• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ cắm cọc tre, treo lốp xe trên đầm, vịnh ở Sông Cầu

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 25/10/2017
Ngày cập nhật: 26/10/2017

Tre cắm trên vịnh Xuân Đài đưa vào bờ - Ảnh: HOÀI NAM

Thời gian qua, nhiều hộ dân cắm cây tre, treo lốp xe để nuôi hàu, vẹm xanh trên vùng biển vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông (TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) làm ô nhiễm môi trường, cản trở dòng chảy, mất an toàn cho tàu thuyền ra vào trong mùa mưa bão. UBND TX Sông Cầu chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng khẩn trương xử lý.

Hàng ngàn cây tre nhổ lên bờ

Dọc theo bờ vịnh Xuân Đài (phường Xuân Yên và xã Xuân Phương), hàng ngàn cây tre được nhổ từ dưới vịnh đem vào chất đống lên bờ. Ông Nguyễn Bầng ở xã Xuân Phương, cho hay: Khu vực này nhiều người dân cắm tre để nuôi hàu, vẹm xanh, làm cản dòng chảy. Đồng thời, tre cắm lâu ngày bị mục chìm xuống đáy vừa gây ô nhiễm vừa làm cho đầm vịnh cạn dần.

Trước đó, nhiều người dân quanh vịnh Xuân Đài cắm tre xuống nước để nuôi vẹm. Họ lựa ba cây tre cắm theo hình tam giác chụm đầu ngọn lại, phía dưới giằng đá giống như cái kiềng ba chân. Trước khi cắm tre, người dân quấn vải mùng giữa thân tre đoạn ngâm dưới nước, chừa trống lại phần gốc cắm dưới bùn và phần ngọn nhô trên mặt nước. Sở dĩ phải quấn vải mùng là để có độ nhám cho vẹm bám vào. Vẹm nuôi theo cách này trung bình 10 tháng thu hoạch lứa đầu với con lớn trước, con nhỏ chừa lại tháng sau, cứ như vậy thu hoạch gối đầu mỗi tháng một lần. Có người không cắm tre mà nuôi vẹm bằng cách thả bè tre kết lại từ 100 cây tre; đỡ lãng phí phần gốc cắm dưới bùn và phần ngọn nhô lên trời. Thả bè thì quấn vải mùng hết cây rồi thả xuống nước, số lượng vẹm bán nhiều hơn, khoảng 35-40kg/cây. Một cây tre thả bè “ăn” được ba năm, còn cắm thì hai năm mục gốc. Việc quấn vải mùng cắm tre, thả bè nuôi vẹm dày đặc trên mặt nước bờ vịnh, trước mắt cản trở tàu thuyền ra vào và theo thời gian lớp vải mùng mục đã gây ô nhiễm nguồn nước.

Dọc theo đầm Cù Mông (khu vực xã Xuân Lộc), nhiều người đưa lốp xe treo ở các bè thả trên mặt nước. Ông Bùi Văn Minh ở xã Xuân Lộc, cho biết: Nhiều người quanh vùng tranh giành chỗ treo lốp xe dưới các bè tre để nuôi hàu, vẹm xanh; dẫn đến cãi vã gây mâu thuẫn chòm xóm.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Kinh tế TX Sông Cầu, chỉ tính riêng ở khu phố Phước Lý (phường Xuân Yên) đã có 40 người cắm 4.395 cây cọc trên diện tích 20ha. Còn trên mặt nước biển khu vực xã Xuân Lộc có 26 hộ cắm cọc cây tre, treo lốp xe để nuôi hàu, vẹm xanh.

Khẩn trương tháo dỡ

Vừa qua, các vùng nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông đều có tôm chết do bệnh sữa, đỏ thân với tỉ lệ từ 20% trên tổng đàn tôm hùm nuôi. Riêng đối với vùng nuôi phường Xuân Yên và xã Xuân Phương (vịnh Xuân Đài) xảy ra hiện tượng tôm hùm nuôi chết hàng loạt. Nguyên nhân được kết luận là do môi trường vùng nuôi bị ô nhiễm, tích tụ lượng lớn các chất hữu cơ. Thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6/2017, tại khu vực này thời tiết diễn biến bất thường (nắng nóng kéo dài chuyển mưa lớn đột ngột, nhiệt độ nước cao) đã tạo điều kiện cho sự phân hủy chất hữu cơ, sự phát triển mạnh của các loài vi tảo, các hoạt động này đều cần tiêu thụ một lượng lớn oxy trong nước. Bên cạnh đó, việc cắm các cọc tre, sử dụng lốp xe dày đặc để nuôi vẹm, hàu đã cản trở quá trình lưu thông nước, dẫn đến hiện tượng oxy trong nước rất thấp. Tổng hợp tất cả các nguyên nhân nói trên đã gây nên hiện tượng tôm hùm chết hàng loạt.

Ông Đỗ Văn Chính, Trưởng Phòng Kinh tế TX Sông Cầu, cho hay: Trước tình hình vùng nuôi bị ô nhiễm làm cho tôm hùm, cá mú, cá bóp chết, Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo xử lý tình trạng cắm cọc tre, treo lốp xe trên vùng mặt nước biển vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông, đảm bảo sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản.

Theo ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, vừa qua, UBND TX Sông Cầu có công văn chỉ đạo khẩn đối với UBND phường Xuân Yên và các xã Xuân Phương, Xuân Lộc, Xuân Hải khẩn trương rà soát danh sách hộ dân tự phát cắm cọc tre, treo lốp xe để nuôi hàu, vẹm xanh trên các vùng mặt nước biển thuộc địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó tiến hành vận động các hộ dân tự tháo dỡ, nếu các hộ chưa tự nguyện chấp hành việc tháo dỡ thì tiến hành các trình tự thủ tục để xử lý hành chính và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật. UBND thị xã đề nghị Đồn Biên phòng Xuân Đài, Xuân Thịnh cử cán bộ chiến sĩ và phương tiện để phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện công tác vận động và cưỡng chế tháo dỡ cọc tre, lốp xe trên các vùng mặt nước biển vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông.

LÊ TRÂM

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang