1 ước đạt 4.100 tấn, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có sản lượng cá ngừ đại dương khoảng 220 tấn (tăng 3,8%). Để tạo điều kiện thuận lợi cho mùa biển mới, tỉnh rất quan tâm và đang tập trung nạo vét thông luồng lạch vào các cảng cá, tạo mọi điều kiện để tàu thuyền ra vào an toàn. Năm 2018, Phú Yên đang tập trung cơ cấu lại đội tàu khai thác, thu mua hải sản theo đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Việc hình thành đội tàu dịch vụ hậu cần trên biển là rất cần thiết, Phú Yên khuyến khích phát triển đội tàu này. Tỉnh đã kiến nghị Bộ NN-PTNT triển khai khảo sát, nghiên cứu, dự báo ngư trường, hướng dẫn áp dụng công nghệ phát hiện đàn cá bằng hệ thống viễn thám để nâng cao hiệu quả chuyến biển. Phú Yên tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm triển khai hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng các cảng cá và đầu tư xây dựng các cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ của tỉnh…

Anh Ngọc

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang