• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Nông dân phấn khởi với giá lúa vụ thu đông

Nguồn tin: Báo An Giang, 22/11/2017
Ngày cập nhật: 23/11/2017

Thời gian gần đây, nông dân (ND) trên địa bàn tỉnh An Giang phấn khởi vì lúa vụ thu đông “trúng mùa, được giá”, đời sống được cải thiện, tình trạng “ly nông và ly hương” đã giảm.

“Trúng mùa, được giá”

Gia đình ông Trần Văn Hai (xã Mỹ Đức, Châu Phú) canh tác 4ha lúa. Năng suất vụ thu đông 2016 chỉ ở mức 5,5 tấn/ha. Thời điểm đó, ông bán được giá 5.200 đồng/kg. Vụ thu đông 2017, 4ha lúa nhà ông Hai cho năng suất lên đến 7 tấn/ha, tổng sản lượng thu hoạch 28 tấn. Ông Hai cho biết, gần 10 năm nay, chưa có vụ thu đông nào gia đình ông phấn khởi như vụ thu đông năm nay. “Lúa năm nay được mùa lẫn trúng giá. Với 4ha đất gieo trồng giống IR 50404, sản lượng lên đến 28 tấn, thương lái tìm đến ruộng mua với giá 5.550 đồng/kg. Tổng số tiền bán được lên đến 155.400.000 đồng” - ông Hai vui vẻ chia sẻ.

Xuất khẩu gạo tăng, tàu vào các cảng nhận hàng tấp nập

Vụ thu đông năm nay, không chỉ có gia đình ông Hai trúng mùa mà ND ở các địa phương khác trong tỉnh như: Tri Tôn, Châu Thành, An Phú, TX. Tân Châu và TP. Long Xuyên cũng rất phấn khởi. Gia đình bà Trần Thị Hương (xã Tân An, TX. Tân Châu) cho biết, nhờ lúa vụ thu đông có giá, cuộc sống ổn định, các con không phải đi lao động ở xa để kiếm sống, gia đình không còn cảnh “ly nông và ly hương” như trước đây, bà rất vui mừng. “Năm nay, giá vật tư nông nghiệp có tăng nhưng mức tăng chấp nhận được nên ND sản xuất có lời. Phân Urea giá 260.000 đồng/bao, tăng chỉ 10.000 đồng/bao so với vụ đông xuân. Năm nào làm lúa bị thua lỗ, năm đó cả nhà phải đi đến các địa phương khác để lao động kiếm sống. Vụ thu đông năm nay, lúa có giá, sản xuất có lời, các con tôi không phải đi làm ăn xa, tôi mừng lắm. Tôi mong ước, từ đây về sau lúa luôn có giá để đời sống ND bớt khổ cực, cuộc sống khá hơn”- bà Hương chia sẻ.

Báo cáo của ngành nông nghiệp cho biết, vụ thu đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 167.025ha. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh thu hoạch trên 32.000ha. Các địa phương có tiến độ thu hoạch lúa vụ thu đông nhanh là: Tri Tôn, Châu Phú, TP. Long Xuyên và TX. Tân Châu. Tình hình thời tiết đang rất thuận lợi cho sản xuất, hứa hẹn một mùa vụ bội thu.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh

Lúa thu đông có giá, ND phấn khởi, kéo theo các hộ tiểu thương mua bán ở chợ quê cũng “vui lây”. “Chợ Kênh 7 này, năm nào ND “trúng mùa, được giá” thì hàng hóa, đồ tiêu dùng bán rất chạy. Ngược lại, chợ rất đìu hiu. Tiểu thương ở đây sống nhờ ND, chúng tôi mong muốn lúa luôn được mùa, được giá” - chị Phan Thị Xuyến (tiểu thương chợ Kênh 7, Châu Phú) chia sẻ. Lúa có giá là do tình hình xuất khẩu (XK) gạo tăng. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 10 tháng của năm 2017, cả nước XK gạo đạt 5,1 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,29 tỷ USD, tăng trên 23% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016. Giá gạo XK trung bình trong tháng 10-2017 tăng trên 11% so với tháng 9-2017 đạt 509 USD/tấn. Về thị trường, đến nay Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn nhất của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam khi chiếm gần 40% trong tổng lượng và tổng kim ngạch XK gạo của Việt Nam (với 2,03 triệu tấn, tương đương 909,04 triệu USD, tăng mạnh 35% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016). Ngoài Trung Quốc, Philippines là thị trường tiêu thụ lớn thứ 2 của gạo Việt Nam. Kế tiếp là Malaysia chiếm 9% tổng lượng gạo XK của cả nước, đạt 454.492 tấn, tương đương 177,82 triệu USD. Riêng các DN trong tỉnh, tính chung 10 tháng của năm 2017, các DNXK gạo trong tỉnh xuất đạt 321.230 tấn, tương đương 147,52 triệu USD (so cùng kỳ bằng 92,4% về lượng và bằng 95,2% về kim ngạch; so kế hoạch năm 2017 đạt 54,49% về lượng và bằng 61,47% về kim ngạch). XK gạo được mùa, một phần do thị trường Trung Quốc “ăn hàng” mạnh, phần do Bangladesh năm nay bị lũ lụt, thiệt hại trên 1 triệu tấn gạo, vì vậy trong những tháng cuối năm 2017, Bangladesh trở thành một trong những bạn hàng nhập khẩu gạo lớn. Đi cùng với đó là Sri Lanka cũng thông báo mở thầu 200.000 tấn gạo… XK gạo sôi động, đời sống ND trong tỉnh sẽ được nâng lên.

“Ngoài đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường, cần nhanh chóng xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam và chọn một vài giống lúa có chất lượng tốt để định hướng cho ND trồng. Hiện nay, ND sản xuất quá nhiều bộ giống khác nhau làm cho thị trường gạo trở nên khó kiểm soát…”- ông Nguyễn Văn Vẹn (ND xã Tây Phú, Thoại Sơn) kiến nghị.

MINH HIỂN

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang