• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Rộ trái cây hè: Sản phẩm phong phú, lấn át hàng ngoại

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 23/06/2017
Ngày cập nhật: 27/6/2017

Ông Nguyễn Kim Trinh (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) “khoe” vườn bưởi da xanh sắp cho thu hoạch.

Từ cuối tháng 5 đến nay là thời điểm rộ mùa trái cây hè. Ghi nhận tại thị trường năm nay cho thấy, rất nhiều loại trái cây giống mới, chất lượng cao được người tiêu dùng ưa chuộng và dư sức “đấu tay đôi” với trái cây ngoại.

Phong phú chủng loại

Những năm trước, thị trường trái cây hè thường tràn ngập các loại trái cây nhập từ Thái Lan, Đài Loan như bòn bon, sầu riêng, thơm... thì năm nay, các sản phẩm cùng loại của Việt Nam nói chung, BR-VT nói riêng đang được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nhiều cửa hàng trái cây có tiếng ở Vũng Tàu về kinh doanh cherry Mỹ, lê Hàn Quốc thì nay cũng dành những kệ hàng bắt mắt cho bưởi Sông Xoài, dưa lưới Kim Long, bơ sáp BR-VT, cam xoàn Lai Vung… Giá các loại trái cây trong nước cũng không hề rẻ.

Tại cửa hàng trái cây Sen (384 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu), bưởi da xanh Sông Xoài (huyện Tân Thành) giá 70 ngàn đồng/kg, dưa lưới trồng tại Nông trại Kim Long theo chuẩn VietGAP 65-75 ngàn đồng/kg (tùy loại), bơ sáp BR-VT loại đặc biệt 90 ngàn đồng/kg, cam xoàn Lai Vung (Đồng Tháp) 70 ngàn đồng/kg, nho đỏ Ninh Thuận 60 ngàn đồng/kg... Đang chọn mua 2 trái bưởi da xanh Sông Xoài, chị Trần Thị Thanh Hà (nhà ở lô B, chung cư xã hội, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Vài năm trở lại đây, trái cây trồng ở địa phương như bưởi Sông Xoài, nhãn xuồng Vũng Tàu... rất ngon nên chẳng nhất thiết cứ phải tìm mua trái cây ngoại”.

Cửa hàng thực phẩm sạch Co.op BR-VT (47 Bà Triệu, TP. Vũng Tàu) cũng chỉ bán các sản phẩm trái cây “made in Việt Nam” và nổi bật là các loại trái cây của BR-VT như: bưởi da xanh ruột hồng Sông Xoài (Tân Thành), thanh long ruột đỏ Bưng Riềng (Xuyên Mộc), bơ Thái Dương (huyện Châu Đức)... Ông Nguyễn Vĩnh Lộc, Tổng Giám đốc Co.op BR-VT cho biết, các loại trái cây trồng tại địa phương đang chinh phục người tiêu dùng bởi chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.

Bà Nguyễn Thị Ngàn, tiểu thương tại chợ Vũng Tàu cho biết, một số trái cây Việt Nam như bơ sáp Thái Dương, bơ boot Đắc Lắk, giá bán không hề rẻ (80-150 ngàn đồng/kg tùy loại) và thậm chí chất lượng hơn cả trái cây ngoại cùng loại.

Khách hàng chọn trái cây tại Co.op BR-VT (47 Bà Triệu, TP. Vũng Tàu).

Ngon, sạch thì không phải lo chuyện cạnh tranh

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh có khoảng 9.000ha cây ăn quả với sản lượng mỗi năm đạt hơn 70 ngàn tấn. Nhiều loại trái cây trồng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng như nhãn xuồng Nhân Tâm; bơ Thái Dương, thanh long Bưng Riềng, mãng cầu Cát Lở, bưởi Sông Xoài...

Theo các nhà vườn ở các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, hiện nay để cạnh tranh với trái cây các địa phương khác và trái cây nhập khẩu, người dân đã chú trọng đầu tư cải thiện giống, sản xuất theo hướng an toàn VietGAP.

Ông Nguyễn Cảnh Thái Dương, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thái Dương (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) cho biết: HTX đang chăm sóc gần 4ha bơ, mỗi tháng thu hoạch gần 400kg. Bơ được các mối lái ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Định đặt hàng với giá cao gần gấp đôi so với thị trường, từ 60-90 ngàn đồng/kg. Sản phẩm cũng được bày bán tại Co.op BR-VT. Từ hiệu quả đó, nhiều hộ trồng bơ trên địa bàn xã đã liên kết với HTX để sản xuất bơ sạch, nhằm tạo đầu ra ổn định và tăng thu nhập.

Ông Phạm Thanh Hà, thôn Nhơn Hòa (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) cho biết, với 7 sào bưởi da xanh và Năm Roi, gia đình ông có thể “sống khỏe”. Mỗi tháng cắt 2 lần trái khoảng 2 tạ, bưởi da xanh giá bán từ 40-45 ngàn đồng/kg, bưởi Năm Roi 30 ngàn đồng/kg. Hiện nay, so với trồng hồ tiêu thì trồng cây ăn trái, vốn đầu tư và công chăm sóc ít mà thu nhập cao hơn. Nhiều hộ dân tại đây cũng đang chuyển dần từ trồng tiêu, điều sang trồng các loại cây ăn trái như bưởi, sầu riêng để cho thu nhập cao hơn.

Ông Lê Quốc Thịnh, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Đức cho biết: huyện đang quy hoạch, chuyển đổi phần diện tích trồng cây ngắn ngày hiệu quả thấp sang trồng các loại cây ăn trái theo quy trình sạch tại các vùng Đá Bạc, Suối Nghệ, Nghĩa Thành, Láng Lớn. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu trái cây, tạo thu nhập ổn định cho người nông dân.

Quang Vinh - Đinh Hùng

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang