• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Khôi phục sản xuất sau 5 đợt lũ lụt

Nguồn tin:  Báo Phú Yên, 20/12/2017
Ngày cập nhật: 21/12/2017

Đắp lại kênh mương Hòn Lố, xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) bị sạt lở - Ảnh: LÊ TRÂM

Ngoài cơn bão số 12, vùng rốn lũ dọc theo sông Kỳ Lộ thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An (Phú Yên) còn hứng chịu 5 đợt lũ lụt liên tiếp nên hệ thống thủy lợi, đồng ruộng bị hư hỏng, bồi lấp nặng nề. Để vụ lúa đông xuân 2017-2018 gieo sạ đúng lịch thời vụ, những ngày này, người dân ra đồng be bờ cải tạo ruộng bị cát đất bồi lấp, cày dập gốc rạ, cỏ dại.

Cải tạo đồng ruộng, mương nội đồng

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết: Trên địa bàn huyện có 6 xã và thị trấn nằm dọc sông Kỳ Lộ. Hơn một tháng qua, nơi đây hứng chịu 5 đợt lũ lụt và cơn bão số 12. Sau bão lụt, trên 28,6ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị sạt lở, bồi lấp; hệ thống kênh mương, cầu máng, giếng bơm thuộc các trạm bơm điện ở xã Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Nam và thị trấn La Hai bị bồi lấp, đổ sập. UBND huyện triển khai cho các HTX nông nghiệp tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng, vận động nhân dân cải tạo đồng ruộng bị bồi lấp, thu dọn rác, bèo bị nước lụt tấp vào ruộng để chuẩn bị gieo sạ vụ lúa đông xuân kịp thời đúng theo lịch thời vụ đã quy định.

Tại thị trấn La Hai, kênh cầu máng của Trạm bơm điện Cầu Sắt bị ngã đổ 150m, giếng bơm bị bồi lấp; Trạm bơm điện Soi Bồi đổ ngã 50m mái bê tông; Trạm bơm điện Long Bình thì nhà bị tốc mái 50%; Trạm bơm điện Long Hà bị ngã đổ 13 trụ cầu máng và kênh chính bị bứt đá chẻ chân taluy mương dài 20m. Ông Lê Xuân Đức, Giám đốc HTXKinh doanh dịch vụthị trấn La Hai, cho hay: Lụt bão gây thiệt hại nặng về hệ thống thủy lợi, HTX có tờ trình gửi các cấp hỗ trợ vốn để đầu tư sửa chữa hệ thống của trạm bơm điện. Còn HTX đang tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng, vận động nhân dân thu gom tàn dư sau lũ để gieo sạ đúng tiến độ.

Trên các cánh đồng thôn Tân Vinh, Tân Hòa của xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), nhiều đám ruộng bị nước lũ bồi lấp cát đá đang được nông dân khẩn trương cải tạo. Ông Bùi Văn Dạn, nông dân ở thôn Tân Vinh, cho hay: Con lũ vừa qua, nước lũ từ trong núi tràn ra mạnh, xé bờ bao chảy thẳng vào ruộng, mang theo cát đá lấp hết một góc ruộng. Sau lũ, tôi và một số bà con nông dân ở cánh đồng này dùng xẻng hốt đổ lên xe rùa đẩy ra đắp lại bờ bao, cải tạo lại ruộng để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ đông xuân cho kịp tiến độ.

Cũng trên địa bàn xã Xuân Sơn Nam, UBND huyện đang triển khai khắc phục đắp khoảng 800m3 tuyến kênh chính Hòn Lố, đoạn đi qua thôn Tân An bị sạt lở đất, kịp thời dẫn nước tưới cho các cánh đồng thôn Tân An, Tân Vinh. Còn trên cánh đồng xã Xuân Quang 3, Xuân Quang 2, nông dân tập trung cải tạo ruộng bị sạt lở, bồi lấp. Bà Nguyễn Thị Hương ở xã Xuân Quang 3 đang be bờ thửa ruộng 2,5 sào giãi bày: Do mương thủy lợi sạt lở, đất đá bị trôi làm bồi lấp ruộng nên tôi tranh thủ nạo vét, chất lên bờ. Khó khăn hiện nay là công lao động địa phương khan hiếm nên thuê người không ra, vì vậy tôi phải dốc sức làm nhiều ngày mới xong.

Cày dập gốc rạ

Trên các cánh đồng nằm hai bên ĐT641 thuộc xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An), nông dân tiến hành cày dập gốc rạ, cỏ dại để làm đất gieo sạ lúa vụ đông xuân. Nông dân Trương Thành Trung ở xã An Nghiệp, chia sẻ: Ruộng nhà tôi nằm ngay họng nước, 5 đợt lũ lụt vừa qua, ruộng bồi lấp một cồn đất đá, tôi thuê công cải tạo cho ruộng bằng phẳng. Chuẩn bị bước vào vụ đông xuân, tôi thuê máy cày ải dập gốc rạ, diệt cỏ dại sớm, nếu cày muộn thì sau này gieo sạ, cây lúa dễ bị mắc bệnh nghẹt cổ rễ.

Còn trên cánh đồng xã An Thạch, An Ninh Đông, An Ninh Tây (huyện Tuy An), nông dân tiến hành làm đất sớm, vệ sinh đồng ruộng nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh, tăng độ phì của đất trước khi gieo sạ. Giám đốc HTXNông nghiệpĐông An Ninh Nguyễn Trinh cho hay: Ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân bón vôi khử chua, bón lót phân chuồng để cải tạo đất; đồng thời cũng khuyến cáo nông dân thực hiện việc giảm lượng giống gieo sạ, tăng tỉ lệ sử dụng giống cấp xác nhận trong sản xuất lúa. HTX vận động nhân dân gieo sạ tập trung hết diện tích theo từng vùng, từng xứ đồng, thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại trong sản xuất, phát động phong trào nông dân ra đồng diệt chuột trước khi gieo sạ.

Theo ông Lê Văn Nam, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, mưa bão làm thiệt hại nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, trong đó sập hoàn toàn mặt đập Đồng Đá (xã An Hiệp) dài 40m, rộng 0,3m, cao 0,6m. Bờ cao ngăn nước suối Hóc Thủy, Phân Muồng, Suối Bướm thuộc xã An Nghiệp bị sạt lở nhiều đoạn với tổng chiều dài 13m, rộng 4m, sâu 2m với khối lượng 104m3… UBND huyện đang nỗ lực khắc phục để kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017-2018.

Theo kế hoạch của Sở NN-PTNT, sản xuất lúa vụ đông xuân 2017-2018 dự kiến gieo sạ từ ngày 20/12/2017-10/1/2018. Khuyến khích các địa phương xây dựng các mô hình chuyển đổi cây trồng, phát triển cánh đồng lớn và sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết để nâng cao chuỗi giá trị; tiếp tục tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật để nông dân áp dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao thu nhập…

LÊ TRÂM

Các tin mới:

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang