• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thái Thụy (Thái Bình): Nông dân thu tiền tỷ từ nuôi tôm

Nguồn tin: Báo Thái Bình, 27/07/2018
Ngày cập nhật: 28/7/2018

Thời điểm này, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đang tập trung thu hoạch tôm vụ xuân hè. Trong đó nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp đã thu hoạch được chục tấn tôm thẻ chân trắng, doanh thu đạt hàng tỷ đồng.

Nông dân Thái Thụy thu hoạch tôm nuôi.

Vụ xuân hè năm nay, Thái Thụy nuôi thả hơn 107 triệu con tôm sú/ 1.046ha và gần 43 triệu con tôm thẻ chân trắng/ 77ha. Tôm sú được nuôi thả theo hình thức quảng canh và tôm thẻ chân trắng nuôi theo hình thức công nghiệp, bán thâm canh.

Vụ nuôi thả này, toàn huyện đã mở rộng 40ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp tập trung tại các xã: Thái Thượng, Thái Nguyên, Thụy Hà. Nuôi tôm công nghiệp đang là xu thế phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của huyện hiện nay khi khắc phục được những điều kiện khó khăn về thời tiết, dịch bệnh..., từ đó giúp tăng số vụ nuôi, giảm thiểu rủi ro khi nuôi thả.

Ông Nguyễn Quang Bộ, chủ hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng cho biết: Vụ này, nhà tôi nuôi thả tôm thẻ chân trắng hơn 1ha. Sau gần 2,5 tháng nuôi, tôm đạt kích cỡ thương phẩm nên gia đình đã tiến hành thu hoạch. Sản lượng tôm thu được đạt 11 tấn, với giá bán 140 triệu đồng/tấn cho doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng. Nhìn chung sản lượng và giá bán tôm nuôi năm nay không cao nên lợi nhuận nuôi tôm không tăng nhiều so với vụ xuân hè năm trước. Hiện nay, tôi đang tích cực cải tạo, nạo vét ao nuôi để chuẩn bị nuôi tôm vụ thứ 2 trong năm, nếu thời tiết thuận lợi sẽ xuống giống nuôi thả vào đầu tháng 8.

Hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng đang thu hoạch tôm vụ xuân hè, thậm chí có hộ đã thu đến vụ thứ 2.

Theo ông Phạm Văn Đồi, cán bộ thủy sản xã: So với thời gian nuôi tôm quảng canh khoảng 3 tháng thì nuôi tôm công nghiệp chỉ từ 2 - 2,5 tháng/vụ. Hơn nữa, nhiều hộ nuôi tôm qua vụ đông đã thu hoạch vào tháng 3 rồi lại nuôi thả đến nay thu hoạch tiếp vụ thứ 2 và chuẩn bị nuôi thả tới vụ thứ 3 trong năm. Toàn xã, hiện có 30ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp và đã thu hoạch được 110 tấn, còn lại hơn 230ha nuôi tôm sú quảng canh mới thu được gần 2 tấn. Dự kiến trong năm 2018, 30ha nuôi tôm công nghiệp tại xã sẽ cho thu hoạch trên 200 tấn tôm thương phẩm.

Bên cạnh những hộ nuôi tôm công nghiệp, các hộ nuôi tôm sú tại các xã ven biển huyện Thái Thụy cũng đang tiến hành thu hoạch hoặc thu tỉa thưa để nuôi ghép với một số loại thủy sản khác. Tuy nhiên, trái với không khí nhộn nhịp tại các hộ nuôi tôm công nghiệp thì việc thu hoạch tôm sú có phần “ảm đạm” hơn nhiều do sản lượng đạt thấp. Điển hình như một số xã: Thái Đô nuôi thả 35 triệu con tôm sú/ 425ha thu hoạch được 10 tấn; xã Thụy Trường nuôi thả 26 triệu con/ 203ha thu hoạch 17 tấn... Tính đến ngày 15/7, toàn huyện Thái Thụy thu hoạch được 149 tấn tôm thẻ chân trắng, 43 tấn tôm sú.

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp huyện, vụ nuôi tôm xuân hè năm nay có những diễn biến phức tạp, đầu vụ nuôi bệnh đốm trắng xảy ra ở các xã: Thụy Trường, Thái Thượng, Thụy Hải gây chết tôm ở một số hộ nuôi. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác xử lý nên đã giúp ngăn ngừa, kiềm chế bệnh đốm trắng phát sinh lây lan ra các vùng nuôi tôm tập trung, tránh gây thiệt lớn cho các hộ nuôi trồng.

Theo ông Đỗ Văn Tiện, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để chủ động thu hoạch vụ nuôi tôm xuân hè và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nuôi vụ tiếp theo bảo đảm khép kín chu kỳ nuôi, ngành Nông nghiệp huyện đã tích cực đôn đốc các HTX nuôi trồng thủy sản, hộ nuôi tiến hành thu hoạch tôm nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm. Đối với những ao tôm thu tỉa, sau khi thu hoạch khuyến cáo hộ nuôi vẫn tiến hành chăm sóc bình thường, đồng thời làm tốt khâu quản lý môi trường ao nuôi để những cá thể tôm chưa đạt kích cỡ thương phẩm có điều kiện phát triển tốt và tiến hành thu hoạch vào những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp huyện đang tích cực đôn đốc, chỉ đạo người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ thủy sản trong mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trần Tuấn

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang