• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá mủ cao su tăng: Cao su tiểu điền vẫn nặng gánh lo

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 02/08/2017
Ngày cập nhật: 4/8/2017

Công nhân Nông trường cao su Bình Ba (Công ty Cao su Bà Rịa) thu hoạch mủ.

Bình quân 6 tháng đầu năm, giá cao su xuất khẩu cao hơn 49% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng giá trong năm 2017, các DN đã bắt đầu có lãi, sản xuất được mở rộng. Trong khi đó, cao su tiểu điền vẫn đang chật vật.

DN bắt đầu tăng trưởng trở lại

Sau 3 năm rớt giá thê thảm, giá mủ cao su tính bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng lên 48 triệu đồng/tấn, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Việc giá mủ cao su tăng trở lại đã kích thích các DN tăng năng suất khai thác.

Hiện nay, Công ty CP Cao su Bà Rịa có gần 8.500ha cao su. Trong đó, diện tích khai thác là 3.637ha. Trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng mủ khai thác đạt 2.932 tấn, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt hơn 163 tỷ đồng, cao hơn 64 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận đạt hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp 1.376 tấn, thu gần 3 triệu USD, tiêu thụ nội địa 1.535 tấn với giá trị 72 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Cao su Thống Nhất, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán mủ cao su đạt 44,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 21,8 tỷ. So với cùng kỳ năm 2016, doanh thu tăng 68%, lợi nhuận tăng 11%.

Nằm trong số 3 DN cao su lớn nhất tỉnh, Công ty Cao su Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm khai thác được 439 tấn mủ, thu mua được 529 tấn. Tổng sản lượng giao bán là 729 tấn, doanh thu đạt hơn 34 tỷ đồng.

Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh tại các DN cao su tại BR-VT trong năm 2017 có nhiều khởi sắc, nhờ đó có điều kiện chăm lo, nâng cao thu nhập cho người lao động. Riêng tại Công ty Cao su Bà Rịa, ông Phạm Văn Khiên, Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty cho biết: Ngay từ đầu năm, DN đã ký hợp đồng với các đối tác giá bình quân 46-48 triệu đồng/tấn nên doanh thu 6 tháng cao và ổn định. Thu nhập của người lao động nhờ đó cũng cải thiện, bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng, tăng 1,4 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Nguyễn Tất Thành (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) chăm sóc cây cao su sau khi thu hoạch mủ.

Cao su tiểu điền gặp khó khăn sau nhiều năm “bỏ bê”

Đối với cao su tiểu điền, hiện nay, giá thu mua mủ cao su dao động từ 10.000-12.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn đầu mùa mưa năm 2016 khoảng 40% nhưng chưa đem lại lợi nhuận cho các chủ vườn. Nguyên nhân là do 3 năm qua, giá mủ cao su rớt thê thảm, các hộ cao su tiểu điền đã “bỏ bê”, không chăm sóc vườn, do đó năng suất và chất lượng mủ giảm mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thiên (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cho hay: “Gia đình có hơn 1ha cao su. Trước đây, trung bình sản lượng mủ thu hoạch mỗi ngày đạt khoảng 100kg. Mấy năm gần đây, do giá cao su “rớt” nên gia đình không đầu tư công sức chăm sóc. Nay cây bị khô vỏ, ít mủ, thời gian cho mủ cũng ngắn nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp, mỗi ngày thu hoạch chỉ khoảng 60kg. Tính cả chi phí nhân công thì vẫn chưa có lời”.

Ông Nguyễn Tất Thành (tổ 7, ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) cũng đang khai thác 1,3ha cao su 9 năm tuổi. Ông Thành cho biết: mỗi ngày, vườn cao su cho khoảng 54kg mủ, bán được 400.000 đồng, tuy nhiên chi phí thuê công cạo mủ, xịt thuốc, vật tư đã chiếm hơn nửa nên dù giá mủ tăng nhưng thu nhập từ cây cao su vẫn chưa trở lại thời hoàng kim.

Do chưa tin tưởng vào sự ổn định của giá cao su, nên những hộ trồng tiểu điền trên địa bàn tỉnh vào thời điểm này vẫn chưa tập trung nâng cao chất lượng vườn cây cao su. Hầu hết các hộ tiểu điền đang trồng xen các loại cây khác như: bưởi, nhãn, tiêu, cà phê... phòng khi cao su rớt giá.

Trong khi đó, theo nhận định của Tập đoàn Cao su Việt Nam, thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên năm 2017 vẫn chưa thể tăng trưởng đột biến, tuy nhiên giá cao su năm nay có chiều hướng tốt và ổn định so với năm 2016. Do vậy, các DN phải có chiến lược cụ thể để mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường nội địa. Bên cạnh đó cần cập nhật liên tục tình hình thị trường, giá cả và dự báo hàng ngày để có thể lập phương án sản xuất và tiêu thụ cao su kịp thời, hiệu quả.

6 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su thiên nhiên của cả nước ước đạt 484.269 tấn với giá trị khoảng 896,3 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.851 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên 6 tháng đầu năm cao hơn 10% về lượng, tăng 64% về giá trị do giá tăng đến 49%.

Đinh Hùng

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang