Nguồn tin: Tuổi trẻ, 28/11/2017
Ngày cập nhật:
30/11/2017
Bệnh lạ xuất hiện trên cây quýt hồng khiến nông dân Lai Vung, Đồng Tháp vô cùng lo lắng khi từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ còn hơn hai tháng.
Vườn quýt hồng mắc bệnh lạ của ông Đỗ Văn Tuấn - Ảnh: THÀNH NHƠN
Thời gian gần đây, nhiều vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp) mắc bệnh lạ khi cây bỗng dưng vàng đọt, lan ra toàn bộ lá rồi sau đó héo rũ dần rồi chết.
Hiện tượng trên khiến nhiều nông dân trồng quýt hồng Lai Vung vô cùng lo lắng do chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch quýt hồng cung ứng cho thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán 2018.
Theo ông Đỗ Văn Tuấn (ngụ ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu) thì mảnh vườn hơn 2.000m2 của ông trồng hơn 100 cây quýt hồng thì có đến khoảng 15% cây bị chết do bệnh lạ.
Ông Tuấn cho biết nhiều người trồng quýt hồng tại Lai Vung vô cùng lo lắng bởi căn bệnh lạ này. Dù dùng nhiều biện pháp bón phân kết hợp với phun xịt thuốc bảo vệ thực vật nhưng tình hình vẫn không khá hơn mấy.
"Sản lượng quýt Tết chắc chắn ảnh hưởng nhiều", ông Tuấn rầu rĩ chia sẻ.
Trong khi đó ông Nguyễn Văn Vuông (ngụ xã Long Hậu) cho biết, vườn quýt gần 200 cây của ông cũng bị thiệt hại khoảng 20%.
"Đầu vụ cây ra trái rất xum xuê nhưng bỗng dưng cây mắc bệnh lạ, vàng lá rồi cây chết rất nhanh. Bệnh lạ này trước giờ tôi chưa từng thấy", ông Vuông nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Online, ông Huỳnh Văn Tồn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung, cho biết chắc chắn sản lượng quýt hồng năm nay sẽ giảm mạnh vì bệnh lạ khiến cho khoảng 15% diện tích cây bị thiệt hại, năng suất cũng giảm so với mọi năm.
"Bệnh lạ tấn công đọt non giai đoạn lá lụa khiến lá vàng úa rồi chết dần, hơi khác so với bệnh vàng lá thối rễ truyền thống. Năm nay dự kiến sản lượng quýt hồng cung ứng Tết sẽ chỉ khoảng từ 25.000 tấn đến 30.000 tấn, giảm so với mọi năm", ông Tồn chia sẻ.
Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được xem là vương quốc quýt hồng của khu vực ĐBSCL với diện tích khoảng 800ha, tập trung ở các xã Long Hậu, Vĩnh Thới…
Hàng năm địa phương cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán từ 35.000 đến 40.000 tấn quýt hồng.
Quýt hồng rụng đầy vườn - Ảnh THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.