Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 06/11/2017
Ngày cập nhật:
8/11/2017
Những năm gần đây, mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hình thức đa cây, đa con đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nông dân trong tỉnh áp dụng. Nhiều hộ nông dân vươn lên khá giàu, có cuộc sống ổn định nhờ thực hiện mô hình sản xuất kết hợp này.
Mô hình nuôi cá bống tượng kết hợp với trồng cây ăn trái của ông Trần Thanh Phương. Ảnh: C.L
Ông Trần Thanh Phương (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) là một trong những hộ nông dân thành công với mô hình sản xuất tổng hợp đa cây, đa con. Với 1,1ha đất nông nghiệp, trước đây gia đình ông Phương chỉ độc canh cây lúa nên thu nhập không cao. Năm 2000, khi chính quyền địa phương vận động người dân cải tạo vườn tạp để làm kinh tế gia đình, ông đã hưởng ứng làm theo. Ông Phương cải tạo 300m2ao để thả nuôi 300 con cá bống tượng giống (cá giống cỡ 100g/con, giá 70.000 đồng/kg). Qua một năm thả nuôi, ông Phương lãi 12 triệu đồng.
Nhận thấy thu nhập từ cá bống tượng khá ổn định nên ông Phương mở rộng diện tích nuôi lên 4.000m2, chia làm 5 ao nuôi. Nhờ chăm sóc tốt nên cá nuôi phát triển nhanh lại bán được giá (450.000 - 470.000 đồng/kg) nên vụ cá thứ hai gia đình ông lãi hơn 80 triệu đồng. Từ đó đến nay, mỗi năm ông thu lãi 80 - 90 triệu đồng từ bán cá bống tượng.
Tận dụng diện tích bờ bao ao cá, ông Phương trồng thêm nhiều loại cây ăn trái như xoài, ổi, dừa, mít và nuôi lươn không bùn... Các nguồn này cũng cho ông thu nhập hơn 30 triệu đồng/năm. Ông Trần Thanh Phương chia sẻ: “Nhờ áp dụng mô hình đa cây, đa con mà giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã ổn định, kinh tế ngày càng phát triển”.
Cũng như ông Phương, mấy năm gần đây, ông Đoàn Văn Keo (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) làm ăn ngày càng khấm khá nhờ kết hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi theo hình thức đa cây, đa con. Trên 1,5ha đất canh tác, ông Keo áp dụng mô hình lúa - tôm kết hợp; đồng thời tận dụng bờ vuông để trồng rẫy, xây chuồng nuôi heo, gà, vịt với thu nhập bình quân hơn 90 triệu đồng/năm.
Ông Keo chia diện tích trồng màu ra làm 3 khu riêng biệt và trồng chuyên canh 3 loại hoa màu khác nhau trong cùng một vụ. Theo ông Keo, cách làm này tuy mất nhiều công chăm sóc nhưng bù lại cuối vụ không sợ phải chịu cảnh được mùa, mất giá.
Nhờ am hiểu kỹ thuật trồng màu, chăn nuôi, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, tuân thủ các quy trình sản xuất nên sản xuất đạt hiệu quả, kinh tế phát triển. Ông Keo bày tỏ: “Trước đây cuộc sống gia đình tôi khó khăn lắm! Từ khi chuyển sang trồng màu, chăn nuôi và sản xuất lúa - tôm kết hợp, kinh tế gia đình tôi đã ổn định. Hiện nay, tôi đang xuống giống đợt hoa màu gồm khổ qua, dưa hấu, bí đao để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2018”.
Mô hình sản xuất kết hợp đa cây, đa con quả là một hướng đi bền vững. Mô hình này giúp nông dân khai thác hiệu quả diện tích đất canh tác, góp phần đa dạng hóa các mặt hàng nông sản cung cấp cho thị trường, tăng thêm thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất.
KHÔI NGUYÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.