• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khai thác hải sản xa bờ: Cần có chính sách phù hợp để phát triển đa nghề

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 25/04/2017
Ngày cập nhật: 26/4/2017

Ngư dân TP Tuy Hòa chuyển cá ngừ đại dương lên bờ

Nhiều tàu câu cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang hoạt động kiêm nghề khai thác hải sản khác nên hiệu quả kinh tế mang lại ổn định. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của ngư dân là thiếu vốn để mở rộng sản xuất và thiếu đội ngũ lao động biết nhiều nghề khai thác hải sản.

Nhiều tàu cá kiêm thêm nghề

Hiện nay là thời điểm chính vụ khai thác cá ngừ đại dương, nhưng nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở Phú Yên khai thác sản lượng không cao. Ngư dân Lê Tấn Hồng, chủ hai tàu cá PY90612TS và PY95067TS ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), cho biết: Chuyến biển vừa rồi, sau thời gian đánh bắt gần 1 tháng, hai tàu cá của tôi vào bờ với sản lượng 3,7 tấn cá ngừ đại dương. Trừ chi phí thì mỗi tàu lãi khoảng 70 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, mỗi tàu của tôi đã ra khơi được 4 chuyến, sản lượng bình quân khoảng 1,2-1,8 tấn/tàu/chuyến. So với cách đây 5 năm thì hiện nay sản lượng cá ngừ đại dương khai thác được không nhiều. Nguyên nhân có thể do nguồn lợi cá ngừ bị suy giảm, ngư trường khai thác xa hơn và gặp nhiều khó khăn hơn… Theo DNTN Lợi Anh (chuyên thu mua cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa), hiện cá ngừ đại dương câu đèn loại 1 có giá 96.000 đồng/kg, còn cá ngừ câu vàng truyền thống loại 1 có giá 130.000 đồng/kg. So với năm vừa rồi, năm nay, giá cá ngừ đại dương ổn định nhưng sản lượng thu mua chưa nhiều…

Để tăng hiệu quả kinh tế của chuyến biển, hiện nhiều tàu câu cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa đang hoạt động kiêm nghề lưới cá chuồn, câu mực hoặc đánh bắt các loài hải sản khác. Ngư dân Võ Văn Tiến, chủ tàu cá PY91036TS ở phường Phú Đông, cho biết: “Đánh bắt chuyên cá ngừ đại dương hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên tôi kiêm thêm nghề lưới rê cá chuồn hơn năm nay. Hiện ngư trường cho nghề lưới rê cá chuồn rất rộng, nếu chuyên nghề này thì mỗi chuyến biển chỉ mất 15-20 ngày, phí tổn 40-60 triệu đồng, đánh bắt 4-5 tấn, trừ chi phí lãi 20-30 triệu đồng (với giá cá chuồn hiện nay khoảng 15.000-18.000 đồng/kg). Mặc dù nghề lưới rê cá chuồn mang lại hiệu quả kinh tế không cao như một số nghề khác nhưng thu nhập ổn định vì ngư trường rộng, trữ lượng cá chuồn còn nhiều. Hơn một năm nay, tàu cá của tôi ra khơi gặp cá ngừ đại dương thì câu, gặp cá chuồn thì thả lưới. Nhờ vậy mà chuyến biển nào cũng thành công, thu nhập được cải thiện”.

Cá chuồn do ngư dân đánh bắt xa bờ khai thác đang được chuyển lên bờ - Ảnh: Anh Ngọc

Tiếp tục hỗ trợ để phát triển đa nghề

Theo ngư dân Võ Văn Tiến, đánh bắt xa bờ kiêm nhiều nghề sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Tuy nhiên, các chủ tàu đang gặp khó khăn trong việc tìm thợ bạn biết đánh bắt nhiều nghề, chưa kể lao động đi biển hiện nay thiếu trầm trọng. Nhiều chủ tàu có ý định mở rộng ngành nghề sản xuất nhưng do thiếu vốn và tìm không ra bạn thuyền nên chưa dám kiêm thêm nghề.

Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, cho biết: Hoạt động đánh bắt xa bờ hiện nay cần phải đa dạng hóa ngành nghề. Ngư dân phải linh hoạt trong chuyến biển dài ngày, nếu gặp cá ngừ thì câu, gặp luồng cá chuồn quay sang đánh cá chuồn, gặp mực thì câu mực… để bù chi phí chuyến biển. Hiện khoảng 100 tàu cá trong tổng số hơn 180 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6 kiêm thêm các nghề khai thác hải sản khác. Thời gian qua, các tàu câu cá ngừ đại dương kiêm thêm nghề đều có lãi cao và thu nhập ổn định. Ngư dân kiến nghị Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để ngư dân bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tỉnh cần có chính sách cụ thể nhằm khuyến khích ngư dân hoạt động đánh bắt xa bờ kiêm nhiều nghề và hỗ trợ đào tạo nghề cho ngư dân đáp ứng nhu cầu hiện nay. Đồng thời, tỉnh cũng cần tiếp tục tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản để ngư dân có điều kiện phát triển đa nghề.

Theo ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, trong khoảng 650 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân trong tỉnh thì có đến 400 tàu đã kiêm thêm nghề khác. Phương thức khai thác đa dạng các loài hải sản của ngư dân Phú Yên hiện nay nằm trong định hướng phát triển khai thác của ngành Thủy sản nước ta, Nhà nước đang khuyến khích.

Anh Ngọc

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang