• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vĩnh Phúc: Phát triển nuôi trồng thủy sản - hướng đi hiệu quả ở Bình Xuyên

Nguồn tin: Báo Vĩnh Phúc, 08/03/2017
Ngày cập nhật: 10/3/2017

Cùng với đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa tập trung, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang nỗ lực phát triển nuôi trồng thủy sản trên cơ sở xây dựng các mô hình chuyên canh thủy sản theo phương thức chăn nuôi công nghiệp, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân nơi đây.

Gia đình ông Dương Văn Đề, xã Bá Hiến (Bình Xuyên) nuôi cá lồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh Thế Hùng

Cùng cán bộ Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bình Xuyên, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Dương Văn Đề, xã Bá Hiến, một trong những gia đình nuôi thủy sản lâu năm và khá thành công trên địa bàn huyện. Năm 2000 gia đình ông thuê diện tích mặt nước trên 3 ha tại thôn Văn Giáo, xã Bá Hiến và bắt đầu thả nuôi cá. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, cộng với việc thả nuôi chủ yếu theo phương thức truyền thống nên cá sinh trưởng phát triển chậm, hiệu quả kinh tế không cao. Sau nhiều ngày lăn lội học nuôi cá ở tỉnh Hải Dương và tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp do các ban, ngành chuyên môn của huyện, tỉnh tổ chức. Năm 2011, ông quyết định tham gia mô hình nuôi cá rô phi Đường nghiệp theo phương thức thức công nghiệp do Phòng Nông nghiệp huyện và Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc phối hợp triển khai. Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật, cá sinh trưởng phát triển nhanh, sản lượng cá thu hoạch đạt hơn 10 tấn. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu về gần 100 triệu đồng.

Từ thành công trên, gia đình ông quyết định cải tạo ao nuôi và chuyển sang nuôi chuyên canh theo hướng công nghiệp, bên cạnh ao nuôi cá rô phi ông cho đóng hơn 400m2 bè lưới nuôi thêm cá riêu hồng, cá nheo, cá trắm, cá chép. Bên ngoài bè lưới ông cho thả thêm cá trôi, cá mè để tận dụng thức ăn dư thừa. Với bản tính cần cù chịu khó, cộng với kinh nghiệm chăm sóc, kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho cá tích lũy được, mô hình nuôi cá của gia đình ông ngày càng phát triển, với sản lượng thu hoạch hàng năm trung bình gần 20 tấn cá các loại, đem về doanh thu gần 1 tỷ đồng. Ông Đề tâm sự: Nuôi cá theo phương thức công nghiệp mặc dù đầu tư lớn nhưng lợi nhuận mang lại cao hơn nhiều so với thả nuôi theo phương thức truyền thống. Trong quá trình nuôi, người chăn nuôi cần chọn được giống tốt, duy trì môi trường nuôi sạch; tuân thủ tốt các quy trình nuôi được hướng dẫn, đồng thời thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cũng như phòng trừ bệnh kịp thời, hợp lý.

Ngoài gia đình ông Đề, từ chủ trương đẩy mạnh phát triển thủy sản những năm qua, trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã có hàng trăm hộ gia đình ở các xã: Thanh Lãng, Sơn Lôi, Tân Phong, Gia Khánh... vươn lên có cuộc sống khá giả từ những mô hình chuyên canh thủy sản theo hướng công nghiệp. Ông Nguyễn Huy Hải, Phó phòng NN&PTNT huyện Bình Xuyên cho biết: Năm 2016, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 1.100ha, sản lượng 1.450 tấn, trong đó diện tích nuôi thủy sản chuyên canh đạt trên 50%, tăng trên 4% so với cùng kỳ năm trước. Xác định việc phát triển nuôi trồng thủy sản chuyên canh theo hướng công nghiệp sẽ góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian tới, phòng NN&PTNT huyện sẽ tập trung tham mưu cho UBND huyện các giải pháp và cơ chế để khuyến khích người dân chuyển đổi các diện tích một lúa, một cá sang chuyên canh cá hoặc các mô hình trang trại tổng hợp theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh để cung cấp giống cá đảm bảo chất lượng cho người chăn nuôi. Đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao kiến thức cho người nuôi thủy sản; đồng thời vận động các gia đình chuyển từ phương thức nuôi truyền thống sang nuôi thâm canh theo hướng công nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản theo chuỗi để tạo ra các sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường cũng như đảm bảo môi trường nuôi an toàn, bền vững.

Bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, huyện Bình Xuyên mong muốn tỉnh quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ để người chăn nuôi mở rộng diện tích nuôi trồng để phát triển kinh tế vì tiềm năng sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện vẫn còn khá lớn.

Nguyễn Khánh

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang