• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thừa Thiên Huế: Tìm nguyên nhân cá chết trên đầm Lăng Cô

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 13/10/2017
Ngày cập nhật: 16/10/2017

Người dân cho rằng cá lồng nuôi trên đầm Lăng Cô (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) chết do là đường công vụ làm "ngăn" nguồn nước lưu thông trên đầm này. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu có thể do mưa lớn làm "ngọt hóa", môi trường nước thay đổi, cá thiếu oxy dẫn đến bị chết.

Ngày 13/10, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc xác nhận, chính quyền đang phối hợp với ngành chức năng lấy mẫu nước, mẫu cá chết tại khu vực đầm Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô), để tìm hiểu nguyên nhân cá trên đầm bị chết rải rác trong những ngày qua.

Khu vực trên đầm Lăng Cô, nơi xảy ra hiện tượng cá chết trong đầu tháng 10/2017

Theo đó, hiện tượng cá chết rải rác tại khu vực đầm Lăng Cô xuất hiện từ đầu tháng 10 và đến hiện có dấu hiệu ngày một nhiều hơn. Ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, từ đầu tháng 10, người dân có số lồng nuôi cá ven đầm Lăng Cô phản ánh tình trạng cá nổi lờ đờ, chết rải rác trong các lồng nuôi. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã báo cáo với phòng TN&MT huyện để có phương án xử lý.

Mới đây, Chi cục Chăn nuôi thú y (Sở NN&PTNT), Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh (Sở TN&MT) đã có buổi kiểm tra hiện tượng cá chết và lấy mẫu nước, mẫu cá tại khu vực này xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Theo ông Trung, hiện tượng cá chết năm nào ở đầm Lăng Cô cũng xảy ra, nguyên nhân thường do lượng mưa lớn, nước từ các suối, thác chảy xuống làm nước trong đầm “ngọt hóa”, dẫn đến cá bị thiếu oxy và chết.

Liên quan vấn đề người dân phản ánh, cá chết là do đường công vụ, ông Trung nhấn mạnh, đơn vị thi công đã phối hợp với UBND thị trấn kiểm tra. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu nguyên nhân cá chết là do thi công đường gây ra sẽ tiến hành đền bù cho người dân.

Theo Ban quản lý Dự án hầm Hải Vân, đường công vụ phục vụ thi công cầu Hải Vân, đã thay đổi thiết kế, đảm bảo lưu thông nguồn nước

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc thông tin, nguyên nhân cá chết đang được các cơ quan tiến hành kiểm tra, UBND huyện cũng đang chờ kết quả để có bước xử lý tiếp theo.

“Người dân phản ánh do đường công vụ xây cầu Hải Vân (thuộc Dự án Hầm đường bộ Hải Vân-PV), đang triển khai thi công làm ách tắc nguồn nước dẫn đến cá chết. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, nguyên nhân ban đầu có thể do thời gian qua, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng mưa lớn từ thượng nguồn làm nước trên đầm phá “ngọt hóa” làm cho cá bị thay đổi môi trường nước đột ngột, thiếu oxy dẫn đến cá chết”, ông Mạnh nghi vấn.

Ông Phan Văn Trọng, Trưởng Phòng TN&MT huyện Phú Lộc cho biết, số lượng cá chết cụ thể đang được chính quyền địa phương thống kê. Qua kiểm tra ban đầu, có khoảng 250 lồng nuôi có cá chết của gần 50 hộ dân, số cá chết chỉ rải rác các lồng, không tập trung với mật độ lớn.

Đường công vụ phục vụ thi công cầu Hải Vân thuộc Dự án hầm đường bộ Hải Vân

Ông Phạm Đình Thụy, Chuyên viên của Ban quản lý Dự án hầm Hải Vân cho hay, sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, phía chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tìm hiểu nguyên nhân. Ông Thụy cho biết thêm, từ cuối tháng 6/2017, trước sự phản ánh của người dân về việc đường công vụ phía nam thi công làm ngăn dòng nước lưu thông từ đầm Lăng Cô ra biển, gây sạt lở, ô nhiễm nguồn nước, được sự đồng ý của Bộ GTVT, phía Ban Quản lý dự án đã thay đổi thiết kế đường công vụ từ chiều dài 230m xuống còn 180m; cao độ mặt đường 2m xuống còn 1m. Khi thay đổi thiết kế cho phù hợp, UBND tỉnh cùng ngành chức năng đã kiểm tra và đánh giá cao. Ngoài ra, phía đơn vị cũng cho lắp thêm cống, cầu tạm làm thông mặt nước trên đầm phá.

“Thời điểm diễn ra hiện tượng cá chết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chúng tôi cho dừng thi công toàn bộ công trình. Hiện tại, chỉ cần mưa nhỏ là nước tràn qua đường công vụ, đảm bảo nước lưu thông trong khu vực nên cho rằng cá lồng nuôi của người dân chết do thi công tuyến đường này là thiếu cơ sở”, ông Thụy khẳng định.

Hà Nguyên- Đức Quang

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang