• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bất chấp khuyến cáo, người dân vẫn nuôi tôm thẻ chân trắng

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 03/08/2017
Ngày cập nhật: 4/8/2017

Là “thủ phủ” của con tôm càng xanh với mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa, tuy nhiên vì thua lỗ liên tục nhiều năm liền nên từ năm 2015 đến nay, một số hộ nuôi tôm ở xã An Hòa và Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Mặc dù ngành chức năng không khuyến khích nuôi, song đến nay toàn huyện đã có tới 149,3ha nuôi tôm thẻ chân trắng.

Vùng nuôi tôm càng xanh trước đây giờ phần lớn đã được chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho hay, phong trào nuôi tôm thẻ chỉ phát triển mạnh từ khoảng cuối năm 2015 đến nay khi các hộ nuôi tôm càng xanh không còn hiệu quả do lũ nhỏ mấy năm gần đây, cộng thêm tình trạng ô nhiễm nguồn nước nên các hộ nuôi tôm càng xanh bị thua lỗ nặng. Xuất phát từ tình hình trên, một số hộ dân bắt đầu khoan giếng và thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích cải tạo từ ao nuôi tôm càng xanh.

Tuy nhiên, từ năm 2015, sau chỉ đạo của UBND tỉnh về việc không cho người dân khoan giếng nuôi tôm thẻ ở vùng nước ngọt, địa phương đã tiến hành rà soát và trám lấp toàn bộ giếng khoan dùng lấy nước nuôi tôm thẻ trước đó, với số lượng từ năm 2016 đến nay là 63 giếng.

Quan điểm chung của huyện là không cấm nuôi tôm thẻ mà chỉ không khuyến khích tăng diện tích và khoan giếng lấy nước nuôi tôm thẻ. Do vậy, trước thực trạng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng có chiều hướng tăng nhanh và hiệu quả như hiện nay, địa phương đã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ nước ngọt tại một hộ trên địa bàn xã Phú Thành B.

Qua thời gian thử nghiệm, Sở NN&PTNT đã tổ chức hội thảo đánh giá về hiệu quả của mô hình, tuy nhiên vẫn chưa ngã ngũ về bên nào. Hiện địa phương vẫn đang chờ ý kiến của các ngành chuyên môn và nhà khoa học về vấn đề này. Về lâu dài địa phương kiến nghị có đề tài nghiên cứu sâu về tác động của con tôm thẻ đối với vùng nước ngọt riêng cho địa bàn Tam Nông để có cơ sở đánh giá cũng như trả lời với bà con nuôi tôm…

Thu hoạch tôm thẻ

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng (TN&MT), mặc dù việc bà con “thuần” con giống trước khi thả nuôi cơ bản đảm tôm phát triển tốt trong điều kiện vùng nước ngọt, tuy nhiên, qua kiểm tra tại các vùng nuôi thì các chỉ tiêu về môi trường đều vượt mức cho phép, chủ yếu là không đảm bảo một số chỉ tiêu về nguồn nước. Do vậy, ngành NN&PTNT cần khuyến cáo bà con nuôi tôm thẻ luân canh và có những quy trình nuôi hiệu quả hơn. Riêng Sở TN&MT sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục kiểm tra lại việc khoan giếng và sử dụng muối không theo quy trình, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tuy còn nhiều ý kiến trái chiều của các ngành chức năng và các nhà khoa học về vấn đề nuôi tôm thẻ vùng nước ngọt, song trước hiệu quả kinh tế của việc nuôi tôm thẻ, ngành NN&PTNT cho rằng, việc cấm hoàn toàn thì không cấm mà là quản lý con tôm thẻ theo diện quản lý có điều kiện. Trong đó, các chỉ tiêu về môi trường, điều kiện sản xuất, giếng khoan, rải muối ao nuôi phải được quản lý chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho hay, quan điểm của ngành là không cấm nuôi tôm thẻ mà đưa con tôm thẻ vào nhóm động vật quản lý có điều kiện. Trong đó, các điều kiện cụ thể là quản lý những nơi đã nuôi không vi phạm các điều kiện về vùng nuôi, không khoan giếng, rải muối tác động làm cho nước lợ... nếu đảm bảo đủ các điều kiện này thì sẽ xem xét.

Ông Công cũng đồng tình với ý kiến sẽ nghiên cứu đề tài khoa học riêng cho con tôm thẻ vùng Đồng Tháp Mười, nhưng theo ông, bên cạnh nghiên cứu đề tài, trước mắt địa phương phải kiểm soát được vùng nước và điều kiện nuôi để tham mưu cho UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cho rằng, trong điều kiện tình hình xâm nhập mặn đang xâm hại nghiêm trọng, chỉ còn một số địa phương như Đồng Tháp, An Giang chưa bị thiệt hại nhiều do hiện tượng biến đổi khí hậu. Vì vậy, địa phương phải hết sức cân nhắc trong việc phát triển cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng đến môi trường, nhất là nguồn nước được xem là rất quý hiếm trong những năm tới. Việc phát triển con tôm thẻ trên địa bàn tỉnh hiện nay, mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều nên hay không nên nuôi tôm thẻ trong vùng nước ngọt, song khi chưa có nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực nghiệm chính xác về vấn đề này thì việc phát triển con tôm thẻ vùng nước ngọt là không đúng quy định. Do vậy, trước tình hình tôm thẻ phát triển nhanh hiện nay, tỉnh sẽ kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng cục thủy sản phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh có nghiên cứu đánh giá việc nuôi tôm thẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Riêng tỉnh Đồng Tháp không chủ trương nuôi tôm thẻ vùng nước ngọt và chỉ quản lý tôm thẻ theo hiện trạng có sự đánh giá của các ngành chức năng.

Thảo Vy

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang