Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 08/11/2017
Ngày cập nhật:
9/11/2017
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2017, năng suất một số loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp có giảm nhưng với giá bán tăng nên lợi nhuận thu được khá cao.
Nhãn Châu Thành chinh phục được thị trường trong và ngoài nước
Năm 2017, diện tích cây ăn trái toàn tỉnh là 28 ngàn ha, đạt 110% kế hoạch với các loại cây trồng chủ lực của tỉnh như xoài, nhãn, cây có múi. Trong đó, diện tích canh tác xoài và nhãn tăng nhiều nhất do thị trường tiêu thụ thông thoáng. Cụ thể, xoài tăng trên 400ha, nhãn tăng 700ha.
Nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường cây ăn trái quanh năm, nông dân đã tìm đến phương thức sản xuất rải vụ, tuy nhiên số lượng chưa nhiều.
Đối với cây xoài, diện tích thực hiện rải vụ không ngừng tăng qua các năm. Hiện có khoảng 70% diện tích xoài có thể cho thu hoạch 2 vụ/năm và cho trái gần như quanh năm.
Ngoài ra, nông dân còn thực hiện phương thức sản xuất rải vụ trên cây nhãn. Với 2 năm 3 vụ, giá bán bình quân từ 20.000 đồng/kg, trừ chi phí, lợi nhuận đạt rất cao, từ 60 - 400 triệu đồng/ha.
Y DU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.