• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vụ trái cây Tết không thuận lợi

Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 29/11/2017
Ngày cập nhật: 1/12/2017

Ông Hoàng Quyền, ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) lo lắng trước tình trạng quýt bị thối, rụng.

Theo kinh nghiệm của bà con nông dân, trúng một vụ Tết là “ấm” cả năm nên nhiều nhà vườn luôn mạnh tay đầu tư trồng quýt, bưởi, mãng cầu... các loại trái cây mà thị trường Tết ưa chuộng. Nhưng vụ Tết năm nay, dự báo không mấy khả quan. Do thời tiết thất thường, trời mưa nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái cây; đồng thời làm tăng chi phí sản xuất.

Mãng cầu, thanh long khó ra hoa

Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh tất bật chuẩn bị cho vụ trái cây Tết. Năm nay, thời tiết thất thường, mưa kéo dài làm phát sinh nhiều loại sâu bệnh trên cây ăn trái, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Ông Trần Văn Của (ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang trồng mãng cầu trên diện tích 6.000m2. Để chuẩn bị cho vụ Tết, từ đầu tháng 8 âm lịch, ông tiến hành cắt bớt cành, nhánh của cây. Sau đó, ông ngừng tưới nước để cây rụng lá, đâm chồi, ra hoa. Tuy nhiên, năm nay thời tiết không thuận lợi, vào thời điểm cắt tỉa cành, mưa xuất hiện nhiều, khiến việc ngừng tưới nước cho cây không đạt hiệu quả. Đặc biệt, năm nay sương muối xuất hiện nhiều đã làm mãng cầu khó ra hoa, tỷ lệ hoa đực cao nên không đậu trái. Ông Của cho biết: “Mãng cầu rất nhạy cảm với thời tiết, mưa nhiều sẽ khiến cây dễ mắc bệnh rệp sáp làm hư trái. Những năm thời tiết thuận lợi, cứ khoảng 10-15 ngày, tôi mới phun thuốc, bón phân một lần. Tuy nhiên năm nay, việc này phải làm hàng tuần để bảo đảm cho cây phát triển, khiến chi phí tăng lên đáng kể. Năm ngoái, chi phí sản xuất khoảng 40 triệu đồng/ha, nhưng năm nay có thể đội lên hơn 50 triệu đồng/ha”.

Ông Lê Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ) cho biết, địa phương có hơn 100ha mãng cầu. Mỗi năm, nông dân trên địa bàn xã thường làm 2 vụ mãng cầu, trong đó, vụ Tết đặc biệt quan trọng do nhu cầu cao, giá lên đến 60- 70 ngàn đồng/kg, tăng 20-30 ngàn đồng/kg so với ngày thường. Tuy nhiên, vụ Tết năm nay, thời tiết diễn biến bất thường nên năng suất có khả năng giảm, thậm chí nhiều hộ mất mùa. Dự báo, sản lượng mãng cầu của xã Phước Long Thọ cung cấp cho thị trường Tết năm nay sẽ giảm 40-50%.

Trong khi đó, theo các hộ trồng thanh long trên địa bàn 2 huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ, để có nguồn thanh long cung ứng cho thị trường Tết, vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, người trồng bắt đầu chong đèn, bón phân để thanh long ra hoa. Tuy nhiên năm nay, khi bước vào thời điểm xử lý ra hoa, trời mưa nhiều đã khiến cây khó ra hoa. Vì vậy, nông dân phải kéo dài thời gian chong đèn để xử lý, dẫn đến chi phí điện, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng 20% so với vụ trước.

Cam, quýt bị sâu bệnh

Tương tự các hộ trồng mãng cầu, thanh long, nhiều hộ trồng cam, quýt phục vụ Tết cũng gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), xã có 32ha trồng cam, quýt phục vụ Tết. Năm nay, thời tiết thất thường làm cây dễ mắc bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái. Dự báo, sản lượng cam, quýt của xã cung ứng cho thị trường Tết năm nay sẽ giảm 20-30%.

Ông Hoàng Quyền (ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc) đang trồng quýt trên diện tích 3.000m2 cho biết, quýt vụ Tết thường được thu hoạch từ 23 tháng Chạp. Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp nên ông phải chăm sóc kỹ lưỡng cho vườn cây. Cứ 10 ngày, ông phải phun thuốc bảo vệ thực vật 1 lần nên chi phí sản xuất tăng hơn mọi năm. “Dù đã chăm sóc kỹ lưỡng nhưng những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cây ít đậu trái. Một số cây đã đậu trái thì bị thối, rụng. Dự kiến, năm nay tôi chỉ thu được 4-5 tấn trái, giảm 20-30% so với năm ngoái”, ông Quyền cho hay.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có khoảng 8.250ha cây ăn quả, trong đó bưởi, cam, quýt, mãng cầu chiếm gần 40%. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài, sâu bệnh gia tăng nên sản lượng trái cây cung cấp cho thị trường Tết giảm mạnh. Dự báo, do nguồn cung giảm nên giá một số loại trái cây như cam, quýt, bưởi, mãng cầu sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

QUANG VINH

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang