• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Mía chín muộn, sắn mất mùa, nông dân gặp khó

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 11/01/2017
Ngày cập nhật: 13/1/2017

Mía trồng ở thôn Suối Cau, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) chín muộn, đến nay nông dân chưa thể thu hoạch - Ảnh: LÊ TRÂM

Mấy năm trước, bước qua tháng 12, nông dân thu hoạch rộ mía, sắn bán cho các nhà máy để có tiền mua sắm tết. Năm nay, do mưa lũ kéo dài, mía chín muộn, sắn mất mùa nên nông dân không có thu nhập trong dịp tết.

Mía xanh, sắn mất mùa

Tại vùng trồng mía của các xã Xuân Quang 1, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), đến thời điểm này, mía trồng trên các vùng gò đồi, đất soi vẫn còn xanh, còn sắn thì nũng thối. Ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, cho hay: Mía nhà tôi trồng ở ngoài soi cạnh sông Trà Bương, nước lụt mới rút cách đây hơn nửa tháng, đất còn nhão, cây mía rụng lá chưa đến 6 lóng. Năm ngoái, vùng này mía chín rộ, xe chở mía ra vào tấp nập. Còn sắn của nông dân trồng ven soi bị nước lụt ngâm 6 đợt, khi nhổ lên toàn rễ, củ thối nằm lại dưới đất.

Không chỉ mía, sắn trồng ven soi mà trồng trên vùng gò đồi cũng bị thất thu. Ông Thái Văn Can ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, cho biết: Vùng này là đất sạn cốm (đất gò đồi thiếu nước) nhưng đến nay cây mía vẫn còn ra lá lao (lá cuối của cây mía), chứng tỏ mía còn non, chưa thể chặt bán cho nhà máy. Mấy năm trước, mưa không kéo dài, thời điểm này cây mía đã khô lá nách (lá trên ngọn mía).

Theo ông Trần Quốc Huy, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân, toàn huyện có 3.200ha mía, 4.100ha sắn trong thời kỳ thu hoạch. Do thời tiết diễn biến bất thường, tháng 12 vừa rồi vẫn còn lũ muộn, sắn bị hư hại nặng, mía vẫn còn xanh. Dự kiến sang tháng Giêng, mía chín, nông dân sẽ thu hoạch mía rộ.

Còn tại vùng mía xã Sơn Hà, Sơn Nguyên, Sơn Phước (huyện Sơn Hòa), tình trạng mía non cũng khá phổ biến. Ông Bùi Thanh Định ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, chia sẻ: Thời điểm này năm ngoái, mía gần 10 tháng tuổi, nông dân thu hoạch rộ để bán lấy tiền tiêu tết, riêng năm nay mía vẫn còn đứng đám. Ông Phạm Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hà, cho biết: Địa phương hiện có 1.830ha mía. Đây là những cây trồng chủ lực của xã. Tháng này là thời điểm thu hoạch mía nhưng mía còn non nên nông dân “túng” tiền tiêu tết.

Nông dân gặp khó

Mía, sắn là những cây trồng chủ lực của ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh nên nông dân trồng mía thường tranh thủ thu hoạch trước tháng Chạp. Ông Ma Tâm ở xã Sơn Phước trồng 3ha mía, năm nào trước tết, gia đình ông cũng thu hoạch gần 1ha. Tuy nhiên, năm nay mía của ông chưa chặt được cây nào. “Nông dân ở đây sống dựa vào cây mía, năm trước bán mía vào dịp tết để có tiền sắm sửa các vật dụng trong nhà, mua bánh mứt, quần áo, nhưng năm nay mía không bán được, gia đình kẹt cứng”, ông Tâm nói.

Theo ông Đào Duy Linh, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Sơn Hòa, niên vụ này toàn huyện có trên 13.000ha mía, 5.500ha sắn. Thường thời điểm trước tết, nông dân thu hoạch mía bán cho nhà máy đường, tuy nhiên năm nay, mía chín muộn nên nông dân không thể thu hoạch bán dịp tết. Riêng về sắn thì nông dân thất thu.

Những ngày qua, nông dân các xã Ea Ly, Ea Bar (huyện Sông Hinh) đang rục rịch thu hoạch mía. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh thu hoạch mía, nhưng so với các năm trước thì năm nay lượng mía thu hoạch không đáng là bao. Bà Phan Thị Nhạn ở xã Ea Ly đang thu hoạch mía, nói: Mấy năm trước, vào dịp tết, tôi bán trên 100 tấn mía, nhưng năm nay chỉ mới bán được 15 tấn do mía còn xanh, đất lún. Cũng do đất lún nên vùng này chỉ mới có 5 hộ thu hoạch mía, tuy nhiên, nông dân không được vui vì mía khi đang vươn lóng thì gặp mưa kéo dài làm lỏng gốc đổ ngã, nên thu hoạch tốn nhiều công.

Ông Nguyễn Minh Gia Nho, Chủ tịch UBND xã Ea Ly, cho biết: Mấy ngày nay, UBND xã đã triển khai công tác làm đường nội đồng để vận chuyển mía, song do đường lầy lún nên xe tải rất khó vào được sâu. Năm trước, thời điểm này, nông dân thu hoạch cả sắn lẫn mía nhưng vụ này sắn mất mùa vì mưa kéo dài làm thối toàn bộ củ, còn mía chín muộn, đường lún, rất khó thu hoạch.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT, niên vụ mía 2016-2017, toàn tỉnh có 25.448ha mía, 21.079ha sắn. Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lũ kéo dài đã làm cho nhiều diện tích sắn bị hư hại, mía chín muộn, đời sống nhân dân gặp khó khăn. Sở NN-PTNT khuyến cáo, nông dân chú trọng trồng giống mía, sắn mới, áp dụng các biện pháp thâm canh trồng rải vụ để tránh thời tiết bất lợi diễn ra cùng thời điểm, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra.

MẠNH LÊ TRÂM

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang