• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Niềm vui chuyến biển cuối năm

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 25/01/2017
Ngày cập nhật: 27/1/2017

Những ngày giáp Tết, trên nhiều bãi biển, cảng cá tại miền Trung tấp nập cảnh mua bán, vận chuyển cá tôm từ những phương tiện đánh bắt gần bờ vừa cập bến.

Cá tôm dồi dào

Dọc các vùng bãi ngang tỉnh Thừa Thiên – Huế, những chiếc thuyền nan liên tục cập bờ đầy ắp cá khoai khiến không khí miền biển nơi đây trở lại đông vui.

Nhiều cảng cá tại miền Trung tấp nập những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Thắng

Ông Trương Văn Hòa, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, bày tỏ: “Mùa cá khoai bắt đầu từng tháng 9 m lịch nhưng do biển động mạnh, không thể ra khơi. Rất may cận tết, trời yên biển lặng thuận nên ai cũng hối hả giong thuyền vươn khơi. Mỗi chuyến biển trở về tui thu được 50-100kg cá khoai… Bắt cá khoai, ngư dân đi biển từ 4 giờ sáng, tiến ra biển 1,5 hải lý mới thả lưới. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thuyền cập bờ, thương lái thu mua loại nhỏ giá 35- 40 nghìn đồng/kg và từ 60-70 nghìn đồng/kg loại cá to nên trừ hết chi phí, mỗi chuyến ra khơi cũng cho thu nhập ngót 3 triệu đồng trên 4 lao động”. – Ông Hòa phấn khởi.

Bình minh lên, những con tàu nối đuôi nhau kéo về cảng cá Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tiếng máy nổ, tiếng kéo còi cùng tiếng cười nói vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh cả một góc cảng. Những khuôn mặt ngư dân đen sạm, nở nụ cười tươi trên những boong tàu đầy ắp tôm cá.

Gặp lại chúng tôi, lão ngư Trần Nhanh cùng các thuyền viên đi trên con tàu QNg 97120TS vừa cập bến, ai cũng vui mừng vì trở về đất liền an toàn và bội thu. Chuyến ra khơi này, thuyền của ông Nhanh trúng hơn 20 tấn cá, vừa cập bến, thương lái đã giành nhau mua hết. Trừ hết chi phí, mỗi thuyền viên chia nhau được 4,5 triệu đồng. Ông Nhanh nói oang oang: “Ảnh hưởng các đợt không khí lạnh kéo dài liên tiếp vừa qua nên việc đánh bắt hải sản tại thời điểm cách đây 1 tháng diễn ra rất khó khăn, phần lớn các tàu cá đều thua lỗ trong các chuyến ra khơi. Chuyến ra khơi lần này xem như bù lại những ngày trước”.- Ông Nhanh tỏ vẻ mãn nguyện, trước khi chia tay các bạn thuyền để cùng vợ chở hai đứa con nhỏ bằng xe máy trở về nhà, chuẩn bị mọi thứ cho gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm sớm để vươn khơi.

Ước nguyện “mẹ biển” cho Tết sum vầy

Trong thời gian ảnh hưởng sự cố môi trường biển, đội tàu đánh bắt xa bờ của Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế vẫn vươn khơi đều đặn. Mỗi chuyến biển kéo dài từ một tuần đến 10 ngày, trừ những ngày nghỉ “trăng”, hay biển động. Ông Nguyễn Hòa, ngư dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế tâm sự: “Làm nghề biển mới hiểu được niềm tin của ngư dân vào biển. Biển đã nuôi biết bao ngư dân. Những lúc khó khăn, rủi ro, tui thường động viên anh em bạn thuyền quyết tâm bám biển, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mới đây, nhận được tiền bồi thường sự cố môi trường gần 250 triệu đồng, tui chia đều cho anh em nên ai cũng vui!”.

Cũng theo ông Hòa: “Kể từ tháng 4-2016 đến nay, tháng nào tàu của tui cũng có từ 2-3 chuyến biển. Ngư trường khai thác cách bờ từ 70-80 hải lý, có khi vươn đến gần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Dù giá hải sản tụt giảm từ 30-40% so với năm 2015, nhưng ngư dân vẫn có thu nhập đều đặn sau mỗi chuyến vươn khơi”.

Ghi nhận từ phía các chủ tàu xa bờ, hiện môi trường biển dần phục hồi, ổn định nên nhu cầu tiêu thụ cá biển tăng trở lại. Giá hải sản đang nhích dần, chỉ thấp hơn so với trước khoảng 20% so với cùng kỳ dịp cuối năm 2015.

Ngư dân đánh bắt cá khoai gần bờ. Ảnh: Văn Thắng

TS. Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định, ngay trong thời điểm ảnh hưởng sự cố môi trường biển, ngư dân trên địa bàn vẫn tiếp tục đóng mới, cải hoán tàu thuyền đã cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh nghề cá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để đẩy mạnh phát triển nghề cá, ngành thủy sản và các địa phương cần tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng đánh bắt xa bờ; tiếp tục vận động ngư dân mạnh dạn nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu công suất lớn; mua sắm, thay đổi công nghệ đánh bắt hiện đại. Đặc biệt, ngư cụ đánh bắt thì ngư dân cần đa dạng, hiện đại, hướng đến khai thác nhiều đối tượng có giá trị kinh tế cao, như cá ngừ đại dương để xuất khẩu thu ngoại tệ.

Ngược vào cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) không khí trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn ngày thường. Mỗi ngày có hàng chục tàu cá chở đầy sản vật biển cập cảng cung cấp cho các thương lái đợi sẵn. Không kịp nghỉ ngơi, những chủ tàu cho tập kết ngay lương thực, nước ngọt, đá cây, xăng dầu… để kịp quay lại ngư trường đánh bắt với hy vọng trở về với đầy ắp tôm cá, chuẩn bị đón một cái Tết ấm no, sum vầy.

Ông Lê Văn Xin, chủ tàu ĐNa 90026 trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà chia sẻ, cũng giống chuyến vươn khơi đầu năm mới, chuyến đi biển vào những ngày cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi ngư dân. Với kinh nghiệm gần 40 năm đi biển, ông Xin cho biết, đây là khoảng thời gian giao mùa giữa các vùng thời tiết trên biển nên việc khai thác hiệu quả hơn những chuyến đi khác trong năm.

Tương tự, ông Hồ Văn Cung (trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) là thuyền trưởng tàu ĐNa 90105 cho biết, ngư dân chúng tôi đều tất bật cho chuyến đi biển cuối năm cùng với nhiều niềm tin và hy vọng. Trúng mẻ lưới đầy ắp cá tôm cuối năm sẽ được cho là điềm lành nên ai cũng cầu mong cho cá nặng lưới đầy để vui vẻ đón năm mới tươm tất.

Những con tàu vươn khơi xa trở về đất liền những ngày cuối năm đầy ắp cá tôm đã và đang thôi thúc ngư dân miền Trung vượt sóng bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

VĂN THẮNG – NGUYỄN HÙNG – ĐẮC THÀNH

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang