• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Thu hút đầu tư ở huyện miền núi

Nguồn tin:  Báo An Giang, 28/08/2017
Ngày cập nhật: 30/8/2017

Với lợi thế đất rộng cùng những chính sách ưu đãi hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp (DN) đã tìm đến huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) đầu tư làm ăn. Những dự án đã và đang triển khai được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, bù đắp cho điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Chuyển hướng kinh doanh

Ở vùng đất Ba Thê (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn), hầu như ai cũng biết đến nữ doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Thủy, người rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi khảo sát một số mô hình trồng chuối cấy mô, đánh giá nhu cầu thị trường thế giới đối với sản phẩm chuối, bà Thủy quyết định hợp tác mở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu (XNK) Nông sản Xanh Việt (Công ty Xanh Việt), chuyên sản xuất- kinh doanh chuối cấy mô. Được UBND huyện Tri Tôn tạo điều kiện thuận lợi, Công ty Xanh Việt đã thuê gần 100 héc-ta đất ở xã Tân Tuyến, tổng vốn đầu tư cho trang trại chuối khoảng 82,4 tỷ đồng. “Chúng tôi đã nghiên cứu, thuê đơn vị chuyên thiết kế, lắp ráp dây chuyền chăm sóc và thu hoạch chuối. Theo đó, việc tưới nước cho chuối có đường ống thực hiện tự đồng. Chuối sau khi chặt buồng, cắt ra thành từng nải sẽ được chuyển từ vườn chuối vào khu vực sơ chế bằng hệ thống ròng rọc” - bà Thủy chia sẻ.

Với Giám đốc Công ty TNHH MTV SD Nguyễn Lợi Đức, người từng được mệnh danh là “vua lúa” trước đây, việc bỏ vốn 150 tỷ đồng vào trang trại bò kết hợp trồng chuối cấy mô trên 71,1 héc-ta đất thuê xem ra là quyết định hợp lý. Chuối sau khi thu hoạch, bán trái cho đối tác, còn lại cho xay nhuyễn làm thức ăn cho bò. Ông Đức dùng phân bò nuôi trùn quế, khi phân đã được làm tơi xốp sẽ bón lại cho chuối theo mô hình “3 trong 1”. “Trồng chuối, nuôi bò vừa có hiệu quả kinh tế cao, vừa giải quyết việc làm cho người dân nông thôn” - ông Đức đánh giá.

Trang trại heo công nghệ cao Hoàng Vĩnh Gia

Đối với Công ty TNHH TM-DV XNK Hoàng Vĩnh Gia, sau khi đấu giá thuê được 178,4 héc-ta đất ở xã Vĩnh Gia, triển khai nuôi heo công nghệ cao ổn định, công ty đang triển khai trồng chuối cấy mô. Tổng vốn đầu tư cho trang trại đa canh khoảng 84,6 tỷ đồng. Trước đó, Công ty TNHH Chế biến nông sản Vĩnh Phát đã đầu tư 127 tỷ đồng cho dự án sản xuất - chế biến chuối cấy mô diện tích 400 héc-ta ở xã Vĩnh Phước. Trong khi đó, Công ty Khiết Thành đang xúc tiến thủ tục để trồng 80 héc-ta chuối cấy mô tại xã Lương An Trà, liên kết với Công ty Kết Phát Thịnh (Long An); Công ty DVTM XDNN Phú Lâm xin chuyển 62 héc-ta đất trồng lúa sang trồng chuối công nghệ cao.

Tạo thuận lợi cho DN

Trên tuyến đường cặp kênh Tám Ngàn, đoạn thuộc xã Lương An Trà (Tri Tôn), những năm gần đây liên tục mọc lên các nhà máy, trang trại quy mô lớn. Cùng với các kho lúa, dây chuyền xay xát, chế biến gạo, gần đây đã xuất hiện thêm trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao thuộc vào nhóm hiện đại bậc nhất ĐBSCL. Sau khi được tạo điều kiện giao mặt bằng rộng 12,6 héc-ta, thuận lợi cả đường bộ và đường thủy, Công ty TNHH Giống- Chăn nuôi Việt Thắng quyết định đầu tư vốn lên đến 240 tỷ đồng để đạt quy mô sản xuất 39.200 con heo giống/năm. Trước sự cầu thị trong thu hút đầu tư của huyện Tri Tôn, công ty đã đầu tư thêm 195 tỷ đồng cho trang trại quy mô 10 héc-ta ở xã Lương Phi, quy mô sản xuất 42.000 con heo giống/năm. “Đối với trang trại thứ 2 nằm gần khu vực Ô Tà Sóc, địa phương rất nhiệt tình trong hỗ trợ bàn giao mặt bằng để mở tuyến đường mới kết nối trang trại với Tỉnh lộ 955B” - đại diện Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng hài lòng.

Với một địa phương có lợi thế trồng lúa lớn và diện tích đất rộng như Tri Tôn, nhiều DN lương thực xem đây là địa điểm lý tưởng để đầu tư nhà máy, nhà kho, dây chuyền chế biến hiện đại. Trong đó, Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú đã đầu tư 142,9 tỷ đồng để xây dựng kho chứa, nhà máy xay xát - chế biến lúa gạo với quy mô 56.480m2, sản xuất 62.720 tấn/năm. Công ty TNHH Lương Văn Mong đầu tư 140,7 tỷ đồng cho nhà máy xay xát- chế biến lúa gạo rộng 48.100m2 và kho chứa 12.000 tấn/năm. Công ty TNHH MTV Đầu tư - XNK Phú Thịnh chi mạnh tay hơn khi đầu tư 191 tỷ đồng cho nhà máy quy mô 46.700m2, kho chứa 10.000 tấn/năm. Đối với Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn, việc đầu tư 65 tỷ đồng cho nhà máy xay xát - chế biến lúa gạo công suất 62.720 tấn/năm và kho chứa 10.000 tấn/năm đang cho hiệu quả tốt.

Ở các lĩnh vực tiềm năng khác, nhiều DN cũng quan tâm đầu tư tại Tri Tôn. Trong đó, Công ty TNHH sinh thái Mekong đầu tư 8 tỷ đồng cho dự án khảo nghiệm hạt giống công nghệ cao quy mô 15,5 héc-ta. Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Hành Tinh Xanh đầu tư 33 tỷ đồng cho dự án sản xuất tinh dầu trầm hương với quy mô 2.454m2, sản lượng 20 lít/năm. Công ty TNHH TM-DV sản xuất lúa giống Hai Thụ đầu tư nhà máy sản xuất lúa giống Hai Thụ với tổng vốn 10 tỷ đồng, quy mô 1 héc-ta, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm. Công ty TNHH TM-DV Hải Thuận đầu tư 45 tỷ đồng cho nhà máy chế biến bột cá rộng 1 héc-ta, sản lượng 15.000 tấn/năm…

“Tri Tôn là huyện khó khăn, việc thu hút các nhà đầu tư đến đây là động lực thúc đẩy địa phương phát triển, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, còn nhiều dự án đang kêu gọi đầu tư. Tri Tôn luôn chào đón các nhà đầu tư đến đây” - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Phan Văn Sương nhấn mạnh.

Ngô Chuẩn

Các tin mới:

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang