• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nuôi sò huyết không đúng phương án, khả năng sẽ xảy ra điểm nóng

Nguồn tin: Báo ảnh Đất Mũi, 06/09/2017
Ngày cập nhật: 7/9/2017

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau sau khi tiếp nhận chủ trương, tuy nhiên lại không tổ chức quy hoạch, dẫn đến việc cho các tập thể, cá nhân nuôi sò huyết tại vùng bãi bồi Mũi Cà Mau không được phân khu, dẫn đến khó xác định được diện tích đang nuôi, giữa các đối tác nuôi, làm cho tình hình nơi đây luôn bất ổn.

Hiện trạng bao ví nuôi sò huyết tại vùng bãi bồi mũi Cà Mau không theo phương án phê duyệt đã gây tình trạng bất ổn, khả năng sẽ tạo “điểm nóng”.

Ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh vừa cho biết, qua báo cáo từ cơ sở, hiện nơi đây đã có 170ha nuôi sò huyết thương phẩm.

“Cần thực hiện nghiêm túc việc thực hiện theo các nội dung, phương án đã được duyệt”, ông Thức đề nghị. Ở góc độ quản lý đất đai, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: “Dù đất nơi đây được giao theo hình thức nào, đất ven biển hay mặt nước biển thì đối tượng được cơ quan thẩm quyền giao phải sử dụng đúng mục đích theo Luật Đất đai năm 2013”.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân: “Đây là khu vực cấm đánh bắt hải sản. Tuy nhiên những hộ nuôi sò huyết thường xuyên dùng lú đánh bắt hải sản trái phép. Qua kiểm tra của đơn vị, phát hiện 8 hộ đặt lú bát quái trong khu vực nuôi để bắt hải sản, thu hồi đến 74 cái lú”.

Trước những bất ổn trên, chiều 5/9, ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển: “Việc triển khai đã qua chưa theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ quản thực hiện đúng quy định, quy trình, bởi đã qua khả năng mùa vụ tới sẽ xảy ra điểm nóng là rất lớn”.

Như Báo ảnh Đất Mũi Online đã phản ảnh, khu vực nuôi sò huyết ở bãi bồi thuộc phân khu bảo tồn biển, do Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý, nằm giáp ranh các xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), Đất Mới, Lâm Hải (huyện Năm Căn) và xã Rạch Chèo, Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân).

Đầu năm 2016, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau mở rộng phương án nuôi sò huyết thực nghiệm ở bãi bồi từ 30ha lên 400ha, sau đó hợp đồng cho 14 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt nước bãi bồi để ương, nuôi sò huyết (Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được hưởng 5% trên tổng lợi nhuận).

Mục đích của phương án, theo UBND tỉnh Cà Mau là nhằm tạo thêm nguồn sò giống tự nhiên cung cấp cho nhân dân địa phương, tạo sinh kế cho cộng đồng dân nghèo sinh sống ven biển bãi bồi, tuy nhiên do không thực hiện đúng theo phương án đã được phê duyệt, nhất là chỉ giới, cắm mốc đã gây nên những bất ổn trong quản lý địa bàn.

Trần Nguyên

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang