• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chăm hoa sau bão lũ

Nguồn tin: Báo Bình Định, 12/11/2017
Ngày cập nhật: 14/11/2017

Ðến ngày 10.11, đường vào làng hoa Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tuy vẫn còn ngập lũ, nhưng đáng mừng là các vườn hoa vẫn xanh mơn mởn hứa hẹn một vụ hoa Tết bội thu. Hiện gần 300 hộ trồng hoa ở đây đang tập trung chăm sóc hoa chờ Tết…

Chị Nguyễn Thị Hữu chăm sóc vườn hoa cúc. Ảnh: X.T

Chị Nguyễn Thị Hữu, có thâm niên 5 năm trồng hoa, bộc bạch: “Bão số 12 đổ bộ và sau đó lũ về dâng cao, nhưng nhờ rút kinh nghiệm những năm trước nên 400 chậu hoa cúc pha lê tui xuống giống trồng đã 2 tháng qua vẫn an toàn, giờ tiếp tục chăm sóc và mong cho mưa thuận, gió hòa để Tết đến có thu nhập khá hơn”.

Nhìn chung làng hoa Bình Lâm không bị thiệt hại gì trong cơn bão số 12 và đợt lũ tiếp sau đó (từ ngày 4.11 kéo dài đến ngày 10.11). Tuy nhiên, mô hình trồng hoa thuộc Đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để đa dạng hóa sản phẩm cây hoa cảnh tại làng nghề Bình Lâm” (do Liên hiệp Hội KHKT tỉnh làm chủ đề tài) triển khai tại hộ ông Nguyễn Ngọc Tùng, ở làng hoa Bình Lâm được gần 2 tháng đã bị bão số 12 làm hư hại gần hết với 650 chậu hoa mi ni các loại, thiệt hại về giống khoảng 20 triệu đồng. Hiện tại, ông Tùng đang chăm 4.000 chậu quất đã cho trái chuẩn bị đưa ra bán trong dịp Tết đến.

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, bà con làng hoa Bình Lầm đã trồng gần 90.000 chậu hoa kiểng tết, phần lớn là cúc đại đóa, pha lê, số lượng bằng năm ngoái, chưa kể các loại hoa hồng, hoa mai và hoa kiểng mi ni… Sau bão, qua kiểm tra không thiệt hại gì. Điều đáng mừng là bà con đã có sẵn kinh nghiệm chăm sóc hoa sau bão, lũ nên đến giờ số hoa kiểng phát triển tốt.

Với người dân làng hoa Bình Lâm thì nghề trồng hoa kiểng tuy là nghề phụ nhưng lại cho thu nhập chính, bởi trồng hoa cho lợi nhuận cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa. Nghề trồng hoa đang phát đạt và giải quyết việc làm cho gần 600 lao động nông nhàn ở địa phương. Hiện nay, sau nhiều năm trồng hoa bà con đã tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ KHKT, tự nhân giống hoa để trồng, chọn thời điểm cho hoa nở đúng Tết, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất; sản phẩm có đầu ra thông thoáng, vươn xa ra ngoài tỉnh.

Vụ hoa Tết năm nay, làng hoa cúc Vĩnh Liêm có trên 30 hộ trồng hoa, với hơn 11.000 chậu, mỗi hộ trồng trung bình từ 300-400 chậu. Sau cơn bão số 12, có khoảng 10.000 chậu hoa cúc bị hư hại, chủ yếu bị dập lá, gãy cành do mưa lớn, gió quật. Hiện nay, người trồng hoa đang tiến hành lặt bỏ lá úa, cành gãy, dùng các loại phân vi sinh để tưới kết hợp phun thuốc dưỡng cây để phục hồi số chậu hoa bị hư hỏng.

XUÂN THỨC - TRỌNG LỢI

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang