• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Giang: Tìm kiếm thị trường 'giải cứu' cam sành tồn đọng

Nguồn tin: Báo Công Thương, 27/02/2017
Ngày cập nhật: 28/2/2017

Theo báo cáo của các ngành chức năng, tính đến thời điểm cuối năm 2016, tổng diện tích cam sành của Hà Giang đạt 7.900ha và được trồng tập trung tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên; trong đó có trên 3.870ha cho thu hoạch; tổng sản lượng cam sành niên vụ 2016-2017 của Hà Giang ước đạt khoảng 36.000 tấn.

Do tiêu thụ chậm nên lượng cam sành của Hà Giang còn tồn đọng khá lớn

Theo khảo sát tại các nhà vườn của 3 huyện trồng cam, chỉ có duy nhất huyện Vị Xuyên là huyện tiêu thụ hết số lượng cam sành trong vụ cam vừa qua. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết, trong vụ cam niên vụ 2016-2017 vừa qua, tổng sản lượng cam sành của toàn huyện Vị Xuyên do diện tích cam cho thu hoạch còn thấp nên sản lượng chỉ đạt từ 450-500 tấn và đã được tiêu thụ hết trong thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Riêng đối với 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình, sản lượng cam sành còn tồn đọng khá lớn. Hiện nay đã là thời điểm cuối tháng 2 dương lịch, nhưng giá cam được cắt bán tại vườn chỉ dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg. Với giá bán như hiện nay chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ những năm trước nên gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với những người trồng cam. Bên cạnh giá bán thấp thì khả năng tiêu thụ cũng chậm hơn do rất ít các thương lái đến vườn đặt mua.

Theo đánh giá của các một số hộ trồng cam tại huyện Bắc Quang (huyện có diện tích cam sành lớn nhất tỉnh), mặc dù các cấp chính quyền của Hà Giang đã làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm cam sành nhưng do năm nay cam được mùa nên sản lượng cũng cao hơn; bên cạnh đó, cam của Trung Quốc tràn sang chiếm lĩnh thị trường nên mức tiêu thụ cam sành của Hà Giang cũng bị giảm đi đáng kể; ngoài ra, trong thời gian từ tháng 6-10/2016, một số loại cam lạ được bầy bán tràn lan tại các chợ và các trục đường quốc lộ tại các tỉnh dưới xuôi với giá từ 7.000-8.000 đồng/kg nhưng lại ghi mác "Cam sành Hà Giang" đã làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm cam sành của Hà Giang.

Mặc dù đã vào thời điểm cuối tháng 2 dương lịch nhưng nhiều nhà vườn ở huyện Bắc Quang vẫn chưa thu hoạch cam

Ông Lê Xuân Tình, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Quang cho biết: Cho tới thời điểm hiện nay, toàn huyện Bắc Quang còn tồn đọng khoảng 15-16 nghìn tấn cam sành do chưa có người mua. Do cam chín vẫn phải để trên cây, ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của vụ cam tới, trọng lượng của quả cam đã bị hao hụt khoảng 20%.

Ông Lã Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang cho biết: Sản lượng cam sành của toàn xã Vĩnh Hảo niên vụ 2016-2017 ước đạt khoảng 6.000 tấn nhưng đến thời điểm hiện nay mới tiêu thụ được khoảng 1.300 tấn. Vì vậy, UBND xã cũng chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc để cam giữ quả, hạn chế hiện tượng rụng quả để tìm thương lái tiêu thụ.

Bên cạnh huyện Bắc Quang, sản lượng cam sành của huyện Quang Bình cũng còn tồn đọng khá lớn. Ông Phùng Viết Vính, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho biết: Toàn huyện Quang Bình hiện có 2.332ha cam sành, trong đó có 723ha cho thu hoạch, sản lượng cam sành niên vụ 2016-2017 của toàn huyện Quang Bình ước đạt 5.500 tấn. Cho tới thời điểm này, toàn huyện Quang Bình vẫn còn tồn đọng khoảng 2.000 tấn cam chưa có người mua.

Hiện nay đã là thời điểm cuối tháng 2 dương lịch nhưng giá bán cam sành tại TP. Hà Giang cũng chỉ dao động từ 10.000-15.000 đồng/kg và mức độ tiêu thụ cũng rất chậm. Do tiêu thụ chậm nên nhiều nhà vườn trồng cam tại Hà Giang chỉ cắt cam đóng túi bán lẻ tại các chợ trên địa bàn huyện và dọc theo tuyến quốc lộ 2 trên đường từ Hà Giang đi Hà Nội. Cũng do khả năng tiêu thụ chậm, nên các nhà vườn cũng không dám cắt để bảo quản do lo sợ người tiêu dùng nghi dùng thuốc mà vẫn phải để cam chín trên cây. Hiện tượng này được người trồng cam Hà Giang gọi là "Cam treo cành". Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và năng suất cam sành của vụ tới. Bên cạnh đó, khi cam đã vào giai đoạn chín, nếu thời tiết thay đối đột ngột (nắng mưa xen kẽ, gió mạnh...) sẽ gây hiện tượng cam rụng hàng loạt, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người trồng cam.

Nhằm tìm hướng tiêu thụ nguồn cam sành cho người nông dân, UBND của 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức của huyện tăng cường công tác tìm kiếm và tiếp thị thị trường tại các tỉnh và các thành phố trong nước; ngoài ra, UBND của 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình cũng khuyến khích người dân tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cam sành của gia đình mình.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết, Bắc Quang là huyện có diện tích trồng cam lớn nhất tỉnh, vào khoảng 5.300ha, trong đó có trên 2.600 cho thu hoạch. Do cam sành được mùa nên chỉ tính riêng sản lượng cam sành năm nay của huyện Bắc Quang đã đạt khoảng 30.000 tấn. Hiện nay, sản lượng cam sành của huyện còn tồn khá lớn. Vì vậy, UBND huyện cũng đang đẩy mạnh công tác xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ cam sành cho người nông dân.

Phạm Văn Phú

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang