• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất “đánh cược” với thời tiết

Nguồn tin:  Báo An Giang, 04/07/2017
Ngày cập nhật: 5/7/2017

“Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân nhằm phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nhưng do thời tiết quá bất thường, giá cả nông sản không ổn định, người sản xuất phải gánh chịu nhiều rủi ro” - ông Bùi Phú Hữu, nông dân xã Bình Thạnh (Châu Thành, An Giang), chia sẻ.

Mưa, nắng “bất thường”

Gia đình ông Bùi Phú Hữu ở xã Bình Thạnh (Châu Thành) có 3 đời làm nghề nông. Ở đời ông nội và đời cha, làm nông lúc bấy giờ là trồng lúa mùa nổi (lúa sạ). Mùa nước thì trồng ấu để bán cho chợ Long Xuyên. Vụ đông xuân, sau khi thu hoạch lúa, trên diện tích trồng lúa sạ, tận dụng gốc rạ và rơm, gia đình ông xuống giống dưa hấu để bán Tết. Mùa nước thì đánh bắt cá. Đến đời của ông, đây là thời điểm ngành Nông nghiệp bắt đầu tổ chức thâm canh tăng vụ, chuyển từ trồng lúa mùa nổi sang lúa 2 vụ, rồi đến 3 vụ, kể cả trồng thêm rẫy, vậy mà cuộc sống vẫn không khấm khá. “Gia đình tôi sản xuất đến 5 héc-ta ruộng vậy mà cuộc sống vẫn khó khăn. Vụ thu đông 2015 - 2016, trên diện tích 5 héc-ta, nếu thời tiết thuận lợi, tôi đã kiếm được ít nhất 35 triệu đồng. Đằng này, ở thời điểm lúa trổ bông, trời bất chợt đổ nhiều cơn mưa nên nước rút không kịp. Đến khi lúa sắp thu hoạch, trời lại tiếp tục mưa dẫn đến lúa bị đổ hết. Năng suất rất thấp cộng thêm xuất khẩu gạo gặp khó, tôi lỗ trắng tay”- ông Bùi Phú Hữu chia sẻ.

Thời tiết bất thường gây khó khăn cho những người trồng rẫy ở vùng chuyên canh rau xã Bình Thạnh (Châu thành). Ảnh: Minh Hiển

Những người nuôi trồng thủy sản cũng không khá hơn. Gia đình Nguyễn Công Tấn, xã Hòa Lạc (Phú Tân) chuyên sống với nghề nuôi cá tra xuất khẩu. 3 năm trở lại đây, giá cả lúc lên, lúc xuống, cùng với đó thời tiết cũng bất thường, làm cho tỷ lệ cá nuôi trong ao hao hụt rất nhiều, dẫn đến thua lỗ. “Thông thường, mùa xuân ít mưa và nếu có mưa cũng vài đám. Trong nuôi trồng thủy sản, thời tiết đóng vai trò rất quan trọng. Năm nào mưa nhiều, nhiệt độ môi trường trong ngày thay đổi theo 1 biên độ lớn, thì năm đó cá bị bệnh nhiều, chết rất nhiều. 3 năm trở lại đây, thời tiết luôn như thế, ngành nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều rủi ro…”- ông Tấn chia sẻ.

Hiệu quả chưa cao

“Nói sản xuất bây giờ “đánh cược” với thời tiết, điều đó không sai. Bởi, thời tiết bây giờ không còn tuân theo quy luật như trước đây. Ngày xưa, mùa nắng thì rất ít khi mưa. Bây giờ, mùa mưa có khi lại nắng rất dữ dội. Còn mùa nắng có khi mưa liên tục. Tết Đinh Dậu vừa rồi, trước và sau Tết đều có mưa. Điều đó đã làm cho sâu bệnh trên đồng ruộng rất nhiều, chi phí sản xuất cao, trong khi nông sản làm ra, giá cả không ổn định...”- ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Thành Lợi, chia sẻ.

Vụ đông xuân 2017 vừa qua, HTXNN Thành Lợi, thị trấn Cái Dầu (Châu Phú) vận động nông dân sản xuất 40,8 héc-ta đậu nành rau. Nếu thời tiết thuận lợi, 1 công đậu nành rau nông dân lãi ít nhất 2 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ trồng vừa qua, đa phần đậu không đạt năng suất nên nhiều nông dân lao đao. “Trước đây, thời tiết thuận lợi, năng suất đạt từ 13-14 tấn/héc-ta. Vụ đông xuân vừa rồi, buổi tối mưa lớn, ban ngày nắng dữ dội, đậu trồng đến khi thu hoạch hạt lép rất nhiều, hàng loạt nông dân lỗ nặng”- ông Dũng bức xúc.

Ở các địa phương như: Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân, An Phú và TX. Tân Châu, vụ đông xuân vừa qua, đa phần nông dân sản xuất lúa từ huề vốn đến lãi ít. Nguyên nhân do thời tiết bất thường, năng suất lúa đạt thấp, dịch bệnh trên đồng ruộng ngày càng nhiều, trong khi lúa thương phẩm bị rớt giá. Sản xuất trong điều kiện thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu đang là vấn đề “đặt ra” cho nông dân và ngành Nông nghiệp. Để sản xuất mang tính chủ động, hạn chế rủi ro do yếu tố thời tiết mang đến, ngành Nông nghiệp cần nhanh chóng đưa ra những mô hình, những khuyến cáo để sản xuất mang tính an toàn. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông tại cộng đồng về tình hình biến đổi khí hậu để nông dân nâng cao nhận thức, tuân thủ theo những khuyến cáo của cơ quan chức năng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong sản xuất. Có vậy thì sản xuất lúa, cá, rau màu trên địa bàn tỉnh mới phát triển bền vững, đời sống nông dân đỡ cơ cực.

“Năm nay tôi gần 70 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy thời tiết bất thường như hiện nay. Thời tiết biến động bất thường, mưa không theo mùa nên cây trồng bị sâu bệnh rất nhiều, năng suất thấp nên hiệu quả sản xuất không cao”- ông Huỳnh Văn A, nguyên Chủ tịch HĐQT HTXNN Thành Lợi, thị trấn Cái Dầu (Châu Phú), chia sẻ.

Minh Hiển

Các tin mới:

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang