Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 31/10/2017
Ngày cập nhật:
2/11/2017
Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), diện tích cây ăn trái của toàn huyện hiện khoảng 7.500ha, trong đó có khoảng 3.300ha là cây có múi, chủ yếu là cam. Theo ghi nhận, có khoảng 500ha cam đang nhiễm bệnh vàng lá thối rễ, vàng lá greening. Nhiều diện tích bệnh nặng nhà vườn đã đốn bỏ, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Ni Cô, ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú, một xã viên của HTX Cam xoàn Phương Phú. Cách đây 3 năm, khi cây mía không mang lại hiệu quả, được chính quyền địa phương vận động, ông Ni Cô đã chuyển 15 công mía sang trồng cam xoàn, kinh phí đầu tư gần 300 triệu đồng, nhưng khi đến ngày thu hoạch thì cây bắt đầu bệnh, buộc phải đốn bỏ. Nguyên nhân cây bệnh được cán bộ kỹ thuật xã cho biết là có thể gia đình đã mua phải nguồn cây giống nhiễm bệnh.
Cam bị bệnh và giá bấp bênh nên nhiều nông hộ đã đốn bỏ.
Theo thống kê, khoảng 3 năm trở lại đây, huyện Phụng Hiệp đã đốn bỏ gần 1.000ha cam vì dịch bệnh. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới đây.
THANH DUY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.