• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thanh Hóa: Ngư dân Hoằng Phụ bội thu cá trích

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 10/03/2017
Ngày cập nhật: 13/3/2017

Phơi cá trích.

Hơn 3 tháng qua, nghề lưới te của ngư dân xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) liên tục “trúng đậm” cá trích, cá bạc má và cá cơm. Cứ vài ba ngày, lại có hàng chục tàu thuyền tấp nập về bến với cá đầy khoang.

Bến sông thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ một ngày đầu tháng 3 se lạnh. Cứ một vài giờ đồng hồ lại có tàu thuyền cập bến. Những chiếc tàu đầy ắp cá đã mang lại niềm vui khôn tả cho cả những ngư dân vừa trở về và những người đang ngóng vọng họ ở quê nhà. Từng khay cá được thoăn thoắt chuyền qua tay những người bốc cá chuyên nghiệp, lần lượt được đưa lên bờ. Tư thương cũng chờ sẵn để cân, thu gom từng xe tải cá đi tiêu thụ. Tiếng cười nói, không khí lao động xốn xang cả một bến sông. Cảnh được mùa cá đã hiện hữu ở vùng cửa biển này liên tục từ khoảng tháng 11 - 2016 (âm lịch) đến nay.

Được biết, ngư dân Hoằng Phụ có truyền thống lâu đời đánh lưới te để khai thác các loại cá nhỏ đi theo đàn như cá trích, cá cơm, cá nục, cá bạc má. Những năm trước, ngư dân địa phương đa phần sử dụng tàu thuyền công suất nhỏ, chuyên khai thác gần bờ nên sản lượng cá không cao. Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều ngư dân địa phương đã mạnh dạn đầu tư tàu công suất lớn, hiện đại để vươn ra tận các ngư trường xa bờ như: Bạch Long Vỹ, Quảng Ninh, Hải Phòng, thậm chí khai thác ra gần đường phân định Vịnh Bắc bộ. Hiện toàn xã có 103 phương tiện tàu, thuyền chuyên khai thác trên biển, trong đó có 2 tàu vỏ sắt công suất trên 800 CV được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, 40 phương tiện chuyên đánh lưới te với công suất từ 45 đến gần 400 CV, còn lại là các phương tiện khai thác theo các chủng nghề khác.

Riêng với nghề lưới te ở xã Hoằng Phụ, hằng năm, từ khoảng tháng 11 năm trước đến khoảng tháng 3 âm lịch năm sau chính là thời điểm hưng thịnh nhất, sau đó ngư dân lại chuyển sang khai thác các chủng nghề khác. Năm nay, người đi lưới te liên tục bội thu, nhất là cá trích. Ngay từ những tháng cuối năm Bính Thân 2016, nhiều phương tiện ở đây thu hoạch tới 15 tấn cá sau một chuyến biển từ 3 đến 5 ngày. Có một số phương tiện mới vươn khơi 2 ngày đêm đã trở về do khoang tàu hết chỗ chứa. Trong các ngày mùng 5, mùng 6 Tết Đinh Dậu vừa qua, 5 chủ tàu gồm: Lường Văn Toan, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hồng, Lê Văn Bao, Mai Văn Dũng (cùng ở thôn Bắc Sơn) đồng loạt “mở cửa biển”, đi chuyến “mở hàng” và đều trở về với thành quả là mỗi tàu khai thác được từ 10 đến 15 tấn cá. Kết quả này đã khích lệ các ngư dân khác rút ngắn thời gian ăn tết, đồng loạt vươn khơi thu “lộc biển”. Thời điểm phóng viên có mặt tại đây, tàu của anh Nguyễn Văn Nha cũng vừa cập bến, mang về 10 tấn cá chỉ sau 3 ngày khai thác. Các tàu của anh Nguyễn Văn Trong, Nguyễn Văn Vinh, Lê Văn Hùng, Lê Văn Thảo cũng thu hoạch từ 3 đến gần 10 tấn trong chiều biển vừa qua.

Theo hạch toán của các ngư dân địa phương, nếu mỗi chuyến biển khai thác được 10 tấn cá, bán theo giá trung bình tại bến cũng thu khoảng 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cho chuyến đi, lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chia thành 12 phần (9 thuyền viên 9 phần và chủ tàu 3 phần), mỗi thuyền viên cũng có thu nhập khoảng 5 triệu đồng sau một chuyến biển. Chỉ tính từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến nay, nhiều ngư dân đã có thu nhập hàng chục triệu đồng từ nghề biển. Theo thống kê từ UBND xã Hoằng Phụ, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2017, sản lượng hải sản khai thác của xã đã đạt khoảng hơn 400 tấn. Nhiều hôm, tàu cá về dồn dập, các phương tiện phải xếp hàng chờ 3 – 4 giờ mới đến lượt vào bến bốc cá.

Với lượng cá “khổng lồ” đưa về từ biển, hàng trăm lao động của địa phương có việc làm và thu nhập ổn định từ hoạt động phơi cá, muối mắm... Thời gian gần đây, đa phần các tàu lớn của địa phương phải cập Cảng cá Lạch Hới (thị xã Sầm Sơn) để bán cá bởi nhu cầu thu mua tại địa phương có thời điểm gần bão hòa. Đến nay, vụ cá của nghề lưới te ở đây đang dần khép lại, những chiếc tàu trở về với lượng cá ít dần, nhưng ngư dân Hoằng Phụ vẫn tràn đầy niềm vui sau những ngày bội thu kéo dài. Đây chính là động lực, là điều kiện để ngư dân địa phương đầu tư hiện đại hóa tàu thuyền, chinh phục những ngư trường xa hơn, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ lãnh hải thiêng liêng.

Lê Đồng

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang