• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thời tiết nắng nóng: Đề phòng dịch bệnh trên tôm, cá

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 27/06/2017
Ngày cập nhật: 29/6/2017

Nắng nóng gay gắt, kéo dài trong thời gian qua khiến thủy sản nuôi tại một số địa phương xuất hiện tình trạng chết rải rác. Nếu không có sự kiểm soát, bảo vệ hiệu quả thì nguy cơ chết hàng loạt rất cao.

Cần bảo vệ cá nuôi trên các hồ thủy lợi (hồ Khe Lời-Hương Thủy)

Ông Hồ Đình Tiễn, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thông tin, toàn xã có khoảng 500 ha nuôi trồng thủy sản (NTTS) của trên 800 hộ. Đầu năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, độ PH, độ mặn quá thấp, không đủ điều kiện thả nuôi là lý do vụ nuôi này bị chậm so với thời vụ. Những ngày giữa tháng 6 vừa qua, nhiệt độ cao khiến nguồn nước trong ao nuôi bị nóng dẫn đến thủy sản chậm sinh trưởng, có hiện tượng chết lai rai. Nắng nóng còn kéo dài, trong khi thời điểm này mới chỉ giữa vụ NTTS.

Nuôi tôm chân trắng trên cát cũng đang gặp nhiều khó khăn trước nắng nóng gay gắt, kéo dài trong thời gian qua. Từ đầu năm nay, giá tôm chân trắng tương đối cao nên nhiều hộ ở Ngũ Điền (Phong Điền) bất chấp thời tiết phức tạp đã thả nuôi. Đi dọc tuyến đường quốc phòng từ Điền Hương đến Phong Hải đều bắt gặp cảnh nuôi tôm trên cát khá sôi động. Một số địa phương như Phong Hải, Điền Hương... có tỷ lệ hộ nuôi khá cao, từ 60-80%.

Người dân Phú Xuân vớt cá chết do nắng nóng

Ông Trần Tăng ở xã Điền Hương-một hộ có diện tích nuôi khá lớn gần 2 ha, chia sẻ: “Ở vùng ven biển Ngũ Điền, ngoài đánh bắt hải sản gần bờ thì nuôi tôm chân trắng trên cát là nghề chính đối với nhiều hộ dân. Không để lãng phí ao hồ, mặt nước, người dân thả nuôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Trong khi đó, thời điểm này của nhiều năm trước, tôm thường bị chết hàng loạt, chậm phát triển do nắng nóng. Vụ nuôi này đã qua hơn một nửa nhưng kích cỡ tôm vẫn còn rất nhỏ. Một số tôm nuôi do đề kháng thấp dẫn đến chết, mỗi ngày vớt chừng vài kg.

Ông Trần Gia Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết, ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh và không khuyến khích người dân nuôi trong điều kiện nắng nóng phức tạp. Nhưng vì điều kiện sinh kế, người dân đã nôn nóng thả nuôi tôm chân trắng. Cán bộ thủy sản của địa phương thường xuyên đến kiểm tra, nắm bắt tình hình nuôi tôm trên cát để có biện pháp ứng phó kịp thời tình huống xấu. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, dù kích cỡ tôm còn nhỏ, nhưng đến thời kỳ thu hoạch thì phải xuất bán nhằm tránh rủi ro.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Đình Đức cho rằng, thời tiết nắng nóng vẫn còn kéo dài và gay gắt do hiện tượng El nino; nếu không có sự chăm sóc tốt thì nguy cơ dịch bệnh, thủy sản chết hàng loạt là rất cao. Chi cục Thủy sản tỉnh đang phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình NTTS trên địa bàn tỉnh để có biện pháp ứng phó và phải chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ thủy sản theo yêu cầu của ngành thủy sản, cần duy trì mực nước ao nuôi cao hơn 1m để chống nóng cho tôm, cá vào những ngày nhiệt độ cao. Đối với các ao có độ sâu lớn cần tăng cường sục khí để tránh hiện tượng nước trong ao nuôi bị phân tầng.

Quá trình nuôi cần quản lý chặt chẽ việc cho ăn, tránh dư thừa thức ăn quá nhiều vừa gây lãng phí vừa ô nhiễm ao nuôi. Điều người dân lưu ý, phải sử dụng các chế phẩm sinh học để phân hủy bùn đáy ao nuôi, kết hợp bón thêm zeolite để hấp thu khí độc; thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời. Những ngày có mưa giông phải tăng cường kiểm tra môi trường nước và có biện pháp xử lý, như tăng cường sục khí sau mưa, thay bớt nước mặt, trước và sau khi mưa; bón vôi để nâng cao và ổn định PH, độ kiềm cho ao nuôi.

Thời điểm này thời tiết diễn biến phức tạp, dễ xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm sú và tôm chân trắng. Bà con cần tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Khi có dấu hiệu dịch bệnh, tuyệt đối không xả nước thải ra môi trường xung quanh, mà báo ngay với chính quyền và các cơ quan quản lý tại địa phương có biện pháp xử lý. Đối với cá nuôi lồng, như cá trắm cỏ và cá diêu hồng, người nuôi cần phòng các bệnh đốm đỏ, xuất huyết. Cần trộn thêm vitamin C, E và men tiêu hóa vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng; treo túi vôi vào các góc lồng để phòng bệnh, di chuyển các lồng cá bị bệnh ra xa các lồng cá khỏe. Bà con thường xuyên xử lý vệ sinh, đảm bảo lưu thông dòng chảy trong lồng nuôi.

Hoàng Triều

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang