• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Về Óc Eo gặp “Vua lúa giống”

Nguồn tin:  Báo An Giang, 14/06/2017
Ngày cập nhật: 15/6/2017

Thành công với mô hình sản xuất lúa giống (SXLG), nông dân Nguyễn Quốc Hùng (63 tuổi, ngụ ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được mệnh danh là “Vua lúa giống Óc Eo”. Ông là điển hình tiên tiến của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDTĐSXKDG) và tích cực trong công tác xã hội từ thiện địa phương.

Bắt đầu từ con số “0”

Quyết tâm “thực mục sở thị” cơ ngơi của “Vua lúa giống Óc Eo”, 1 buổi sáng cuối tuần, tôi đánh xe từ TP. Long Xuyên đến UBND xã Vọng Thê, men theo con đường đất ngoằn ngoèo (khoảng 2km) đến “trang trại khép kín” của NDSXKDG Nguyễn Quốc Hùng. Mời ly trà nóng, ông Hùng kể việc “bén duyên” với mô hình SXLG: “Tôi cũng như bao nông dân khác, chỉ biết sản xuất lúa hàng hóa. Từ khi có chủ trương xã hội hóa công tác lúa giống ở địa phương, với lòng đam mê và tâm huyết nghề nông, cộng thêm việc được đi học các lớp về SXLG, năm 2001, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất lúa hàng hóa sang mô hình trang trại SXLG”.

Để tiết giảm chi phí, hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm làm ra đạt chất lượng, năm 2009, ông Hùng đã mạnh dạn đầu tư kéo điện 3 pha (dài khoảng 1.200m đến nơi sản xuất). Mạng lưới điện hoàn chỉnh, những trang thiết bị sử dụng bằng động cơ nổ cũng dần được thay thế sử dụng bằng điện, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Gọi là “trang trại khép kín” vì các khâu SXLG đều theo dây chuyền khép kín, từ khâu làm đất, thu hoạch, chế biến. Tư liệu sản xuất, gồm: 2 kho bãi chứa hàng, 2 máy cày, 2 máy xới, 1 máy gặt đập liên hợp, 2 xe kéo lúa, 2 lò sấy lúa, 2 chiếc trẹt và 1 chiếc tắc ráng để vận chuyển vật tư, hàng hóa.

Mô hình mới “trên bưởi, dưới cá” của nông dân Nguyễn Quốc Hùng

“Ban đầu, việc tiêu thụ sản phẩm của công ty rất gian nan. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, tôi cùng nhân viên công ty phải tự đi marketing. Sản phẩm chất lượng, nên từ vài “mối quen”, tôi đã xây dựng được hệ thống tiêu thụ lúa giống trong, ngoài tỉnh và nước bạn Campuchia, với 10 điểm tiêu thụ. Việc kinh doanh thuận lợi và được sự ủng hộ của vợ, năm 2008, vợ chồng tôi thành lập Công ty TNHH TMDV Nghiên cứu và Sản xuất giống AGI S.E Hùng Hạnh. Hiện doanh thu khoảng 4,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng”- ông Hùng phấn khởi cho biết.

Dám nghĩ, dám làm

Trước tình hình giá cả lúa, gạo lâm vào điệp khúc “được mùa, rớt giá”, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, nhiễm mặn… khiến năng suất, chất lượng lúa ngày càng kém đi. Điều này kéo theo việc kinh doanh lúa giống chậm lại. “Lúc đầu, bán lúa giống thấy ham lắm! Có năm tôi bán 5.000 - 6.000 tấn lúa giống nên mới được đặt cho biệt danh là “Vua lúa giống Óc Eo”. Giờ thì bán lai rai, khoảng 700 - 800 tấn/năm”- ông Hùng cho biết. Trăn trở, suy nghĩ, rồi qua những lần đi thực tế học tập kinh nghiệm nhiều nơi, nhận thấy triển vọng kinh tế vượt trội của cây bưởi da xanh, giữa năm 2016, ông Hùng quyết định đầu tư trên 2,5 tỷ đồng làm mô hình “trên bưởi, dưới cá”. Được bạn bè tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, với diện tích 5,2 héc-ta, ông lên 18 liếp đất đắp mô, trồng 3.000 gốc bưởi da xanh (mỗi liếp trồng 2 hàng bưởi); giữa các liếp đất, ông đào mương thả 2 tấn cá lóc, cá rô phi nuôi tự nhiên (không cho ăn thức ăn, cá lóc ăn cá rô phi non). Để tiện chăm sóc, ông Hùng mạnh dạn đầu tư thiết kế hệ thống tưới phun tự động.

“Vì mới trồng bưởi lần đầu, nên chưa có kinh nghiệm. Tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cán bộ kỹ thuật để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới theo hướng sản xuất nông sản sạch VietGAP. Và điều tôi mong mỏi nhất là địa phương sớm có chủ trương xây dựng hệ thống giao thông nội đồng để việc SX, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện, dễ dàng. Hy vọng, việc tôi “mở mới” mô hình “trên bưởi, dưới cá” ứng dụng công nghệ cao sẽ thành công để có thể nhân rộng, giúp bà con nông dân mình phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”- ND Nguyễn Quốc Hùng gửi gắm.

Nông dân Nguyễn Quốc Hùng đạt danh hiệu “Nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2015”; được biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần IV, được vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và báo cáo điển hình tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ.

Thu Thảo

Các tin mới:

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang